Trận chung kết US Open giữa Nadal và Djokovic trên sân Flushing Meadows ở New York đã bị hoãn lại 1 ngày vì trời mưa, nhưng ngay ở trận đấu lại cũng phải gián đoạn 1 giờ 50 phút vì trời mưa lớn.
Nadal khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-4 ở séc đầu. Thế trận ở séc thứ 2 khá giằng co. Khi tỉ số đang là 4-4 thì trời mưa rất to, khiến trận đấu bị gián đoạn gần 2 giờ. Trở lại sân thi đấu tiếp, Djokovic chơi đầy nỗ lực để vượt lên, thắng 7-5.
Niềm vui chiến thắng của Nadal. |
Nhưng đấy là tất cả những gì tay vợt Serbia làm được. Nadal hoàn toàn áp đảo ở 2 séc sau đó, trong khi Djokovic thi đấu với một tâm lý nặng nề, mắc nhiều lỗi đánh bóng hỏng. Chung cuộc, Nadal thắng 3-1 (6-4 5-7 6-4 6-2), giành ngôi vô địch một cách xứng đáng.
Nadal phát biểu sau trận đấu: "Đây là danh hiệu mà tôi ước mơ bấy lâu nay. Thật tuyệt vời khi có mặt trong trận chung kết và chiến thắng”.
Với chức vô địch này, Nadal đã có 9 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Anh trở thành người thứ bảy trong lịch sử giành đủ bộ 4 danh hiệu Grand Slam (Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Wimblendon, US Open); là tay vợt đầu tiên kể sau Laver năm 1969 giành 3 giải: Pháp mở rộng, Wimbledon và US Open trong cùng một năm.
Những tay vợt đã giành 4 danh hiệu Grand Slam: Fred Perry (Anh) 1933-1935 Don Budge (Mỹ) 1937-1938 Rod Laver (Úc) 1960-1962 Roy Emerson (Úc) 1961-1964 Andre Agassi (Mỹ) 1992-1999 Roger Federer (Thụy Sĩ) 2003-2009 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) 2005-2010 |
N.Nguyên (Theo BBC, Guardian)