Từ tháng 2.2009 - 6.2012, nhóm này sau khi đánh cắp các địa chỉ email đã gửi email spam, email marketing đến hàng chục triệu người dùng và thu về số tiền hàng triệu USD. Da Silva là người đồng sở hữu một công ty có tên 21 Celsius Inc, thừa nhận đã thực hiện các giàn xếp với Nguyễn Quốc Việt và Vũ Hoàng Giang để kiếm tiền và rửa tiền. Theo công bố của Bộ Tư pháp Mỹ: "Vũ Hoàng Giang bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ tại Deventer (Hà Lan) vào năm 2012 và đã trao trả cho Mỹ vào tháng 3.2014. Vào ngày 2.5.2015 vừa qua, Vũ Hoàng Giang đã nhận tội tham gia vào âm mưu lừa đảo máy tính. Vũ Hoàng Giang dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 21.4.2015 tới”.
Năm 2014, là vụ việc liên quan đến Nguyễn Văn Hòa (23 tuổi) - sinh viên lớp kỹ sư tài năng, Đại học Bách khoa TPHCM. Từ việc gia nhập “thế giới ngầm - UnderGround” năm 2010, một diễn đàn kín dành cho giới hacker, Hòa đã bị lôi kéo và bắt đầu thực hiện lấy cắp thông tin từ thẻ tín dụng của những tài khoản nước ngoài rồi bán kiếm tiền. Hòa đánh cắp thành công tới 300.000 tài khoản thẻ tín dụng. Khi bị bắt giữ, tài khoản của Nguyễn Văn Hòa có hơn hơn 7 tỉ đồng là số tiền các đối tượng trả cho Hòa từ việc mua lại thông tin các tài khoản trên…
Trước đó, năm 2013, Ngô Minh Hiếu (SN 1989) cũng bị bắt giữ bởi các đặc vụ Hoa Kỳ vì liên quan đến vụ việc bán thông tin cá nhân của hàng trăm nghìn người tại Mỹ. Theo đó, từ năm 2007 - 2012, Ngô Minh Hiếu và một số đối tượng đã ăn cắp và buôn bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng của khoảng 500.000 người Mỹ… Bảo cáo buộc từ phía cơ quan hành pháp Mỹ cũng cho rằng, Ngô Minh Hiếu đã điều hành một số website và các diễn đàn mua bán thông tin cá nhân như Superget.info, Findget.me và tạo ra nhiều tài khoản dùng dịch vụ tiền ảo để nhận tiền từ việc bán thông tin cá nhân trên. Hiếu đã bị bắt giữ tại Guam - vùng lãnh thổ thuộc Mỹ ở TBD - thì bị bắt giữ.
Trong năm 2010, 4 đối tượng bao gồm Lê Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Ngọc Thanh và Nguyễn Đình Nghi (sống tại Hà Nội và TPHCM) cũng bị bắt giữ vì vụ đột nhập và ăn cắp khoảng 100.000 thẻ tín dụng trị giá khoảng 6 triệu bảng Anh. Các đối tượng này có tuổi đời rất trẻ nhưng giỏi CNTT. Nhóm hacker này thừa nhận, đã tiến hành xâm nhập vào hệ thống của các ngân hàng tại Anh và lấy cắp tiền trong nhiều tài khoản. Giá trị đánh cắp ở mỗi tài khoản không lớn lên chủ tài khoản khó phát hiện. Sau đó tiền được dùng mua hàng trực tuyến rồi gửi qua đường bưu điện…
Năm 2004, hacker đầu tiên của Việt Nam bị bắt và kết án tại nước ngoài là Nguyễn Văn Phi Hùng. Hùng sử dụng một game trực tuyến cài sẵn chương trình trojan chứa phần mềm ẩn ghi lại phím gõ và lấy được thông tin cá nhân của bạn học. Sau đó, Hùng lấy cắp 638 USD từ tài khoản ngân hàng của họ. Nguyễn Văn Phi Hùng bị tuyên án 20 tháng tù giam, mức án này được cho là nhẹ hơn rất nhiều so với mức án được đề xuất.
Clip Vương Huy Long và nhóm Hacker Việt Nam cầm đầu vụ hack 2.000 thẻ tín dụng trên đất Mỹ bị xét xử tại Việt Nam vào tháng 9.2014: