Vài nét chân dung tân Giám đốc Công an Hà Nội

Cao Nguyên - Nguyễn Vũ |

Sáng 16.3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, đã trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thôi giữ chức vụ và chuyển ngành đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc CATP; đồng thời công bố Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương sinh năm 1960, quê quán huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, vào ngành Công an từ năm 1977; được đào tạo cơ bản; có quá trình công tác, chiến đấu, trưởng thành từ cơ sở. Trong đó có 10 năm công tác tại công an cấp huyện, 10 năm công tác tại Công an tỉnh Nam Định và 15 năm công tác tại Bộ Công an. Trong 15 năm công tác tại Bộ Công an thì có 12 năm, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương làm Thư ký, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Trần Đại Quang.

Đánh giá về tân Giám đốc Công an TP Hà Nội - Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ: “Tôi và Thiếu tướng Đoàn Duy Khương từng có thời gian dài làm việc cùng nhau nên hiểu rõ cấp dưới. Thiếu tướng Khương được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn tốt, khi làm trợ lý cho tôi, đồng chí Khương đã tham mưu cho Bộ Công an, cho Bộ trưởng nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác công an, trong đó có nhiều đề xuất có giá trị”.

Đại Tướng Trần Đại Quang cũng cho rằng: Về nhận nhiệm vụ công tác tại Công an Hà Nội là thử thách với Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, nên mong tân giám đốc đề cao tinh thần trách nhiệm, mang những kinh nghiệm đã học hỏi để vận dụng vào thực tiễn công tác.

"Được giao nhiệm vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội - Thủ đô, trái tim của cả nước và là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là một vinh dự lớn, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề", thiếu tướng Đoàn Duy Khương chia sẻ tại lễ công bố quyết định.

"Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của chính bản thân thì sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, và Bộ công an, của Thành ủy, HĐND và UBND Hà Nội, sự phối hợp, hiệp đồng của các đơn vị và sự cộng tác của Ban giám đốc và lực lượng công an là đặc biệt quan trọng" - ông Khương nói thêm.

Tân Giám đốc Công an TP hứa "nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, nhanh chóng cùng tập thể lãnh đạo Công an TP xác định và triển khai những công việc trọng tâm, trọng điểm; kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của thế hệ tiền nhiệm".

 

Cao Nguyên - Nguyễn Vũ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.