TPHCM: Khởi công xây dựng Bệnh viện Ung bướu có sân đậu trực thăng

Khương Quỳnh |

Sau nhiều lần hoãn, sáng 26.6, Công trình cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu chính thức được khởi công xây dựng. Với quy mô 1000 giường bệnh, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 sẽ là bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế và đóng vai trò giúp giảm tải cho Bệnh viện Ung bướu TPHCM hiện tại.

Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 tọa lạc tại đường 400, Khu phố 3, phường Tân Phú, Quận 9, TPHCM. Bệnh viện có quy mô 1000 giường bệnh, xây dựng trên thuở đất rộng 55.594 m2 với 10 tầng nổi và 2 tầng hầm. Công trình được thiết kế đầy đủ các chuyên khoa: khám bệnh và điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, khu kỹ thuật nghiệp vụ, khu hành chính quản trị, bãi đậu xe. Đặc biệt, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 sẽ có sân đậu trực thăng phục vụ công tác vận chuyển bệnh nhân cấp cứu.

Hệ thống trang thiết bị y tế được đầu tư theo hướng hiện đại, kỹ thuật cao. Các khu vực phòng mổ, hồi sức, hành lang được đầu tư hệ thống lạnh hiện đại, bảo đảm môi trường vô trùng, chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ AAO (quy trình xử lý sinh học liên tục) bảo đảm an toàn khi xả thải ra môi trường. Các hệ thống hiện đại khác giúp kiểm soát chặt chẽ vấn đề an ninh, phục vụ nhanh chóng, thuận lợi cho công tác khám chữa bệnh như hệ thống chuyển mẫu tự động, chuông gọi y tá, hệ thống quản lý tòa nhà, hệ thống kiểm soát ra vào….

Đến dự lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: “Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành y tế Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nổi bật được thế giới đánh giá cao. Đặc biệt, tuổi thọ của người Việt Nam đã lên 74 tuổi, thuộc nhóm đầu của khu vực châu Á và vượt lên một số nước châu Âu như Nga và một số nước khác. Nhiều thành quả của ngành y tế rất đáng tự hào. Tuy vậy, một số khâu, quy trình còn cần nhìn lại như: tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế của người dân còn thấp. Công tác chống quá tải ở một số bệnh viện tuyến cuối chưa tốt và gây nên nhiều bức xúc cho người dân. Trước đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ra quyết định xây mới 5 bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối tại TPHCM, trong đó có Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Đây là một quyết định cần thiết và đúng đắn. Bởi lẽ bệnh ung thư ở Việt Nam mỗi năm có thêm 100.000-150.000 bệnh nhân và tử vong đến hơn 100.000 người. Số giường chữa bệnh ung thư còn thấp, chỉ 25 giường bệnh/1 triệu dân. Ở Singapore và Thái Lan, tỷ lệ này là 100 giường bệnh /1 triệu dân. Có nước đầu tư 150 giường bệnh/1 triệu dân. Do vậy, ở Việt Nam, có thêm một số cơ sở chuyên khoa chữa bệnh hiểm nghèo cho người dân là vô cùng cần thiết”.

Liên quan đến dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Thủ tướng đề nghị 3 vấn đề quan trọng. Một là, Ủy ban Nhân dân TPHCM cần kiểm tra rà soát thường xuyên và  chỉ đạo để dự án thực hiện đúng tiến độ và đạt chất lượng. Thứ hai là, chú trọng đào tạo đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế có chuyên môn giỏi và có y đức tốt. Thứ ba là, đầu tư khoa học công nghệ xứng tầm, phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh.

Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu TPHCM là một trong 5 bệnh viện thuộc đề án “đầu tư xây dựng mới 5 Bệnh viện, tuyến trung ương và tuyến cuối tại TPHCM” theo quyết định số 125/QĐ TTg ngày 16.1.2014 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 do Cty TNHH Xây dựng-thương mại Thuận Việt và Cty CP ERA E&C thi công. Thời gian thi công là 16 tháng. Như vậy, theo dự kiến, đến cuối năm 2017, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động.

PGS.TS.BSNguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 khi hoàn thiện đóng vai trò là Bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế. Bệnh viện này sẽ góp phần giúp giảm tải cho Bệnh viện Ung bướu TPHCM hiện tại, nâng cao chất lượng y tế cho TPHCM và các tỉnh phía Nam.

 video: Nghi thức khởi công xây dựng Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2




Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.