Tổng thống Hàn Quốc sẽ nhậm chức ngay sau khi có kết quả bầu cử

Hà Anh |

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc sẽ nhậm chức ngay sau khi có công bố chính thức về kết quả bầu cử, dự kiến công bố vào ngày mai 10.5.

Hơn 10 triệu cử tri Hàn Quốc đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Tổng thống vào sáng nay (9.5) để bầu ra người lãnh đạo Hàn Quốc trong nhiệm kỳ 5 năm tới, sau khi cựu Tổng thống Park Geun Hye bị phế truất ngày 10.3 theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp do vướng vào bê bối tham nhũng lớn.

Theo Yonhap, người dân Hàn Quốc đi bỏ phiếu từ 6h sáng tại 13.964 điểm bầu cử trên khắp cả nước. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC), đến 9h sáng, số lượng người đi bầu cử đạt tới 9,4%.

Bầu cử sẽ kết thúc vào lúc 20h tối nay thay vì 18h như các cuộc bầu cử trước đó của nước này.

Chia sẻ với Yonhap sau khi đi bầu cử tại một địa điểm bỏ phiếu ở đông bắc thủ đô Seoul, ứng viên tranh cử Tổng thống Hàn Quốc Ahn Cheol Soo, đại diện Đảng Nhân dân cho biết: “Đây là cuộc bầu cử có thời gian rất ngắn nhưng tôi đã cố gắng hết sức để giải thích về tầm nhìn, chính sách và các giá trị của mình”.

Đại diện của Sim Sang Jeung, ứng viên của Đảng Công lý bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Goyang, tây bắc Seoul chia sẻ: “Tôi tin rằng người dân sẽ bỏ phiếu cho Sim Sang Jeung để có được sự cải cách mạnh mẽ và những thay đổi lớn lao”.

Ứng viên Hong Joon Pyo và vợ đang bỏ phiếu bầu cử tại một địa điểm bỏ phiếu ở phía nam Seoul ngày 9.5. Ảnh: Yonhap
Ứng viên Hong Joon Pyo và vợ đang bỏ phiếu bầu cử tại một địa điểm bỏ phiếu ở phía nam Seoul ngày 9.5. Ảnh: Yonhap

Không giống như các cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc trước đó, Tổng thống mới đắc cử sẽ được nhậm chức ngay sau khi có tuyên bố chính thức về kết quả bầu cử do NEC công bố. Buổi công bố kết quả bầu cử của NEC dự kiến diễn ra vào ngày mai (10.5).

Mười ba ứng viên đang tham gia cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên nhiều người cho rằng cuộc bầu cử thực tế là cuộc chạy đua của ba ứng viên là Moon Jea In của Đảng Dân chủ Tự do, Hong Joon Pyo – Đảng Hàn Quốc Tự do và Ahn Cheol Soo – Đảng Nhân dân.

Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây về cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc được công bố tuần trước cho thấy ứng viên Moon Jae In đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua với 42,4%, các ứng viên Hong Joon Pyo và Ahn đang chiếm vị trí thứ hai với 18,6% số phiếu.

Trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, hơn 42,4 triệu người (82% trong tổng số 51 triệu người dân Hàn Quốc) đủ điều kiện tham gia bầu cử tổng thống, đánh dấu số lượng cử tri tham gia bầu cử lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Hơn 26% (khoảng 11 triệu) người dân Hàn Quốc đã tham gia bỏ phiếu trong giai đoạn bỏ phiếu sớm diễn ra trong 2 ngày được tổ chức vào tuần trước. Các cử tri tham gia bầu cử sớm cho thấy sự quan tâm của người dân nước này về người lãnh đạo đất nước tiếp theo sau khi bà Park Geun Hye bị phế truất.

 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.