Điều đáng nói, phần lớn các trẻ nhập viện không được chích ngừa, trong khi nhiều loại vaccine nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều được miễn phí hoàn toàn...
Nhiều trẻ bị biến chứng do gia đình chủ quan
Tại BV Nhi Đồng 1, trẻ bị thủy đậu, sởi, sốt phát ban khám và nhập viện tăng lên nhanh chóng. Bác sĩ (BS) Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 1 - cho biết, các loại bệnh trên đang vào mùa. Riêng bệnh thủy đậu, chỉ trong nửa tháng trở lại đây, số lượng trẻ mắc tăng nhanh chóng. So với những tháng trước, hiện số trẻ mắc bệnh thủy đậu đến khám đã tăng 150% và dự báo số ca sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
Trẻ nhập viện điều trị sốt phát ban đang tăng mạnh tại Bệnh viện Nhi Đồng, TPHCM. |
Cũng theo BS Khanh, nhiều gia đình chủ quan tự điều trị hoặc đưa trẻ đến khám bệnh trễ khiến cho bệnh trở nặng và đã gây biến chứng nhiễm trùng huyết.
Còn tại BV Nhi Đồng 2, phần lớn trẻ bị các triệu chứng sốt phát ban chủ yếu dưới 6 tuổi. Theo BS Trịnh Hữu Tùng - Trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp của BV thì, số trẻ nhập viện do sốt phát ban và quai bị tăng khoảng 10-15% so với trước tết.
Tại khoa Tiêu hóa, theo BS Phạm Thị Ngọc Tuyết - Trưởng khoa cho biết: “Khoa Tiêu hóa hiện có 150 trẻ nằm viện, trong đó khoảng 120 trẻ mắc bệnh tiêu chảy. Do số bệnh nhi mắc bệnh tiêu chảy nhập viện đông, nên các giường bệnh trong khoa phải ghép 2-4 trẻ/giường”.
Đáng lo ngại nhất chính là bệnh nhiễm não mô cầu nguy hiểm đã xuất hiện trở lại. Theo các BS của BV Bệnh nhiệt đới TPHCM, liên tiếp những ngày qua đã phát hiện nhiều ca nhiễm não mô cầu. Đây là một bệnh rất nguy hiểm, lây nhiễm qua đường hô hấp với tốc độ khá nhanh.
Trong phạm vi 1m2, người bệnh có thể lây nhiễm cho những người khỏe mạnh khác. Bệnh có nhiều dạng thể khác nhau, từ nhiễm não mô cầu đến viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết... và nặng nhất là nhiễm não mô cầu tối cấp, gây tử vong rất cao.
Theo nhận định của khoa Hồi sức tích cực chống độc thì, lâu nay, bệnh nhiễm não mô cầu chỉ rải rác mà mức độ nhiễm chỉ nhẹ. Tuy nhiên, năm nay loại bệnh này đang có dấu hiệu dồn dập. Nếu không được kiểm soát tốt, cộng với thời tiết nắng nóng thì bệnh nhiễm não mô cầu rất dễ bùng phát thành dịch.
Theo BS Nguyễn Quang Trung - Phó khoa Hồi sức tích cực chống độc thì, do bệnh phát hiện chậm nên rất dễ dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Vì vậy, khi thấy trẻ có dấu hiệu sốt, ho, nổi ban trên da, phụ huynh cần ngay lập tức đưa đến BV kiểm tra để phát hiện và điều trị kịp thời.
Thờ ơ với chích ngừa cho trẻ…
BS Nguyễn Đắc Thọ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP - khuyến cáo, các loại bệnh thủy đậu, tiêu chảy, rubella, sốt phát ban... đang tiếp tục tăng cao và dự kiến kéo dài đến tháng 5.2011.
Bác sĩ Khanh nhận định, năm 2008 là năm có số người mắc bệnh thủy đậu cao. Theo chu kỳ của bệnh này, cứ 3-4 năm lại có một năm đông bệnh, nên có thể năm nay số người mắc bệnh thủy đậu sẽ đông hơn vài năm trở lại đây.
Đây là một bệnh ngoài da do virus gây ra, rất thường gặp ở trẻ em. Tác nhân gây bệnh là virus varicella-zoster. Đa số trẻ em đều đã bị thuỷ đậu trước 15 tuổi, nhiều nhất từ 5 đến 9 tuổi, tuy nhiên bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Thuỷ đậu thường nặng hơn khi xảy ra ở người lớn và ở trẻ còn nhỏ. Mùa đông xuân là thời gian các trường hợp thuỷ đậu xảy ra nhiều nhất.
Bệnh thủy đậu nằm trong nhóm lây mạnh và lây chủ yếu qua đường hô hấp. Siêu vi từ đường hô hấp người bệnh ho ra không khí, những người tiếp xúc với không khí có chứa vi trùng đó sẽ bị lây. Một số ít trường hợp bị lây do tiếp xúc với bóng nước có chứa siêu vi trùng.
Bệnh thủy đậu rất dễ nhận biết với các triệu chứng như nổi bóng nước rải rác, toàn thân hoặc sốt, ho trước khi phát bệnh vài ngày. Thông thường, trẻ mắc bệnh sẽ khỏi sau 5-7 ngày nếu được điều trị đúng cách. Hầu hết trẻ mắc bệnh chỉ cần đến khám và chăm sóc tại nhà theo chỉ định của BS, chứ không nhất thiết phải nhập viện. Nếu không điều trị đúng cách, trẻ mắc bệnh này rất dễ biến chứng như: Bội nhiễm da làm nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm màng não... và có thể dẫn tới tử vong.
Theo các BS, đa số trẻ đến khám, điều trị bệnh thủy đậu tại các BV là những trẻ chưa được chích ngừa hoặc một số ít đã chích ngừa một lần, nhưng không được chích ngừa nhắc lại. Những trẻ đã tiêm ngừa mũi thủy đậu năm 2007, nay vẫn có thể bị lại. Do đó, cha mẹ nên đưa trẻ đi tiêm ngừa mũi hai.
Võ Tuấn