Theo điều tra ban đầu, một đối tượng có tên Phú (hiện chưa rõ lai lịch) trộm được chiếc xe gắn máy BKS 61E1-037.93 (biển số tỉnh Bình Dương), Phú gọi điện thoại hẹn Dũng bán xe. Khoảng 2h sáng 21.3, cả hai gặp nhau tại đường số 60 phường 13, quận Bình Thạnh mua bán chiếc xe mà Phú vừa ăn cắp được giá 4 triệu đồng.
Ngay khi vừa mua được xe, Dũng mang về cất giấu bằng cách gửi vào bãi xe ở chung cư trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Cùng ngày, Dũng gọi cho một đối tượng là “trùm” mua bán xe gian có tên là Vẹo (hiện chưa rõ lai lịch, trú ở tỉnh Long An) để chào bán chiếc xe vừa mua được với giá 5 triệu đồng và được Vẹo đồng ý.
Lập tức, Vẹo điều 2 “tay chân” là Tùng và Cảnh từ Long An lên TPHCM để mua xe của Dũng. Khi 2 bên đang “giao dịch” tại bãi xe của chung cư nằm trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ, thu toàn bộ tang vật, phương tiện có liên quan.
Xe tang vật vụ án. Ảnh: P.B |
Qua kiểm tra toàn diện bãi xe của chung cư này, công an còn phát hiện thêm 2 xe gắn máy tay ga khác, mang BKS 54X8-4118 và 72H1-07078 đều có dấu hiệu bị phá khóa đang gửi tại đây. Chủ bãi xe cho rằng có 2 thanh niên lạ mang đến gửi, nhưng sau đó không thấy quay lại lấy xe.
Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cảnh và Tùng khai là “tay chân” của “trùm” Vẹo, chuyên mua xe có nguồn gốc phạm pháp để tuồn sang Campuchia bán lại kiếm lời.