Nữ ca sĩ Uyên Trang: Không chỉ là "ảo giác"

Minh Thi |

Năm ngoái, Uyên Trang gây bất ngờ cho không ít người khi nhận giải "Ca sĩ âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng được yêu thích nhất" với ca khúc "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn" của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Năm nay, cô lại có mặt trong hai bảng đề cử: Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ và Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca của giải Mai Vàng.

Cuối cùng thì, giọng hát Uyên Trang thực sự tìm được  bến đỗ hay nhất - nhạc dân ca, truyền thống và được khán giả công nhận. Cô từng được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc thị trường" với dòng nhạc trữ tình hơi sướt mướt. Nhưng không chỉ có thế. Cuối tháng 12.2012, Uyên Trang cho ra MV&single "Ảo giác"- nơi cô thử sức cùng dòng nhạc R&B và dance, có cả phiên bản tiếng Anh. Hai bài hát trong single này đánh dấu sự thay đổi phong cách của Uyên Trang, gồm "Ảo giác" (Lê Chí Trung) và "Giấc mơ một chuyện tình" (Lam Phong).

Trong khi giới showbiz luôn dậy sóng vì scandal, Uyên Trang lại khá thu mình và kín đáo. Cô cũng không cần ''đại gia'' nào đứng sau. Chuyện tình của Uyên Trang với một nam ca sĩ khác mãi sau này mới được hé lộ sau những thông tin bất lợi. Uyên Trang là một trong những ca sĩ có chất giọng tốt, được học hành bài bản và biết thể nghiệm mình ở nhiều dòng nhạc. Hiếm có ca sĩ trẻ nào đang hát nhạc trẻ lại chuyển sang nhạc dân ca và truyền thống thành công như Trang. Cô học cùng lứa với ca sĩ Mai Khôi, Viết Thanh, là những đại diện cho thế hệ ca sĩ tự sáng tác và có cá tính.

Khi được hỏi, là người có giọng hát khá tốt, ngoại hình hấp dẫn, lại hát được nhiều thể loại nhạc khác nhau, vì sao Uyên Trang chưa lên hạng, cô chỉ cười: "Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ trở thành ''ngôi sao'' hạng A. Tôi say mê ca hát, say mê làm việc, không chạy theo người khác, không hiếu thắng nên không cần phải cạnh tranh hay chiến thắng ai cả". Uyên Trang tự tin: "Tôi tự xây một con đường riêng, không giẫm đạp lên ai…

Với tôi, việc gây shock hay thu hút sự chú ý của người khác nằm trong tầm tay, nhưng tôi không thích làm vì không phù hợp với bản tính của tôi. Nói chung, nên tập trung vào chuyên môn hơn là những thứ linh tinh".

Sự nghiệp của Uyên Trang bắt đầu từ năm 2005, phải qua 6 album, mãi về sau mới được chú ý đến. Cô luôn thử sức ở nhiều dòng nhạc và ở thể loại nào cũng có những bài "hit". Đó là lý do Uyên Trang thường đi lưu diễn ở Mỹ- nơi khán giả hải ngoại rất thích giọng hát của cô. Nhưng với Uyên Trang, không phải cứ PR cho tên tuổi của mình thật nhiều trên các phương tiện truyền thông đã là tốt. Cô sống khá khép kín.

Nhiều người cho rằng, sự nghiệp ca hát với Uyên Trang bây giờ không còn là "Ảo giác"- như trong tên bài hát mới của cô - mà đã thành chuyện có thực ngoài đời: Uyên Trang đã âm thầm vượt lên nhiều tên tuổi ca sĩ khác để trụ lại trong giải Mai Vàng với con đường mình chọn: Nhạc dân ca, nhạc truyền thống và R&B.
Minh Thi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.