Ý tưởng “hơi điên rồ” này là của 4 sinh viên đại học Thổ Nhĩ Kỳ với sản phẩm tưởng tượng mang tên Washit: Kết hợp buồng tắm và máy giặt để làm sạch cả người và quần áo cùng lúc với cùng một nguồn nước.
Mục tiêu chính của kiểu thiết kế kết hợp này là để tối ưu hóa việc sử dụng nước – nguồn tài nguyên ngày càng trở nên khan hiếm. Theo đó, Washit sử dụng một hệ thống thu lại phần nước sau khi bạn tắm. Lượng nước này sẽ lần lượt đi qua 03 bộ lọc carbon, hữu cơ và hóa học để làm sạch trước khi đi vào hệ thống giặt quần áo.
Các tác giả còn cẩn thận thiết kế đến 2 phiên bản Washit khác nhau để dùng cho gia đình hoặc nơi công cộng.
Điểm khác biệt của 2 phiên bản này nằm ở vị trí lắp đặt cửa máy giặt. Nếu dùng tại nhà, cửa máy giặt được lắp bên ngoài. Bạn có thể “trút bỏ xiêm y” cho vào máy giặt trước khi bước vào buồng tắm.
Thiết kế Washit dùng cho gia đình với cửa máy giặt bên ngoài.
Dĩ nhiên, điều này là không thể ở nơi công cộng. Do vậy, lúc này, Washit được thiết kế kín mít với cửa máy giặt quay vào trong. Khi đó, bạn sẽ bước vào buồng tắm với đầy đủ trang phục trên người. Quá trình “trút xiêm y” diễn ra bên trong buồng tắm. Cuối cùng, bạn bước ra khỏi buồng tắm cũng với bộ trang phục đó như ban đầu nhưng cả người và quần áo đều đã được sạch sẽ, khô ráo.
Thiết kế Washit dùng nơi công cộng với toàn bộ hoạt động diễn ra bên trong buồng tắm.
Washit đã đoạt giải thưởng Hansgrohe Prize 2012 về thiết kế sử dụng nước hiệu quả tại cuộc thi thiết kế mẫu iF Concept. Hiện nhóm tác giả này đang ở giai đoạn tạo mẫu và tìm cách để đưa Washit từ ý tưởng đến thực tế.