Nguồn lây amip “ăn não” người vẫn là ẩn số

Võ Tuấn |

Chiều 20.9, BS Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y TPHCM - đã khẳng định kết quả của các xét nghiệm đều cho thấy nguyên nhân của ca tử vong thứ 2 tại VN là do amip “ăn não người” naegleria fowleri.
>> Không đi bơi nhưng vẫn dương tính với amíp
>> Cục khẳng định, sở bảo chưa chắc!

Điều tra dịch tễ của Sở Y tế vừa được công bố cùng ngày cho thấy, bệnh nhân Lý Tài Tiền (SN 2006, trú tại Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân nhập viện tại BV quận 6, ngày 12.8 trong tình trạng ngừng tim.

Một tuần trước nhập viện, bệnh nhi có đập đầu xuống nền gạch nhưng không ói. Bệnh nhi ăn cháo, uống nước đun sôi từ nguồn nước thủy cục của TP, không có tình trạng bị sặc nước trong thời gian trước đó. Trước khi nhập viện 2 ngày, bệnh nhi bị sốt được người giúp việc mua thuốc hạ sốt ở gần nhà cho uống và người giúp việc khai không tiếp xúc với nguồn nước như ao hồ, sông.

Theo TS - BS Trần Phủ Mạnh Siêu, các nghiên cứu y khoa cho thấy, amip “ăn não người” sống trong môi trường nước và xâm nhập vào cơ thể người lên não qua đường mũi hoặc vòm họng. Như vậy, ở đây, hoàn toàn có thể loại trừ yếu tố bệnh nhân bơi lội tiếp xúc với nước ở hồ, ao, sông, suối để amip “ăn não người” xâm nhập vào cơ thể.

Một nguyên nhân khác được đưa ra đó là nguồn nước sinh hoạt. Tuy nhiên, theo TS - BS Siêu, nguyên nhân do uống nước mất vệ sinh cũng khó xảy ra vì amip “ăn não người” chỉ có thể xâm nhập vào đường mũi, hầu họng trong trường hợp người đó phải sặc nước một lượng rất lớn.

Mặc dù đã có kết quả điều tra dịch tễ, xét nghiệm cận lâm sàng, tuy nhiên, đến thời điểm này, nguyên nhân lây bệnh amip “ăn não” và dẫn đến tử vong đối với trường hợp trên vẫn còn là một ẩn số.
Võ Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.