Mai Davika Horne: Tài năng triển vọng của điện ảnh Thái Lan

Mai Ka (tổng hợp) |

Giữa sự “áp đảo” của hàng loạt tác phẩm điện ảnh thuộc loại “bom tấn” Hollywood, Pee Mak Phrakanong (tựa Việt “Tình người duyên ma”) - một bộ phim hài kinh dị của điện ảnh Thái Lan - đã thu hút sự chú ý bởi nội dung hấp dẫn, trong đó, nữ diễn viên chính Mai Davika Horne đặc biệt được yêu mến và fan hâm mộ còn ví von cô như “nàng ma nữ” xinh đẹp nhất mọi thời đại.
Phim xoay quanh câu chuyện về chàng trai trẻ Mak (Mario Maurer) phải ra trận trong cuộc chiến tranh, tại đây anh được cứu sống bởi bộ tứ Ter, Puak, Shin, Aey và họ trở thành bạn bè. Chiến tranh kết thúc, Mak cùng bốn người bạn trở về nhà và câu chuyện bắt đầu từ đây khi trong làng có tin đồn vợ của Mak - Nak (Mai Davika Horne) đã qua đời khi sinh con. Bốn người bạn và Mak quyết tâm điều tra rõ sự thật về người vợ ma Nak…

“Tình người duyên ma” do Banjong Pisanthanakun đạo diễn  như một “món ăn lạ” dành cho khán giả mê phim trong mùa hè này. Phim ngay lập tức lập kỷ lục doanh thu khi vượt qua ngưỡng 1 tỷ Baht (hơn 33 triệu USD), trở thành tác phẩm điện ảnh Thái Lan ăn khách nhất.

Cùng với sức nóng từ thành công của bộ phim, nữ diễn viên  chính - Mai Davika Horne đang là một hiện tượng gây bão trong cộng đồng mạng Đông Nam Á. Thông tin về nữ diễn viên mang vẻ đẹp pha trộn giữa Á - Âu (cha là người Bỉ, mẹ người Thái Lan) được fan hâm mộ khắp nơi truy cập trên trang Google nhiều nhất hiện nay. Vẻ đẹp thanh thoát cùng diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng là cái tên “hot” của làng giải trí đồng thời là biểu tượng sắc đẹp của Thái Lan, mặc dù có một số tin đồn Mai Davika Horne đã từng trải qua các cuộc giải phẫu thẩm mỹ, nhưng điều đó không ngăn được khán giả dành nhiều tình cảm cho nữ diễn viên mới 21 tuổi này.  

Có chiều cao 1m73 cùng gương mặt khả ái, Mai Davika Horne xuất thân là người mẫu có tiếng với vai trò đại diện quảng cáo cho nhiều thương hiệu thời trang như Ponds, D-Lite và Wellcom Mobile v.v… Không “màu mè” làm dáng, tài năng của Mai Davika Horne được chính đạo diễn Banjong Pisanthanakun phát hiện. Cô thử sức ở rất nhiều thể loại vai và tạo được ấn tượng nhất định. Năm 2013, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp khi cô đảm nhận vai người vợ ma Nak: “Lúc đầu tôi có ngại ngần vì vai diễn này có lẽ là hơi quá sức. Tuy nhiên, sự biến hóa của nhân vật càng khiến tôi hứng thú và tự tin hơn khi nhập vai. Đây cũng là vai diễn ám ảnh tôi nhất cho đến tận bây giờ…”.  

Hiện là ngôi sao triển vọng của nền điện ảnh Thái Lan, cuộc sống riêng của Mai Davika Horne ít nhiều cũng thay đổi khi bỗng chốc trở thành… người nổi tiếng. “Tôi luôn cố gắng giữ cân bằng cho mình để không bị lóa mắt bởi những thứ lung linh huyền ảo. Mọi thứ cần theo một trình tự nhất định và tôi sẽ không quá vội vàng làm bất cứ điều gì mà bản thân chưa thật sự sẵn sàng, vì thế hoàn thành tốt chương trình học tại trường Đại học Rangsit là việc ưu tiên hàng đầu lúc này…”.
Mai Ka (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.