Kỳ thi tuyển dụng lớn nhất trong năm

vân anh |

Ngày 29.5.2014, tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) sẽ tổ chức buổi phỏng vấn lớn nhất trong năm 2014 giành cho hơn 2.600 ứng viên để tuyển dụng hơn 1.200 nhân viên phù hợp vào làm việc tại trung tâm/ các nhà máy sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
Kỳ thi tuyển sẽ diễn ra liên tục trong 4 ngày, từ 29/5/2014 đến 1/6/2014, các thí sinh sẽ trải qua vòng phỏng vấn gắt gao với đội ngũ lãnh đạo hàng đầu của Samsung Việt Nam. Trước khi tham dự phỏng vấn, các ứng viên đã được sàng lọc từ hơn 3.600 thí sinh tại vòng thi GSAT (Global Samsung Aptitude Test – bài kiểm tra năng lực Samsung toàn cầu giành cho nhân viên tốt nghiệp đại học) được lựa chọn từ hơn hàng chục ngàn thí sinh nộp hồ sơ nộp trực tiếp qua website tuyển dụng duy nhất http://samsungcareers.com.vn.

Toàn bộ 2.600 ứng viên tham dự kì thi tuyển này đều là các kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp đai học (ĐH) năm 2012, 2013 và 2014 của các trường: ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, ĐH Công nghiệp Hà Nội,... 

Sau 4 ngày phỏng vấn, SEV sẽ chính thức chọn ra hơn 1.200 người vào làm viêc tại trung tâm/các nhà máy sản xuất của Samsung Việt Nam như: SVMC - Trung tâm nghiên cứu và phát triển điện thoại di động, các nhà máy sản xuất tại Bắc Ninh: SEV (nhà máy xản xuất ĐTDĐ lớn nhất thế giới), SDIV (nhà máy sản xuất pin của Samsung); các nhà máy sản xuất tại Thái Nguyên: SEVT (nhà máy sản xuất ĐTDĐ), SEMV (nhà máy Samsung điện cơ).

Ứng viên xuất sắc vượt qua các vòng thi tuyển gắt gao của Samsung sẽ chính thức đi làm vào cuối tháng 6 & tháng 7 năm 2014. Hơn 1.200 ứng viên này sẽ được tham dự chương trình đào tạo định hướng trong vòng 10 ngày 4 đêm - chương trình đào tạo được thiết kế chuyên biệt cho đối tượng nhân viên tốt nghiệp đại học. Thông qua chương trình này, nhân viên mới sẽ hiểu về Tập đoàn Samsung và Samsung Việt Nam nói riêng; đồng thời nhận thức được vai trò, trách nhiệm và cơ hội phát triển nghề nghiệp của mình tại đây.
Việc tuyển dụng hơn 1.200 Nhân viên tốt nghiệp Đại học nằm trong chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh của Samsung tại Việt Nam.
vân anh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".