Học năng lượng nguyên tử được miễn học phí, ở không mất tiền

|

Người học đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh các ngành, chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được miễn học phí và ở ký túc xá không mất tiền.
Năm 2013, Thủ tướng ký ban hành Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người được đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Ngoài miễn học phí, hỗ trợ chỗ ở trong ký túc xá, người học được cấp sinh hoạt phí bằng 1,5, 2,5 và 3,5 mức lương cơ bản của viên chức, công chức đối với các bậc học lần lượt là đại học, cao học, nghiên cứu sinh.

Học viên ngành năng lượng nguyên tử có nhiều cơ hội được học tập tại nước ngoài. Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, năm 2014, 70 chỉ tiêu học bổng đi học toàn khóa tại Liên bang Nga.

5 trường đào tạo

Hiện nay, 5 trường đào tạo ngành năng lượng nguyên tử (gần 300 chỉ tiêu năm 2014). Đó là Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM), Đại học Đà Lạt, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Điện lực.

Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay tuyển sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Kỹ thuật. Năm ngoái, trường tuyển 160 chỉ tiêu khối A, A1 hai chuyên ngành trên, điểm chuẩn là 20.

Năm 2015, Đại học Đà Lạt dự kiến tuyển sinh hai chuyên ngành Kỹ thuật Hạt nhân (hệ kỹ sư) và Vật lý Hạt nhân (hệ cử nhân). Năm ngoái, trường này tuyển 40 chỉ tiêu khối A, A1 ngành Kỹ thuật Hạt nhân. Điểm trúng tuyển 22, cao nhất trong tất cả các ngành đào tạo của Đại học Đà Lạt.

Năm 2015, Đại học Điện Lực xét tuyển 3 khối thi A, A1 và A2 (Toán, Hóa, Anh) đối với ngành Điện hạt nhân. Năm trước, Đại học Điện lực tuyển 60 chỉ tiêu ngành Điện hạt nhân khối A, A1. 30 sinh viên điểm cao được cấp học bổng và miễn phí chỗ ở trong ký túc xá. Điểm chuẩn năm 2014 là 19.

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 60 chỉ tiêu khối A, A1 ngành Công nghệ Hạt nhân. Điểm chuẩn năm 2014 là 22.

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) tuyển 50 chỉ tiêu khối A ngành Kỹ thuật Hạt nhân, với các chuyên ngành: Kỹ thuật Hạt nhân, Năng lượng và Điện hạt nhân, Vật lý Y khoa. Điểm chuẩn của ngành này là 23.

Nhiều cơ hội

Theo đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (gọi tắt đề án 1558), đến năm 2015, mỗi năm, các trường đào tạo 240 kỹ sư, cử nhân; 35 thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó đào tạo tại nước ngoài 20 kỹ sư, cử nhân; 15 thạc sĩ, tiến sĩ).

Đến năm 2020 đào tạo 2.400 kỹ sư, 350 thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành điện hạt nhân (trong đó 200 kỹ sư, 150 thạc sĩ và tiến sĩ đào tạo tại nước ngoài).

Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ đào tạo được nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng để phục vụ quản lý, ứng dụng và bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đảm bảo khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, quản lý nhà máy điện hạt nhân, tiến tới từng bước nội địa hóa, tự chủ về công nghệ.

Bên cạnh đó, nhân lực phục vụ nghiên cứu, ứng dụng và bảo đảm an toàn an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử: Mỗi năm đào tạo 65 kỹ sư, cử nhân; 35 thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó đào tạo tại nước ngoài 30 kỹ sư, cử nhân; 17 thạc sĩ, tiến sĩ).

Đến năm 2020 đào tạo được 650 kỹ sư, 250 thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành quản lý, ứng dụng và bảo đảm an toàn an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (trong đó, 150 kỹ sư, 100 thạc sĩ và tiến sĩ đào tạo ở nước ngoài).

Từ khóa tuyển sinh năm 2015, sinh viên trúng tuyển ngành hạt nhân sẽ được hưởng mọi quyền lợi của người học ngành hạt nhân theo Nghị định của Thủ tướng chính phủ số 124/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14/10/2013.

Từ năm 2015 đến 2020, các trường sẽ tuyển sinh và đào tạo khoảng 30 sinh viên/năm để đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho Nhà máy điện Ninh Thuận.

Theo Zing News
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.