“Hậu duệ” Thể Công “tắt điện” trước dàn “sao mai” của PVF

ĐÌNH THẢO |

Những Hữu Thắng, Danh Trung... của U19 Viettel đều chơi xuất sắc ở vòng bảng, nhưng trước một PVF kỉ luật và thi đấu hiệu quả, các “hậu duệ” Thể Công đã phải dừng chân ở bán kết giải U19 Quốc gia 2017.

Chiều 28.3, trận bán kết 1 giải U19 Quốc gia 2017 giữa U19 PVF và U19 Viettel đã diễn ra trên SVĐ Quy Nhơn. U19 Viettel đang sở hữu thành tích ấn tượng nhất sau vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Trong khi đó, U19 PVF phải rất chật vật và một chút may mắn mới có thể giành quyền vào bán kết. Do vậy, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam là đội được đánh giá cao hơn trong cặp đấu này. Đó là chưa kể về thành tích đối đầu thì ở lần chạm trán gần nhất tại giải U19 Quốc gia 2016, U19 Viettel đã thắng cách biệt U19 PVF với tỉ số 3-0 trên SVĐ 19.8 (TP Nha Trang).

Tuy vậy, thế trận lại diễn ra có phần ngược chiều khi U19 PVF dù không được đánh giá cao như đối thủ nhưng lại kiểm soát rất tốt thế trận. Sự cơ động của Văn Xuân, Hồng Sơn trên hàng công, cùng với khả năng đánh chặn hiệu quả của Ngọc Tiến ở tuyến giữa giúp cho đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Đang chơi “trên cơ” so với đối thủ.

Lối chơi kỉ luật và hiệu quả, cùng với đó là chiến thuật hợp lí đã giúp U19 PVF (áo vàng) giành chiến thắng 2-0 trước U19 Viettel tại bán kết U19 Quốc gia 2017. Ảnh: T.H
Lối chơi kỉ luật và hiệu quả, cùng với đó là chiến thuật hợp lí đã giúp U19 PVF (áo vàng) giành chiến thắng 2-0 trước U19 Viettel tại bán kết U19 Quốc gia 2017. Ảnh: T.H

Tuy hiệp 1 diễn ra với chất lượng chuyên môn cao và nhịp độ trận đấu nhanh nhưng lại không có bàn thắng nào được ghi sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, sự thay đổi về nhân sự của BHL U19 PVF đã phần nào phát huy hiệu quả khi cầu thủ vừa vào sân thay người Công Đến đã lập công phá vỡ thế quân bình trận đấu. Phút 65, cú ra chân cực nhanh của Công Đến ngoài vòng 16m50 đưa bóng đi vượt qua tầm với của thủ môn bên phía U19 Viettel và đi vào góc xa khung thành giúp U19 PVF vượt lên dẫn trước.

Dừng chân ở bán kết, U19 Viettel đã không thể bảo toàn mục tiêu đi vào đến trận chung kết. Qua đó nhận danh hiệu đồng hạng Ba chung cuộc. Ảnh: T.H
Dừng chân ở bán kết, U19 Viettel đã không thể bảo toàn mục tiêu đi vào đến trận chung kết. Qua đó nhận danh hiệu đồng hạng Ba chung cuộc. Ảnh: T.H

Trong thế buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, U19 Viettel bộc lộ những kẽ hở để U19 PVF có thể khai thác. Một trong số đó đã được Công Đến tận dụng thành công ở phút bù giờ cuối cùng bằng tình huống đi bóng qua 2 hậu vệ đối phương và dứt điểm hạ gục thủ môn U19 Viettel trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chiến thắng 2-0 trước U19 Viettel đã giúp U19 PVF là cái tên đầu tiên ghi tên vào trận chung kết U19 Quốc gia 2017. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam nhận đồng hạng Ba  chung cuộc. Đối thủ của U19 PVF tại trận chung kết sẽ được xác định sau cặp đấu bán kết 2 giữa U19 Hà Nội và U19 Huế vào chiều mai (29.3).

 

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.