Hà Nội rét đậm kỷ lục: Các thiết bị sưởi tưởng ế bỗng đắt hàng

Giang Nguyên |

Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội mưa, rét đậm kỷ lục từ 5-10 độ C đã khiến nhu cầu mua các thiết bị sưởi ấm, giữ nhiệt như máy sưởi, túi giữ nhiệt, quạt sưởi, chăn ga gối đệm, quần áo... tăng cao đột biến.

Tại các hệ thống siêu thị điện máy như Pico, Trần Anh, HC… các dòng sản phẩm thuộc nhóm hàng mùa đông được bày bán tại mặt tiền để thu hút nhiều khách đến mua sắm. Một số nơi có nhiều chương trình giảm giá 5-20% và nhiều quà tặng kèm theo.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngay khi có dự báo về tình hình thời tiết rét lạnh kéo dài, nhiều gia đình đã rục rịch mua sắm đồ chống rét. Ngoài những mặt hàng như chăn sưởi, đệm sưởi, nhiều gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ đều lựa chọn quạt sưởi ấm là sự lựa chọn tối ưu.

Chị Mai Trang (Thanh Xuân), vừa mua chiếc quạt sưởi với giá hơn 3 triệu đồng tại một cửa hàng đồ điện trên phố Nguyễn Lương Bằng, cho biết: “Năm nay, tuy không lạnh nhiều bằng mọi năm, nhưng nhận thấy đợt gió mùa này rất khắc nghiệt, đồng thời mới sinh em bé được 3 tháng nên chị mua quạt sưởi để đề phòng cảm lạnh”.

Mức giá mỗi sản phẩm dao động 350.000 - 550.000 đồng cho dòng sưởi halogen, sưởi dầu khoảng 1,5-2,5 triệu đồng một chiếc. Dòng máy sưởi gốm giá cao nhất là 3,2 triệu đồng một chiếc nhưng được khách chuộng hơn cả.

Theo anh Khánh - nhân viên bán hàng tại một siêu thị ở Tây Sơn - sản phẩm bán chạy nhất 2 ngày gần đây là quạt sưởi và đèn sưởi nhà tắm. Hai ngày qua, siêu thị đã bán được trăm chiếc, tăng gấp 3 so với các tuần trước. Hiện tại, số lượng sản phẩm này trong kho chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. “Nhiều khả năng sẽ thiếu hàng nếu mưa rét kéo dài đến cuối tuần” - anh Khánh cho hay.

Ngoài ra, mặt hàng chăn đệm cũng “được mùa” không kém. Chị Thảo - chủ một cửa hàng chăn ga gối đệm ở Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) - cho biết: Năm nay, thời tiết không lạnh bằng năm ngoái, nên hàng hóa bán rất chậm. Mặc dù đã giảm giá nhưng hàng tồn kho vẫn chưa “vãn” đi được, may sao có đợt lạnh này nên từ 3 hôm nay lượng khách tăng vọt, khách chủ yếu mua loại chăn lông cừu và chăn hơi vừa ấm vừa nhẹ.

Bên cạnh đó, các cửa hàng thời trang cũng mừng ra mặt khi những chiếc áo phao, áo lông, áo len được khách tìm mua nhiều nhất, kèm theo đó là các phụ kiện giữ ấm như găng tay, khăn, mũ len… cũng được tiêu thụ mạnh.

 

 

Giang Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.