LÙM XÙM VỤ MUA VÉ BOT CẦU BẾN THỦY:

Gia đình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có ảnh hưởng gì tới Cienco4?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước khi đặt những câu hỏi về việc liệu TCty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) - chủ đầu tư dự án BOT cầu Bến Thủy - có được tỉnh Nghệ An “ưu ái” trong các loạt bài trước đây của Lao Động, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ hơn về Cienco4 và nhận thấy: Ảnh hưởng của gia đình Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đối với Cienco4 là rất lớn.
Từ chuyện Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa...

Trước đây, dư luận đã từng lên tiếng về khối tài sản lên tới hàng trăm tỉ đồng của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa sau khi cổ phần hóa Cty CP Điện Quang. Bà Thoa cùng gia đình đã nắm giữ lượng cổ phần lớn của Cty này. Điều đáng nói, khi dư luận lên tiếng, đầu tháng 3.2017, Văn phòng Chính phủ cho biết: Thủ tướng đã giao các bộ: KHĐT, Tài chính, Công thương và Thanh tra Chính phủ làm rõ các vấn đề liên quan khối tài sản hàng trăm tỉ đồng của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa.

Tuy nhiên còn một vấn đề khác mà ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (Vafi) - đặt ra là “khi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương, bà Thoa được phân công quản lý mảng công nghiệp nhẹ, là lĩnh vực kinh doanh của Cty CP Điện Quang. Bởi vậy, phải làm rõ từ khi giữ chức Thứ trưởng, bà Thoa có các quyết định gì có ảnh hưởng, tạo điều kiện không công bằng trong cạnh tranh giữa Điện Quang và các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực”.

Đây cũng là vấn đề mà nhiều người đặt ra trong mối quan hệ giữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa và Cienco 4.

Bằng chứng về sự hiện hữu của gia đình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Cienco 4.Ảnh:P.V
Bằng chứng về sự hiện hữu của gia đình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Cienco 4.Ảnh:P.V

Đến gia đình Phó Chủ tịch tỉnh là cổ đông lớn nhất ở Cienco 4

Các tài liệu cho thấy, năm 2014 khi ông Hoa còn làm Tổng Giám đốc Cienco 4, đơn vị này được tiến hành cổ phần hóa theo quyết định ngày 6.1.2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, sau khi cổ phần hóa, Cienco 4 nâng vốn điều lệ lên mức 600 tỉ đồng. Trong đó, cổ phần nhà nước là 21.000.000 cổ phần (chiếm 35% vốn điều lệ); cổ phần ưu đãi bán cho người lao động là 5.174.800 cổ phần (8,62%); cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn là 1.800.000 cổ phần (3%); cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 15.900.000 cổ phần (26,5%); các nhà đầu tư mau qua đấu giá là 16.125.200 cổ phần (26,88%).

Kết quả, hai nhà đầu tư chiến lược chiếm 26,5% số cổ phần là Cty Tuấn Lộc và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Cũng chỉ trong năm 2014, Cty Tuấn Lộc thâu tóm nốt 35% cổ phần của Nhà nước tại Cienco 4 để trở thành chủ sở hữu lớn nhất của Cienco 4. Đáng nói là đến thời điểm năm 2016, cả SHB và Tuấn Lộc đều tiến hành rút vốn và thay thế vào đó là 3 Cty gồm Cty cổ phần Tập đoàn VPA, Cty cổ phần xây dựng Dũng Hưng và Cty XNK Nhật Minh. Theo bản cáo bạch tài chính Cineco 4 phát hành tháng 4.2016, ba Cty này lần lượt chiếm tỉ lệ cổ phiếu tại Cienco 4 là VPA (28,82%), Dũng Hưng (24,63%) và Nhật Minh (16,67%).

Câu hỏi là VPA là Cty nào mà nhanh chóng trở thành chủ sở hữu lớn nhất của Cienco 4?

Tìm hiểu tiếp thì VPA là Cty do bà Trương Thị Tâm - vợ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa - sáng lập và đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT. Cty có trụ sở chính tại đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Đây cũng là nơi đăng ký thường trú của bà Trương Thị Tâm. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 18.5.2016 của Cty cổ phần Tập đoàn VPA, vốn điều lệ của Cty là 280 tỉ đồng, do 6 cá nhân sáng lập. Trong đó, 2 cổ đông chi phối chủ yếu là bà Trương Thị Tâm và ông Lê Ngọc Vinh - con trai ông Lê Ngọc Hoa - sở hữu tới 236,3 tỉ đồng, chiếm trên 80% số vốn điều lệ.

Cũng cần nói thêm, ngoài việc là Chủ tịch HĐQT VPA, theo báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước tháng 8.2015, bà Tâm xác nhận sở hữu 4.794.070 cổ phần, tương ứng 6,66% tỉ lệ sở hữu vốn Cienco 4.

Những dấu hỏi cần phải làm rõ

Khoản 2, Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước”. Đó chưa kể câu hỏi về khối tài sản lớn của gia đình ông Lê Ngọc Hoa đang sở hữu tại Cienco 4 và Cty cổ phần Tập đoàn VPA do vợ và con trai ông chiếm tới 80% số vốn điều lệ.

Không khó để kiểm chứng những thông tin trên bởi Cienco 4 giờ đây là Cty đại chúng, mọi hoạt động của Cty này cần phải được minh bạch và giám sát. Chính Cienco 4 cũng phải báo cáo thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh với Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Nhưng việc ông Hoa có “tạo lợi thế” cho Cienco 4 hay không thì các cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ. Và điều này cũng trả lại sự công bằng, minh bạch cho gia đình ông Lê Ngọc Hoa nếu tất cả quy trình quản lý, sở hữu vốn ở Cienco 4 là đúng các quy định của pháp luật.

Từ câu chuyện về chiếc vé ở trạm BOT cầu Bến Thủy, giờ đây đã hướng sang ngã rẽ khác: Đó là sự minh bạch trong quản lý để người dân tin tưởng vào những quyết định của cơ quan chính quyền.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.