Chưa nóng, dân đổ xô đi mua máy phát điện

|

Trước thông tin điện sinh hoạt năm nay sẽ lại bị cắt luân phiên do nguồn điện cung cấp thiếu hụt, dù thời tiết Hà Nội những ngày này vẫn còn hơi se lạnh, nhưng nhiều người đã đổ xô đi mua máy phát điện.
Máy Sanda xuất xứ từ Trung Quốc giá 14,6 triệu đồng.
Máy Sanda xuất xứ từ Trung Quốc, công suất 6,5 KVA giá 14,6 triệu đồng. Ảnh: M.N.

 Mua “chạy” giá

Thị trường máy phát điện những năm trước thường nhộn nhịp vào tháng 5-6, khi thời tiết nóng nực đã thực sự bắt đầu. Nhưng cũng chính vì quá nhiều người đổ xô đi mua máy phát điện cùng một thời điểm, nên đã khiến mặt hàng này bị “cháy”, giá bị đẩy lên cao. Để tránh “nước đến chân mới nhảy”, dù mới đầu tháng 4, thời tiết Hà Nội vẫn còn hơi se lạnh, nhưng nhiều người đã đổ xô đi mua máy phát điện sớm với mong muốn sẽ mua được chiếc máy phát điện ưng ý, giá cả phải chăng.

Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng này trên đường Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng; các siêu thị điện máy như: Media Mart, Pico, Việt Long… cũng đã nhập hàng về khá nhiều, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Máy phát điện được bày bán nhiều tại các siêu thị với chủng loại phong phú. Ảnh: M.N
Máy phát điện được bày bán nhiều tại các siêu thị với chủng loại phong phú. Ảnh: M.N.

Qua khảo sát của PV, lượng khách hàng có nhu cầu mua máy phát điện thời điểm này khá đông, chủ yếu là các gia đình có trẻ nhỏ và người già. Anh Nguyễn Văn Hiệp, nhà ở Mỹ Đình nói: “Tôi được biết năm nay lại thiếu điện trầm trọng, Hà Nội lại cắt điện luân phiên. Nhà tôi có người già và trẻ nhỏ, năm ngoái mất điện khiến bọn trẻ nóng quá, phát ban khắp người. Năm nay vợ chồng tôi tính toán mãi, quyết định mua dự phòng chiếc máy phát điện để khi nào cần là sử dụng ngay”.

Bên cạnh tâm lý “sẵn sàng” cho một mùa hè cắt điện, nhiều người còn mua máy phát điện sớm để mong sẽ mua được “giá mềm” mà lại có thời gian lựa chọn những sản phẩm ưng ý. “Tôi tính mãi rồi, đằng nào thì cũng phải mua nên tốt hơn hết là mua sớm, hàng nhiều mình thoải mái lựa chọn mà lại không bị “chặt chém” - anh Võ Hồng Giang ở Thanh Xuân chia sẻ.

Máy phát điện năm nay khá đa dạng và phong phú về chủng loại, nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh các nhãn hiệu quen thuộc như Honda, Elemax (xuất xứ từ Nhật), thì năm nay có thêm nhiều nhãn hiệu mới được nhập về từ Trung Quốc, hoặc hàng lắp ráp trong nước với giá thấp hơn từ 30-40% cụ thể như: Sanda, Lutian, Goldsun… với giá phổ biến từ 12-30 triệu đồng/máy.

Lượng tiêu thụ tăng đột biến

Theo tìm hiểu của PV Laodong.com.vn, thị trường máy phát điện năm nay không chỉ nhộn nhịp sớm mà nhu cầu năm nay cũng tăng đột biến. Ông Vũ Tiến Dũng, PGĐ phụ trách kinh doanh, siêu thị điện máy Media Mart - cho biết: “Những năm trước phải đến tháng 5-6 mới đông người mua, nhưng năm nay từ cuối tháng 3 đã rất nhiều người tìm mua máy phát điện. Dù chưa vào thời kỳ cao điểm, nhưng lượng tiêu thụ đã tăng 35-40% so với năm ngoái”.

Cũng theo ông Dũng, những loại máy có công suất từ 3-5,5KVA, xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc bán chạy nhất. Vì với những loại máy này phù hợp với mức tiêu thụ điện năng của một gia đình (đủ để chạy các thiết bị điện như tivi, tủ lạnh, quạt điện…), giá lại rẻ hơn máy nhập từ Nhật từ 30-40%.

Máy Elemax xuất xứ từ Nhật Bản, công suất 4,6 KVA giá 35,5 triệu đồng.
Máy Elemax xuất xứ từ Nhật Bản, công suất 4,6 KVA giá 35,5 triệu đồng. Ảnh: M.N.

Các loại máy Sanda, Lutian xuất xứ từ Trung Quốc có giá dao động từ 9-25 triệu đồng, phụ thuộc vào công suất của máy. Cụ thể như: Máy Lutian 5GF - LDE giá 19,1 triệu đồng, máy Sanda 6,5 KVA giá 14,6 triệu đồng, Sanda 3.200 E giá 7,2 triệu đồng, Sanda 4,5 KVA giá 7,3 triệu đồng…; các loại máy nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật có giá cao hơn như: Elemax công suất 6,5 KVA giá 37,1 triệu đồng, Elemax công suất 4,6 KVA giá 35,5 triệu đồng…

Không chỉ quan tâm đến công suất, giá cả, xuất xứ… mà người tiêu dùng còn đặc biệt quan tâm đến mức tiêu thụ nhiên liệu, bởi giá xăng quá đắt đỏ. “Tôi muốn mua loại máy chạy tiết kiệm nhiên liệu. Những loại máy xuất xứ từ Trung Quốc tuy giá có rẻ hơn, nhưng tôi sợ nó sẽ tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn, còn các loại máy nhập từ Nhật Bản có tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng giá lại quá cao. Điều này khiến tôi băn khoăn chưa biết nên chọn loại máy nào…” - anh Trường ở Cầu Giấy nói.

Sử dụng máy phát điện đúng cách để an toàn và tiết kiệm nhiên liệu

- Không nên để máy phát điện trong gara, nhà để xe, tầng hầm… nơi kín gió vì khi máy hoạt động sẽ thải khí CO2 dẫn đến ngộ độc.

- Nếu thấy khó chịu, chóng mặt hoặc mệt mỏi khi đang sử dụng máy phát điện, hãy chạy ngay ra chỗ thoáng để hít thở.

- Hãy tắt máy phát điện và để nguội trước khi tiếp nhiên liệu vì xăng, dầu đổ vào động cơ đang nóng có thể bốc cháy.

- Chỉ sử dụng loại nhiên liệu được khuyên dùng theo hướng dẫn sử dụng máy phát điện hoặc được ghi trên nhãn máy.

 Minh Nhật

TIN LIÊN QUAN

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.