Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng đông lao động nữ

L.Đ |

Nhà nước đã có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng đông lao động nữ. Cụ thể những ưu đãi đó là gì và điều này mang lại quyền lợi cho lao động nữ như thế nào? (Một lao động nữ giấu tên).
Trả lời: Đây là một câu hỏi khó trả lời chính xác, vì hiện nay Bộ LĐTBXH và Tổng LĐLĐVN đang nghiên cứu đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung nghị định mới thay thế cho Nghị định 23/CP ngày 18.4.1996, bởi nghị định này chỉ phù hợp Bộ luật Lao động có hiệu lực trước 1.5.2013 (nói cách khác nghị định này đã hết hiệu lực pháp lý).

Mọi ưu đãi của Nhà nước đối với doanh nghiệp sử dụng đông lao động nữ đã được quy định trong Bộ luật Lao động 2012, tại chương X, vấn đề tổ chức nhà trẻ mẫu giáo cho con CNLĐ sẽ được Nhà nước tạo điều kiện chịu trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp, còn doanh nghiệp giữ vai trò hỗ trợ.

-  Căn cứ Bộ luật Lao động 1995, 2006, 2007, quy định tại điều 6, điều 7 Nghị định 23/CP ngày 18.4.1996, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được hưởng các chính sách ưu đãi dưới đây:

- Trường hợp gặp khó khăn đặc biệt, có quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì được vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia về việc làm.

- Trường hợp có khó khăn về tài chính, không tự giải quyết việc điều chuyển lao động nữ đang làm các công việc thuộc danh mục công việc cấm sử dụng lao động nữ sang làm công việc khác thích hợp thì doanh nghiệp được lập dự án xin kinh phí hỗ trợ một lần từ quỹ quốc gia về việc làm.

- Doanh nghiệp được ưu tiên sử dụng một phần trong tổng số vốn đầu tư hàng năm của doanh nghiệp để chi cho việc cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ.

- Được giảm thuế lợi tức; mức giảm không thấp hợp các khoản chi phí thêm do sử dụng nhiều lao động nữ mà doanh nghiệp tính được.

- Khoản tiền được giảm thuế do doanh nghiệp quản lý và sử dụng để chi thêm cho lao động nữ.

- Đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ nhưng sản xuất không có lãi thì các khoản chi phí tăng thêm do sử dụng nhiều lao động nữ được coi là một khoản chi hợp lệ.

* Từ những quy định nêu trên, lao động nữ được hưởng lợi rất nhiều như:

- Được nghỉ 60 phút/ngày trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

- Có khoản trợ giúp thêm cho người lao động nữ có con trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.

- Được mua trang thiết bị đồ dùng cho nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức.

- Được nghỉ 30 phút vệ sinh riêng trong những ngày kinh nguyệt.

- Được giảm 1 giờ cho người lao động nữ có thai đến tháng thứ 7.

- Được bồi dưỡng thêm cho lao động nữ sau khi sinh.

- Được thuê giáo viên để mở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức.

- Được trang bị bảo hộ lao động (bổ sung thêm ngoài chế độ) cho phù hợp với người lao động nữ.

- Được xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh riêng cho người lao động nữ.

- Được tổ chức khám sức khoẻ cho người lao động nữ (theo định kỳ mỗi một năm một lần).

- Được tổ chức các ngày kỷ niệm của phụ nữ.

*Trả lời chỉ có ý nghĩa tham khảo.
L.Đ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.