250 gian hàng tham dự Triển lãm quốc tế Nhượng quyền thương hiệu và bán lẻ 2013

M.Thoa |

Ngày 31.10, Triển lãm quốc tế Nhượng quyền thương hiệu và bán lẻ 2013 (Vietnam Retail and Franchise 2013 – VIETRF2013) do Hiệp hội Thương mại Hàn quốc, Cty Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad (Bộ Công Thương) tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn.

Được ghi nhận là chương trình triển lãm thương mại duy nhất tại Việt Nam về ngành bán lẻ và nhượng quyền thương hiệu, triển lãm VIETRF2013 thu hút sự tham dự của 250 gian hàng đến từ 146 công ty, doanh nghiệp tại 9 nước và vùng lãnh thổ. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, đồng thời phát triển các thương hiệu trong nước, góp phần cho sự phát triển về lượng và chất cuả ngành bán lẻ Việt Nam.

Triển lãm trưng bày các cửa hàng thức ăn nhanh, cửa hàng tiện ích, cửa hàng đồng giá, cửa hàng thức uống, cửa hàng chăm sóc làm đẹp, cửa hàng bảo dưỡng ôtô,… cùng các sản phẩm bán lẻ về hàng gia dụng, điện máy, đồ dùng nhà bếp, sản phẩm ăn uống, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp,… Ngoài những thương hiệu bán lẻ nổi tiếng, triển lãm còn mang đến các thiết bị, máy móc, công nghệ mới nhất từ nước ngoài và Việt Nam, với mục tiêu xây dựng cửa hàng bán lẻ hiện đại như các máy POS, máy đông lạnh, máy pha chế càphê,…

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: “Tính đến nay đã có tổng số 105 công ty nước ngoài thực hiện đăng ký nhượng quyền vào Việt nam, trong đó nhiều nhất là nhượng quyền trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng: 36 công ty/thương hiệu; kế đến là cửa hàng thời trang với 18 công ty/thương hiệu. Hiện đã có một số thương hiệu cửa hàng tiện lợi nhượng quyền vào Việt Nam như FamilyMart, Ministop, Circle K. Ngoài ra, trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo cũng có đến 13 thương hiệu. Về lĩnh vực thức ăn nhanh, rất nhiều thương hiệu nổi tiếng vừa thực hiện nhượng quyền vừa đầu tư trực tiếp mở cửa hàng ở Việt Nam như KFC, Lotteria, BBQ chicken,… Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của phương thức kinh doanh nhượng quyền tại Việt Nam, từ đó có những đóng góp nhất định trong việc tạo công ăn việc làm, thu nhập và phát triển kinh tế Việt Nam nói chung. Đặc biệt, sự phát triển của hoạt động nhượng quyền trong lĩnh vực cung cấp thức ăn nhanh đã góp phần thúc đẩy phát triển các loại hình kinh doanh ăn uống hiện đại, phù hợp thị hiếu, xu hướng tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam cũng như người nước ngoài đến Việt Nam du lịch, đầu tư,…”.

Đặc biệt, tại triển lãm VIETRF2013 còn diễn ra triển lãm sản phẩm Hàn quốc đồng tổ chức trong 3 ngày diễn ra sự kiện. Đây là nơi trưng bày nhiều chủng loại mặt hàng chất lượng cao nổi tiếng của Hàn quốc, bao gồm thực phẩm, vật dụng gia đình, thiết bị điện tử, hàng may mặc,…

Song song với triển lãm, các hội thảo chuyên đề cũng được diễn ra, mang đến cho khách tham quan các thông tin tiên tiến nhất về các vấn đề liên quan đến ngành bán lẻ và nhượng quyền, tình hình thị trường bán lẻ và nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức còn thiết lập các buổi gặp gỡ giao thương trực tiếp 1:1 giữa đơn vị triển lãm nước ngoài, Việt Nam với những cá nhân/công ty có mong muốn hợp tác.

M.Thoa
TIN LIÊN QUAN

Trước khi bị bắt vì mua bán ma túy, “Hoài Thatcher” đã bỏ nghề diễn viên

Bình An |

Diễn viên Lệ Hằng trước khi bị bắt vì mua bán ma túy đã từng là quân số của Nhà hát Tuổi trẻ.

Giờ thứ 9: Gia đình hỗn tạp - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi vô cùng đau khổ khi người yêu đi lấy chồng. Chúng tôi đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, đã từng thề non hẹn biển cùng nhau. Ấy vậy mà, cô ấy không vượt qua được sự ngăn cản của mẹ.

Vụ ôtô tông CSGT tử vong: Truy thăng cấp bậc lên Trung tá cho Thiếu tá Hào

An Long |

Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến viếng và trao quyết định truy thăng cấp bậc Trung tá cho đồng chí Nguyễn Xuân Hào, Cảnh sát giao thông (CSGT) bị tử vong khi chặn xe bắt tội phạm.

Sử dụng TikTok thế nào cho đúng pháp luật?

Nhóm PV |

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, việc người dân sử dụng các mạng xã hội và các ứng dụng trong đó có ứng dụng TikTok ngày càng phổ biến. Vậy làm thế nào để sử dụng TikTok một cách lành mạnh, đúng pháp luật? Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với luật sư Lưu Phương Nhật Thùy - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh để làm rõ những vấn đề này.

Xem xét cho các tổ chức tín dụng tiếp tục được mua trái phiếu doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng để cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà; xem xét cho phép các tổ chức tín dụng tiếp tục được mua trái phiếu doanh nghiệp để góp phần tháo gỡ khó khăn.

Bắt Hoài "Thát-chơ", diễn viên trong phim Xin hãy tin em

HỮU CHÁNH |

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng (Hoài 'Thát chơ' trong phim Xin hãy tin em) vì hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Chính phủ chỉ đạo gỡ khó cho khách hàng vay phục vụ đời sống, tiêu dùng

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng.

Lò giết mổ công nghiệp nguy cơ thất bại trước lò mổ thủ công, lò mổ lậu

Huân Cao - Ngọc Duy |

TP Hồ Chí Minh - Hiện cơ sở giết mổ gia súc công nghiệp đang bị ế, bởi các tỉnh lân cận vẫn hoạt động giết mổ thủ công. Nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, cơ sở giết mổ công nghiệp sẽ bị thất bại và chủ trương giết mổ công nghiệp của thành phố sẽ không đạt được hiệu quả.