Rừng đặc dụng bị phá ở Đắk Lắk: Công an điều tra số gỗ đã "biến mất"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lực lượng Công an đã vào cuộc điều tra nguồn gốc số gỗ đã "biến mất" sau khi  Ban Quản lý dự án 46 - Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) phá rừng trái pháp luật để thi công đường.

Ngày 14.3, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh về vụ 15ha đặc dụng bị tàn phá trái pháp luật trong quá trình thi công gói thầu D41 (Km618+00 – Km626+00) thuộc Dự án đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua Vườn Quốc gia Chư Yang Sin).

Hiện, UBND tỉnh đã lập tổ công tác phối hợp với các bên làm rõ vụ việc. Sau đó, tỉnh sẽ có thông tin chính thức với báo chí. Đối với nguồn gốc số gỗ đã "biến mất" khi phá rừng làm đường thì lực lượng chức năng sẽ phải làm rõ.

Tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan chuyển toàn bộ các hồ sơ, tài liệu đến sai phạm của Ban Quản lý dự án 46 - Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) khi thi công thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông (các tác động đến rừng và đất rừng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp phép chuyển mục đích sử dụng rừng - PV) đến Cơ quan điều tra hình sự - Bộ Tổng tham mưu để giải quyết như ở tỉnh Lâm Đồng đã làm cách đây ít hôm".

Một lãnh đạo Chi Cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác nhận, hiện cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguồn gốc số gỗ thất thoát khi Ban Quản lý dự án 46 phá rừng quốc gia làm đường.

Như Lao Động đã thông tin, liên quan đến vụ 15ha đặc dụng bị tàn phá trái pháp luật trong quá trình thi công gói thầu D41 (Km618+00 – Km626+00) thuộc Dự án đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk), Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc.

Kết quả kiểm tra xác định, diện tích rừng bị phá trái pháp luật trong quá trình xây dựng đoạn đường kể trên là 15,45ha tại khoảnh 9 tiểu khu 1383 và các khoảnh 1, 2, 5, 6 tiểu khu 1402.

Trong đó, diện tích đo đếm được là khoảng 12,45ha và diện tích ước lượng (taluy) khoảng 3ha, mức độ thiệt hại về rừng là 100%. Chiều dài tuyến đường đã san lấp khoảng 7km.

Đến nay, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án 46 (Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng) vẫn chưa có báo cáo về rà soát các diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng trên Dự án đường Trường Sơn Đông qua địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng chủ đầu tư đã triển khai thi công dự án.

Tiếp đó, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk thông tin: Tổng trữ lượng cây lớn, nhỏ từ 10cm trở lên bị thiệt hại theo kết quả phúc tra hiện trạng tại khu vực này là 246m3.

Riêng sản lượng gỗ thực tế bị phá vẫn chưa nắm rõ được (còn tùy thuộc vào chiều cao, cây, cành... - PV). Đơn vị đi kiểm tra thực tế hiện trường trước Tết thì phát hiện không còn gỗ, chỉ có một số ít ngọn cây lòi ra, chưa thể xác định được. Đặc biệt, số gỗ thu được sau khi rừng bị tàn phá tại khu vực này cũng không biết đã đi đâu về đâu, chưa nắm được.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Rừng đặc dụng bị phá ở Đắk Lắk: Yêu cầu chủ đầu tư báo cáo số gỗ thất thoát

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chính quyền tỉnh sẽ làm rõ số gỗ đã "thất lạc" sau khi Ban Quản lý dự án 46 phá 15ha rừng đặc dụng (vườn Quốc gia Chư Yang Sin) làm đường Trường Sơn Đông để xử lý theo đúng quy định.

Rừng đặc dụng bị phá ở Đắk Lắk: Một lượng lớn gỗ đã không cánh mà bay?

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk chưa xác định được số gỗ thu được sau khi rừng đặc dụng ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin bị tàn phá tại công trình làm đường Trường Sơn Đông, cũng như xác định gỗ đã được di chuyển đi đâu và sử dụng ra sao.

Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc vụ hơn chục héc-ta rừng đặc dụng bị tàn phá

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc xử lý vụ 15ha rừng đặc dụng ở địa phương này bị tàn phá để thi công tuyến đường thuộc Dự án đường Trường Sơn Đông, đoạn đi qua Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rừng đặc dụng bị phá ở Đắk Lắk: Yêu cầu chủ đầu tư báo cáo số gỗ thất thoát

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chính quyền tỉnh sẽ làm rõ số gỗ đã "thất lạc" sau khi Ban Quản lý dự án 46 phá 15ha rừng đặc dụng (vườn Quốc gia Chư Yang Sin) làm đường Trường Sơn Đông để xử lý theo đúng quy định.

Rừng đặc dụng bị phá ở Đắk Lắk: Một lượng lớn gỗ đã không cánh mà bay?

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk chưa xác định được số gỗ thu được sau khi rừng đặc dụng ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin bị tàn phá tại công trình làm đường Trường Sơn Đông, cũng như xác định gỗ đã được di chuyển đi đâu và sử dụng ra sao.

Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc vụ hơn chục héc-ta rừng đặc dụng bị tàn phá

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc xử lý vụ 15ha rừng đặc dụng ở địa phương này bị tàn phá để thi công tuyến đường thuộc Dự án đường Trường Sơn Đông, đoạn đi qua Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.