Nhân viên Home Credit Việt Nam chiếm đoạt gần 200 triệu đồng

Trần Trọng |

Cao Bằng - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử đối với 1 bị cáo có 3 tội danh về tham ô, lạm dụng chức vụ, quyền hạn và lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo là Hoàng Huy Khánh (SN 1989) trú tại xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Theo bản cáo trạng, trong thời gian làm nhân viên thu hồi nợ cho Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam (trụ sở tại số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), Khánh có nhiệm vụ đến nhà khách hàng trễ nợ để nhắc nợ và thu hồi nợ tại nhà.

Vì cần tiền tiêu xài cá nhân, Khánh lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn tham ô hơn 71 triệu đồng thu hồi nợ của 6 khách hàng.

Để che giấu hành vi, bị cáo nộp trên 9 triệu đồng về công ty thanh toán một phần khoản nợ của 6 khách hàng và giữ lại 61 triệu 583 nghìn đồng.

Khánh đã tự tính số tiền cần nộp để thanh lý hợp đồng với 4  khách hàng số tiền hơn 139 triệu đồng nhưng thực tế chỉ là 14 triệu 824 nghìn đồng. Khi nhận được tiền, Khánh nộp vào công ty 39 triệu 119 nghìn đồng, giữ lại hơn 100 triệu đồng. Việc làm này trái với quy định của công ty. 

Ngoài ra, Khánh lừa đảo chiếm đoạt trên 60 triệu đồng của 2 khách hàng Phùng Thị Sâm và Đàm Thị Hệ. Khi nhận được tiền, Khánh nộp vào công ty hơn 21 triệu đồng, trả lại cho bà Sâm 2 triệu đồng, giữ lại hơn 36 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tổng cộng, Khánh giữ lại trên 198 triệu đồng của các khách hàng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 27.4, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Nông Hoàng Huy Khánh 13 năm 6 tháng tù giam với 3 tội danh: Tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Rao bán 182 lô đất chưa được cấp phép, chiếm đoạt 22 tỉ đồng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Lập công ty với hồ sơ khống về năng lực tài chính, chưa được chính quyền địa phương cho phép nhưng Đoàn Thị Vy (SN 1968, trú thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Ngô Thị Cúc Hoa (SN 1971, trú quận Hải Châu) đã rao tin, báo ảo 182 lô đất để chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng.

Chiếm đoạt 1,5 tỉ của bạn khi nhận tiền mua hộ ôtô Mercedes

Quang Việt |

Hà Nội - Đỗ Duy Kiên nói dối có người quen bán ô tô Mercedes C200 đã qua sử dụng rồi nhận tiền của chị H, hứa sẽ mua hộ và chiếm đoạt.

Thủ đoạn của cặp đôi chiếm đoạt hàng chục tỉ của 97 người lao động

Việt Dũng |

Hà Nội - Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc "nổ" là cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước, có khả năng đưa người sang Australia lao động rồi chiếm đoạt 29,3 tỉ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rao bán 182 lô đất chưa được cấp phép, chiếm đoạt 22 tỉ đồng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Lập công ty với hồ sơ khống về năng lực tài chính, chưa được chính quyền địa phương cho phép nhưng Đoàn Thị Vy (SN 1968, trú thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Ngô Thị Cúc Hoa (SN 1971, trú quận Hải Châu) đã rao tin, báo ảo 182 lô đất để chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng.

Chiếm đoạt 1,5 tỉ của bạn khi nhận tiền mua hộ ôtô Mercedes

Quang Việt |

Hà Nội - Đỗ Duy Kiên nói dối có người quen bán ô tô Mercedes C200 đã qua sử dụng rồi nhận tiền của chị H, hứa sẽ mua hộ và chiếm đoạt.

Thủ đoạn của cặp đôi chiếm đoạt hàng chục tỉ của 97 người lao động

Việt Dũng |

Hà Nội - Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc "nổ" là cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước, có khả năng đưa người sang Australia lao động rồi chiếm đoạt 29,3 tỉ.