Thanh tra toàn bộ các dự án xây dựng, du lịch... tại Sơn Trà:

Một tờ A4, Sơn Trà mất 41% đất rừng

THUỲ TRANG |

Hôm qua (20.9), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao cho cơ quan Thanh tra Chính phủ chủ trì thanh tra toàn diện về công tác quản lý và sử dụng đất đai... xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà từ năm 2003 đến nay.
Đây là một quyết định làm hài lòng người dân Đà Nẵng vì từ cách đây hơn 10 năm, một quyết định từ chính quyền Đà Nẵng bỗng nhiên biến Sơn Trà từ rừng cấm quốc gia trở thành một khu du lịch khổng lồ ban phát cho nhau...  

Từ năm 1976, Sơn Trà đã được Nhà nước công nhận là 1 trong 10 Vườn quốc gia đầu tiên ở miền Nam. 

Cụ thể, từ năm 1977, với Quyết định 41-TTg của Thủ tướng, Sơn Trà được bảo vệ theo chế độ rừng cấm với các quy định rất nghiêm ngặt áp dụng cho "toàn bộ bán đảo và vùng xung quanh chân núi kéo dài ra 500m" với tổng diện tích là 4.439 ha. 

Năm 1992, Bộ Lâm nghiệp chính thức công nhận Sơn Trà là khu BTTN với diện tích bán đảo là 4.440 ha, đồng thời thành lập ban quản lý khu bảo tồn.

Tuy nhiên, năm 2008, UBND thành phố Đà Nẵng đột ngột ra quyết định 6758 Phê duyệt quy hoạch rừng ở Đà Nẵng, cắt hơn 1.840 ha đất rừng Sơn Trà, chiếm gần 41% tổng diện tích khu bảo tồn thành đất khác để ban phát, chia chác cho nhau.

Ông Hồ Duy Diệm, nguyên Trưởng ban quy hoạch TP. Đà Nẵng khẳng định, đây là một quyết định trái thẩm quyền bởi theo Luật Bảo vệ Phát triển Rừng 2004, chỉ Thủ tướng mới được chuyển mục đích sử dụng khu rừng Sơn Trà.

Sau quyết định 6578 năm 2004, Ban quản lý khu bảo tồn bị giải tán, toàn bộ rừng Sơn Trà giao lại cho cho Hạt kiểm lâm Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn quản lý chung. Năm 2014, UBND TP. Đà Nẵng lại tiếp tục giao quyền quản lý 1.072,6ha diện tích “đất khác” cho phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), diện tích rừng còn lại do Hạt kiểm lâm quản lý. 

Đến năm 2016, do chồng chéo trong quản lý của 2 đơn vị trên, hàng loạt vụ chặt phá, xâm hại rừng Sơn Trà bị người dân phát hiện với quy mô lớn.

Một khu nghỉ mát được xây dựng tại Vườn quốc gia Sơn Trà sau năm 2008
Một khu nghỉ mát được xây dựng tại Vườn quốc gia Sơn Trà sau năm 2008.
Nhưng hơn hết, hàng trăm biệt thự, dự án của tư nhân đã chiếm giữ hàng triệu m2 đất và rừng Sơn Trà, xây dựng khu nghỉ mát, biệt thự, trang trại gia đình...

Hiện tại, những vùng rừng đẹp nhất ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà đã được phủ kín bởi 18 dự án của 10 nhà đầu tư được cấp phép từ năm 2003 và 168 biệt thự, trang trại của nhiều cá nhân.

Những trang trại, biệt thự, dự án du lịch này của ai?

Lao động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.