Điểm mặt những "thiên đường sung sướng" ở Nghệ An

NHÓM PV |

Như Báo Lao Động đã phản ánh về thực trạng gái mại dâm hoạt động ngang nhiên ở biển Diễn Thành. Tuy nhiên, đây chưa phải là tụ điểm duy nhất, mà ở Nghệ An còn có thêm nhiều tự điểm như thế.

Ngành dịch vụ ở "thiên đường sung sướng" này đã tạo công ăn việc làm đều đặn cho những cô gái phần thì phận đời éo le, phần vì thói ăn chơi đua đòi... 

Điểm mặt những “thiên đường sung sướng”

Theo chân một dân chơi bản địa, chúng tôi tìm về bãi tắm Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Những hàng quán nằm san sát nhau tạo thành một quần cư đặc biệt mang tên “thiên đường sung sướng”.

Chỉ tay vào dãy kiốt, một dân chơi địa phương cho hay: “Ở chộ ni (chốn này- PV), bất kể mưa nắng, gió bão mùa đông hay mùa hè đều có nhiều khách đến tìm của lạ. Gái ở đây nhiều lắm, tha hồ các anh chọn lựa”. Mỗi kiốt ở đây ít thì hai, nhiều thì 3-4 cô gái mắt xanh, quần cộc ngắn cũn cỡn túc trực.

Nhóm chúng tôi đáp vào nhà hàng ở ngay trung tâm biển Quỳnh Bảng. Vừa ngả lưng xuống chiếc võng cước nằm hướng mặt ra biển, một người đàn bà tầm 35-40 tuổi từ trong nhà hàng bước ra đon đả: Các anh cần gì để bọn em phục vụ? Ở đây chỉ có “mần” (làm - PV) thôi. Quán em nhiều em trẻ đẹp, nhiệt tình lắm ạ. “Mần” đi em hạ giá cho 200.000 đồng một nhát thôi”, cô này buông giọng lả lơi.

Từ dãy nhà cấp 4 xây bằng những viên gạch táp lô, 4 cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn thoăn thoắt bước ra. 

 
Những kiốt nằm cạnh bờ biển, có võng để khách làng chơi nghỉ ngơi. 
 
Cảnh tượng quen thuộc tại các kiốt biển Diễn Hải. 

Ngoài Diễn Thành, Quỳnh Bảng thì ở Nghệ An còn có thêm một tụ điểm nữa ở xã Diễn Hải. Ở đây, mỗi kiốt có đến 5-7 "đào", số lượng khách làng chơi cũng đông hơn nhiều. Có một dịch vụ rất thông dụng là xe ôm chở "gái”. Một người làm nghề xe ôm chia sẻ, một cô gái ở đây mỗi ngày hơn 10 "ca" là bình thường. Anh nói: "Ban đêm mấy chú về đây tấp nập đông vui như phố, ăn chơi thoải mái".

Dò hỏi về quê quán các cô gái, một người dân địa phương cho biết đa phần các cô đến từ các địa phương miền núi, cuộc sống hết sức khó khăn, nhan sắc cũng "thường thường bậc trung" nên có giá đi khách rất rẻ.

"Một số cô làm ở đây, rồi về rủ người nhà, bạn bè xuống cùng làm", người này tiết lộ.

Được hỏi: "Tại sao đây gần đồn công an thế mà họ không sợ à", ông đáp: "Cái đó chú đi mà tự tìm hiểu lấy".

Nghề “bán miền xuôi, nuôi miền ngược”

Ở các vùng biển này, người ta ví nghề gái mại dâm là ngành dịch vụ “bán vốn tự có”, hay nói hay ho hơn là cái nghề “bán miền xuôi, nuôi miền ngược”. Phần lớn các cô này đều “tuổi xuân phơi phới”, biết chiều khách, giá cả phải chăng nên đây là điểm đến của rất nhiều thành phần trong xã hội.

Tại đây, những nhà hàng, quán bia, là cả một “thiên đường sung sướng” phục vụ từ A-Z cho những khách làng chơi. Không ít khách du lịch đến biển Quỳnh Bảng đều tranh thủ làm một cuốc "tàu nhanh".

Nơi đây, ban ngày đã nhộn nhịp, ban đêm càng náo nhiệt hơn bởi từng đoàn xe máy, ôtô đưa khách về đây để tìm của lạ. 

Có quán thì cả chủ lẫn gái ra mời khách một cách sống sượng: “Vô đây các anh ơi! Hàng mới, thịt còn thơm lắm”. Gái gọi mời khách vào mua dâm công khai, lộ liễu...

 
Khách làng chơi chọn hàng, trả giá.  

Điều đặc biệt hơn là hoạt động này diễn ra khá công khai, có điểm chỉ cách đồn công an đóng trên địa bàn xã Diễn Hải cách điểm nóng mại dâm chỉ chưa đầy 1km. Trụ sở UBND xã Diễn Hải cũng cách khoảng 700m.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Quản lý mại dâm chỉ hô hào khẩu hiệu là không xong

L.Hà |

Vấn đề mại dâm trở nên nóng khi Bộ LĐTB&XH xin ý kiến xây dựng pháp luật mại dâm. Quan điểm coi mại dâm là một nghề hay không vẫn có những xu hướng trái chiều nhau.

Mại dâm: Không công nhận là nghề thì cũng phải quản

Trung Hiếu |

Sau thời gian lắng dịu, vài ngày qua dư luận lại dậy sóng với câu chuyện nên công nhận mại dâm là một nghề nghiệp trong xã hội hay không? Thậm chí, chiều 5.4 mới đây, có hẳn tọa đàm với nội dung "Có nên công nhận mại dâm là một nghề?", với sự tham gia của Bộ Lao động - Thương binh, Xã hội cùng nhiều chuyện gia về công tác xã hội có uy tín.

Không cấm được mại dâm thì nên hợp thức hoá

Đào Bích |

“Hiện tượng mại dâm nếu không cấm được thì đã đến lúc chúng ta nghĩ đến giải pháp hợp thức hóa”, nhà văn Nguyễn Văn Thọ bày tỏ quan điểm dưới góc độ của một cây viết.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quản lý mại dâm chỉ hô hào khẩu hiệu là không xong

L.Hà |

Vấn đề mại dâm trở nên nóng khi Bộ LĐTB&XH xin ý kiến xây dựng pháp luật mại dâm. Quan điểm coi mại dâm là một nghề hay không vẫn có những xu hướng trái chiều nhau.

Mại dâm: Không công nhận là nghề thì cũng phải quản

Trung Hiếu |

Sau thời gian lắng dịu, vài ngày qua dư luận lại dậy sóng với câu chuyện nên công nhận mại dâm là một nghề nghiệp trong xã hội hay không? Thậm chí, chiều 5.4 mới đây, có hẳn tọa đàm với nội dung "Có nên công nhận mại dâm là một nghề?", với sự tham gia của Bộ Lao động - Thương binh, Xã hội cùng nhiều chuyện gia về công tác xã hội có uy tín.

Không cấm được mại dâm thì nên hợp thức hoá

Đào Bích |

“Hiện tượng mại dâm nếu không cấm được thì đã đến lúc chúng ta nghĩ đến giải pháp hợp thức hóa”, nhà văn Nguyễn Văn Thọ bày tỏ quan điểm dưới góc độ của một cây viết.