Nhiều trường học ở Sơn La vượt "lệnh cấm", chồng chất các khoản tự nguyện

L.N - Phạm Đông |

Dù Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sơn La đã chủ trương chấm dứt thu các khoản quỹ không có trong văn bản quy định của Nhà nước nhưng nhiều trường học tại đây vẫn không chấp hành.

Cụ thể, trong Công văn số 2607-CV/TU ngày 30.8.2017 của Tỉnh ủy Sơn La và Công văn 2784 ngày 1.9.2017 của UBND tỉnh Sơn La, các cấp lãnh đạo đã chỉ đạo Sở GDĐT yêu cầu các trường trên địa bàn chấm dứt việc thu 05 khoản không có trong văn bản quy định của Nhà nước gồm: Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Quỹ đội, Quỹ khuyến học và Quỹ chữ thập đỏ.

Mặc dù Công văn đã được ban hành và thậm chí có hiệu lực trước đợt khai giảng, nhưng trên thực tế, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh vẫn tổ chức họp phụ huynh và công bố thu các khoản trên.

Các khoản đóng góp của một trường học cơ sở ở Mường La. Ảnh: PHCC.
Các khoản đóng góp của một trường học cơ sở ở Mường La. Ảnh: PHCC.

Theo phản ánh từ các bậc cha mẹ có con em đang học tập tại trường Tiểu học thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn); trường TH, THCS và THPT Chu Văn An (TP Sơn La), trường tiểu học Ít Ong A (huyện Mường La) thì nhà trường đã thu các khoản thu không hợp lý.

Các khoản thu bị các bậc phụ huynh phản đối là: Quỹ hoạt động chung 400.000đ, quỹ lớp 220.000đ, quỹ đội 30.000đ, thư điện tử: 60.000đ/năm, học chiều 265.000đ/em, xây dựng, cơ sở vật chất...

Còn ở trường tiểu học Ít Ong A, các khoản đóng góp của trường là quỹ phụ huynh 250.000đ, quỹ lớp 300.000đ, học buổi hai 540.000đ, nước uống + giấy vệ sinh 120.000đ, xã hội hóa giáo dục 440.000đ... 

Riêng ở trường Chu Văn An, các khoản thu cũng rất cao như: tiền khuyến học 400.000đ, tiền quỹ hội phụ huynh 500.000đ, sổ liên lạc điện tử 80.000đ, quỹ đoàn 159.000đ, tiền hỗ trợ cơ sở vậy chất từ 200 – 400.000đ/học sinh/năm...

Nhiều khoản thu sai của trường TH, THCS và THPT Chu Văn An (TP Sơn La). Ảnh: PHCC.
Nhiều khoản thu sai của trường TH, THCS và THPT Chu Văn An (TP Sơn La). Ảnh: PHCC.

Liên quan tới sự việc trên, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở GDĐT Sơn La cho biết: Về vấn đề này, Sở đã có báo cáo và giải trình lên UBND tỉnh, tất cả các khoản thu sẽ đúng với những chỉ đạo của Bộ.

“Theo Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT, có những khoản nhà trường được phép thu các khoản thu đều theo nguyên tắc tự nguyện, thu đủ chi và thu đúng mục đích, không được phép lạm thu” – ông Đức nói.

Cũng theo ông Đức, Sở đã cấm tuyệt đối các khoản thu ở một số trường trước đây vẫn thu như tiền xây dựng, tiền khen thưởng giáo viên theo đúng định của Nhà nước. Sáng nay, Sở cũng đã làm việc với một số trường để quán triệt tình trạng này, tránh gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và yêu cầu các trường phải xây dựng kế hoạch thu chi cho hợp lý.

“Tôi đã chấn chỉnh các đơn vị phải thu đúng, thu đủ, không được phép lạm thu, không được thu các khoản không được thu như tiền xây dựng, tiền khen thưởng giáo viên” – ông Đức cho hay.

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.