Xử lý người đứng đầu địa phương lơ là trách nhiệm khiến bệnh dại tăng cao

Vũ Long |

Mặc dù chưa vào hè (là thời điểm bệnh dại phát triển nhiều hơn), nhưng số ca bệnh dại đã tăng mạnh; đặc biệt tỉ lệ tử vong tăng cao.

Cảnh báo số ca chết vì bệnh dại tăng cao

Chia sẻ với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Long - Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT) - cho biết: Tính đến ngày 24.3.2024, chưa đầy 3 tháng đầu năm, nhưng cả nước đã có tới 27 người chết vì bệnh dại, 100.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng. Đây là con số không hề nhỏ.

So sánh số liệu cho thấy, nếu như năm 2023 cả nước ghi nhận 347 ca bệnh dại trên động vật tại 31 tỉnh, thành phố thì từ đầu năm 2024 đến nay ghi nhận 45 ca tại 22 tỉnh, thành phố, tăng 6 ca và tăng gấp đôi số tỉnh, thành phố có dịch so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 24.3.2024, trong số 27 người tử vong do bệnh dại tại 16 tỉnh, thành phố (tăng 15 ca so cùng kỳ 2023), thì số ca tại Đắk Lắk cao nhất (4 ca), tại Long An: 3 ca, tại Quảng Bình: 2 ca, tại Bình Thuận: 2 ca, tại Gia Lai: 2 ca…

Cũng theo ông Nguyễn Văn Long, số ca tử vong do bệnh dại chiếm phần lớn tổng số ca tử vong của tất cả các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam. Thống kê từ năm 2013 đến nay, tỉ lệ ca tử vong do bệnh dại gần như chiếm tỉ lệ cao nhất trong số các ca tử vong do dịch bệnh (trừ năm 2014 xếp thứ hai sau sởi; năm 2021 xếp thứ hai sau COVID-19, năm 2023 xếp thứ 3 sau COVID-19 và sốt xuất huyết.

Chủ nuôi chó mèo cần nhốt và tiêm vaccine đầy đủ cho vật nuôi. Ảnh: Vũ Long
Chủ nuôi chó mèo cần nhốt và tiêm vaccine đầy đủ cho vật nuôi. Ảnh: Vũ Long

Đặc biệt, việc gia tăng đột biến các ca người tử vong vì bệnh dại từ đầu năm 2024 đến nay đã gióng lên hồi chuông báo động về những lỏng lẻo trong việc quản lý đàn chó và không tiêm phòng vaccine dại ở các địa phương.

“Từ đầu năm 2024 đến ngày 20.3.2024 ghi nhận 51 ổ dịch tại 23 tỉnh, thành phố; số chó, mèo mắc bệnh là 81 con, số chó, mèo chết và tiêu hủy là 186 con. Hiện nay, cả nước có 24 ổ dịch tại 15 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.

Qua kiểm tra thực tế phòng, chống bệnh dại tại một số tỉnh cho thấy ở nhiều địa phương việc triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dại còn chậm, chưa tổ chức triển khai đúng, đủ các quy định và các văn bản chỉ đạo” - ông Nguyễn Văn Long nói.

Kiểm tra cho thấy, một vấn đề đáng lo ngại là nhiều địa phương không quản lý được đàn chó, thống kê không chính xác số lượng đàn chó. Tỉ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó rất thấp, thậm chí, ở nhiều xã, tỉ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó chỉ được một vài phần trăm là vấn đề rất đáng quan ngại.

“Mặc dù những năm qua Cục Thú y đều hỗ trợ xét nghiệm trên phạm vi toàn quốc nhưng nhiều địa phương không điều tra, không lấy mẫu xét nghiệm. Do vậy, nhiều nơi khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính tỉ lệ rất cao” - ông Long thông tin thêm.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương vì lơ là phòng, chống bệnh dại

Việc số ca mắc virus dại và số ca tử vong vì bệnh dại do lây từ chó, mèo đang là vấn đề được Bộ NNPTNT hết sức quan tâm, khi mà thế giới đang đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn người chết do bệnh dại và Việt Nam đang tham gia hết sức tích cực vào mục tiêu này.

"Ngoài việc cần xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền xã, huyện và cả cấp tỉnh nếu chủ quan, lơ là, thiếu quan tâm chỉ đạo, chậm hoặc thiếu bố trí kinh phí tiêm phòng vaccine dại cho vật nuôi, cần xử lý chủ nuôi chó nhưng không nhốt, không tiêm vaccine cho chó, mèo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 14.3.2024" - ông Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Theo BS Đinh Thị Vân Anh - Phó Trưởng khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Nhi Trung ương), vaccine dại thế hệ mới hiện nay rất an toàn, có thể tiêm cho cả phụ nữ có thai và trẻ em ở mọi lứa tuổi. Vaccine phòng dại không gây hại cho người tiêm. Vaccine phòng dại được sản xuất từ virus dại đã bất hoạt, do đó không có khả năng gây bệnh, không ảnh hưởng đến trí nhớ và các vấn đề thần kinh khác.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Báo động số người tử vong vì bệnh dại, chuyên gia cảnh báo

Thanh Chân - Anh Tú |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 23.3: Cầu Ba Son lại xuất hiện nhiều hình vẽ bẩn; Metro số 1 còn nhiều việc phải làm nếu muốn khai thác; Chuyên gia cảnh báo bệnh dại khởi phát dễ tử vong nếu chủ quan;...

Chuyên gia cảnh báo bệnh dại khởi phát dễ tử vong nếu chủ quan

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM – Bộ Y tế liên tục cảnh báo bệnh dại tấn công nhiều người dân. Việc chủ quan tiêm phòng vaccine bệnh dại sau khi bị động vật cắn, nếu phát bệnh, tỉ lệ tử vong rất lớn.

Đến tận nơi, gõ cửa từng nhà để ngăn ngừa bệnh dại ở Phú Yên

Phương Thảo |

Trước tình trạng gia tăng trường hợp chó nghi dại cắn người, các ngành chức năng tỉnh Phú Yên đã cử cán bộ đến từng nhà để vận động người dân phòng ngừa bệnh dại.

Cận cảnh chiếc thuyền đua 18 tỉ đồng được Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp"

Hoài Phương |

Sau 1 ngày cập bến "đấu trường xanh" vịnh Thị Nại, 3 chiếc thuyền máy công thức 1 có tổng giá trị hơn 2 triệu USD do chính tay Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp" đang được các thành viên đội Bình Định - Việt Nam lắp ráp động cơ, chuẩn bị cho giải đua vô địch thế giới thuyền máy UIM F1H2O vào 29 - 31.3.

Gian lận đấu thầu, một công ty bị UBND tỉnh Bến Tre cấm thầu 3 năm

Thành Nhân |

UBND tỉnh Bến Tre quyết định xử phạt một công ty có trụ sở tại TPHCM với tổng số tiền là 500 triệu đồng vì hành vi gian lận trong đấu thầu. Đồng thời, cấm công ty này tham gia hoạt động đấu thầu (kể cả hình thức chỉ định thầu) đối với các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian 3 năm.

Hà Nội dự kiến xây dựng sân bay thứ 2 ở hai huyện phía Nam

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sân bay thứ hai Vùng Thủ đô dự kiến được xây dựng tại hai huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa, đạt quy mô khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Cận cảnh dự án xây dựng trường học 145 tỉ đồng bị Hà Nội đưa vào diện kiểm tra

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong năm 2024, UBND TP Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá Dự án xây dựng trường THPT Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Vương Trần |

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Nóng Sài Gòn: Báo động số người tử vong vì bệnh dại, chuyên gia cảnh báo

Thanh Chân - Anh Tú |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 23.3: Cầu Ba Son lại xuất hiện nhiều hình vẽ bẩn; Metro số 1 còn nhiều việc phải làm nếu muốn khai thác; Chuyên gia cảnh báo bệnh dại khởi phát dễ tử vong nếu chủ quan;...

Chuyên gia cảnh báo bệnh dại khởi phát dễ tử vong nếu chủ quan

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM – Bộ Y tế liên tục cảnh báo bệnh dại tấn công nhiều người dân. Việc chủ quan tiêm phòng vaccine bệnh dại sau khi bị động vật cắn, nếu phát bệnh, tỉ lệ tử vong rất lớn.

Đến tận nơi, gõ cửa từng nhà để ngăn ngừa bệnh dại ở Phú Yên

Phương Thảo |

Trước tình trạng gia tăng trường hợp chó nghi dại cắn người, các ngành chức năng tỉnh Phú Yên đã cử cán bộ đến từng nhà để vận động người dân phòng ngừa bệnh dại.