Đến tận nơi, gõ cửa từng nhà để ngăn ngừa bệnh dại ở Phú Yên

Phương Thảo |

Trước tình trạng gia tăng trường hợp chó nghi dại cắn người, các ngành chức năng tỉnh Phú Yên đã cử cán bộ đến từng nhà để vận động người dân phòng ngừa bệnh dại.

Nhan nhản tình trạng chó thả rông cắn người

Bước vào mùa nắng nóng, tại Phú Yên đã có hàng loạt trường hợp bị chó nghi dại cắn và số người tử vong vì nghi mắc bệnh dại ở địa phương này cũng tăng so với những năm trước. Mới đây nhất là trường hợp một con chó nghi mắc bệnh dại đã cắn liên tiếp 7 người (trong đó có 4 trẻ em) ở cùng khu phố thuộc phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu.

Là gia đình có người thân tử vong vì mắc bệnh dại vào tháng 1.2024, bà Nguyễn Thị Thảo (phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) đến nay vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau, khi người con trai của bà đã không thể qua khỏi khi bị một con chó lạ đến nhà cắn, gây thương tích.

s
Từ đầu năm 2024 đến nay, Phú Yên ghi nhận 15 vụ chó nghi dại cắn người. Ảnh minh họa

"Sự việc đau lòng vừa qua là một bài học đắt giá đối với gia đình tôi, khi đã chủ quan không tiêm phòng bệnh dại. Mọi người khi bị chó cắn cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm ngừa. Những ai nuôi chó cũng cần nâng cao ý thức, không được thả rông và tiêm vaccine phòng ngừa thường xuyên để tránh trường hợp chó ra ngoài cắn người khác", bà Thảo chia sẻ.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 15 vụ chó nghi dại cắn người, với gần 40 người bị cắn, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Các địa phương xảy ra trường hợp chó nghi dại cắn người là thị xã Đông Hòa, Sông Cầu và huyện Tuy An.

Trước tình trạng trên, các ngành chức năng tỉnh Phú Yên đã khẩn trương yêu cầu người bị chó cắn và những người tiếp xúc gần đi tiêm vaccine phòng ngừa bệnh dại. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng cử cán bộ đến nhà các nạn nhân bị chó nghi dại cắn để tuyên truyền tiêm vaccine. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng vận động người các chủ nuôi đưa chó, mèo đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Lây lan bệnh dại một phần là do người nuôi

Theo bác sĩ Châu Trọng Phát - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên, hiện nay đã có những quy định cụ thể trong việc quản lý chó, mèo nhưng vẫn còn xảy ra nhiều trường hợp chó, mèo thả rông không đeo rọ mõm, cắn người. Bên cạnh đó, người nuôi cũng không chủ động đưa chó, mèo đi tiêm vaccine bệnh dại. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lây lan bệnh dại trong cộng đồng.

"Từ đầu năm 2024, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống bệnh dại trên toàn tỉnh. Các trung tâm Y tế tuyến huyện cũng đã triển khai tuyên truyền đến người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngành Y tế mong người dân tuân thủ các quy định về tiêm phòng vaccine trên đàn chó, mèo và thực hiện đúng các biện pháp khi bị chó, mèo cắn.

Sở NNPTNT tỉnh đã có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về việc tăng cường phòng chống bệnh dại trên động vật. Tính đến ngày 4.3.2024, toàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng ngừa bệnh dại cho hơn 3.100 con, đạt tỷ lệ khoảng 11% tổng đàn chó, mèo", bác sĩ Phát thông tin.

Trước tình hình đáng lo ngại, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 22/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh dại.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc nuôi, quản lý chó, mèo và các loại động vật khác có nguy cơ gây bệnh, nhất là việc tiêm vaccine và phòng, chống bệnh dại cho chó, mèo.

Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo; điều tra, truy tố, kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp không tuân thủ đúng quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật...

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên điều động, bổ nhiệm, luân chuyển 15 cán bộ cấp sở, huyện

Hoài Luân |

Ngày 15.3, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác điều động, luân chuyển, phân công, chỉ định, bổ nhiệm đối với 15 cán bộ lãnh đạo cấp sở, huyện.

7 người ở Phú Yên cùng bị một con chó nghi dại cắn

Phương Thảo |

Ngày 12.3, thông tin từ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên - cho biết, vừa ghi nhận trường hợp một con chó nghi mắc bệnh dại cắn liên tiếp 7 người ở cùng khu phố Dân Phước (phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu).

Phú Yên liên tiếp xảy ra trường hợp bị chó cắn, tử vong vì bệnh dại

Hoài Luân |

Thấy chó lạ chạy vào nhà, người đàn ông ở Phú Yên đã đánh đuổi, không may bị chó cắn vào tay. Nhiều ngày sau, người này đã mắc bệnh dại và tử vong.

Khai trừ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ra khỏi Đảng

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương ngày 20.3.2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Doanh nghiệp bán dẫn Mỹ, Hàn Quốc muốn phát triển nhà máy tỉ USD ở Việt Nam

Thanh Hà |

Tập đoàn Lam Research của Mỹ dự kiến hợp tác với Công ty Hàn Quốc Seojin để phát triển tại Việt Nam nhà máy cùng chuỗi cung ứng với số vốn 1-2 tỉ USD. Sau đó, Lam Research có thể đầu tư trực tiếp và tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Tin 20h: Chuyên gia đề xuất mức điều chỉnh tăng lương hưu cho các đối tượng

Nhóm PV |

Tin 20h: Xử lý cá chết nổi trắng ở hồ Thủy Sứ cạnh hồ Tây; Điều chỉnh tăng lương hưu tỉ lệ cao hơn cho những người có mức lương thấp; Bắc Ninh điều tra vụ hiệu trưởng ỉm tiền phụ cấp của giáo viên;...

Cập nhật giá vàng chốt phiên 20.3: Vàng nhẫn tăng bất chấp đà giảm chung

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 20.3: Tính đến 19h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 79,3 - 81,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.153,7 USD/ounce.

Công an làm việc với cơ sở karaoke về hình ảnh gây bất bình dư luận

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi hình ảnh, clip nhóm người trong trang phục thanh niên xung phong hát hò, nhảy múa trong quán Karaoke Paris Club lan truyền trên mạng xã hội, Công an quận Hoàng Mai vào cuộc xác minh, làm rõ.

Phú Yên điều động, bổ nhiệm, luân chuyển 15 cán bộ cấp sở, huyện

Hoài Luân |

Ngày 15.3, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác điều động, luân chuyển, phân công, chỉ định, bổ nhiệm đối với 15 cán bộ lãnh đạo cấp sở, huyện.

7 người ở Phú Yên cùng bị một con chó nghi dại cắn

Phương Thảo |

Ngày 12.3, thông tin từ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên - cho biết, vừa ghi nhận trường hợp một con chó nghi mắc bệnh dại cắn liên tiếp 7 người ở cùng khu phố Dân Phước (phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu).

Phú Yên liên tiếp xảy ra trường hợp bị chó cắn, tử vong vì bệnh dại

Hoài Luân |

Thấy chó lạ chạy vào nhà, người đàn ông ở Phú Yên đã đánh đuổi, không may bị chó cắn vào tay. Nhiều ngày sau, người này đã mắc bệnh dại và tử vong.