Sở Y tế TPHCM "tuýt còi" loạt cơ sở y tế, cá nhân vi phạm khám, chữa bệnh

Thanh Chân |

TPHCM - Sở Y tế TPHCM vừa có quyết định xử phạt hành chính loạt cơ sở y tế, cá nhân vi phạm khám, chữa bệnh.

Ngày 20.6, Sở Y tế TPHCM đã xử phạt vi phạm hành chính 30 cơ sở, cá nhân vi phạm (từ ngày 15.5 đến ngày 15.6) với số tiền phạt khoảng 1,4 tỉ đồng.

Trong đó, ông Phạm Đức Hoàn (Quận 7, TPHCM) bị phạt 165 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, trường hợp này bị tịch thu hàng hóa không nguồn gốc, xuất xứ; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 50 triệu đồng.

Trường hợp Ngô Ái Mỹ (Quận 10, TPHCM) bị phạt 92,5 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Cùng với đó, quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Saigon Healthcare (Quận 10, TPHCM) bị phạt 16 triệu đồng do niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật và người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế TPHCM cũng có quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần FIT Cosmetics (Quận 3) với số tiền 70 triệu đồng.

Cơ quan chức xác định, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm hoặc vượt quá giới hạn cho phép đối với các chất có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng sử dụng theo quy định của pháp luật. Cụ thể là sản phẩm Dr. Clean Hand Wash - sữa rửa tay sạch khuẩn, hương táo, số lô 342SO, NSX 31.8. 2020, HSD 31.8.2023.

Ngoài số tiền xử phạt hành chính, cơ quan chức năng yêu cầu công ty thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm trên, nộp lại số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm số 359/18/CBMP-LA.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt hơn 60 triệu đồng cơ sở kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 17.6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vụ con 3 tuổi còn sống, mẹ làm giấy khai tử: Xử phạt người mẹ 15 triệu đồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa xử phạt hành chính trường hợp người mẹ khai tử cho con ruột dù cháu bé vẫn đang còn sống.

Công ty thu học phí đối với lao động được cử đi học nghề có bị xử phạt?

Nhật Lệ |

Bạn đọc có email nguyenvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty mới nhập dây chuyền sản xuất mới nên tôi được cử đi học để vận hành dây chuyền đó. Tuy nhiên, công ty lại thu học phí học nghề của tôi. Xin hỏi, công ty làm vậy có đúng không?

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xử phạt hơn 60 triệu đồng cơ sở kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 17.6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vụ con 3 tuổi còn sống, mẹ làm giấy khai tử: Xử phạt người mẹ 15 triệu đồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa xử phạt hành chính trường hợp người mẹ khai tử cho con ruột dù cháu bé vẫn đang còn sống.

Công ty thu học phí đối với lao động được cử đi học nghề có bị xử phạt?

Nhật Lệ |

Bạn đọc có email nguyenvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty mới nhập dây chuyền sản xuất mới nên tôi được cử đi học để vận hành dây chuyền đó. Tuy nhiên, công ty lại thu học phí học nghề của tôi. Xin hỏi, công ty làm vậy có đúng không?