Sở Y tế Bình Dương nói về lý do thiếu vật tư y tế kéo dài

ĐÌNH TRỌNG |

Ở các bệnh viện công tại Bình Dương, bệnh nhân phản ánh dù có tham gia bảo hiểm y tế vẫn phải tự bỏ tiền túi để ra ngoài mua các vật tư y tế như bông gạc, kim tiêm, găng tay... trong quá trình điều trị.

BHXH: Đảm bảo việc cung cấp đủ tiền để mua

Gần đây, người dân, người lao động đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và một số bệnh viện công lập tiếp tục phản ánh về vấn đề thiếu vật tư y tế. Người bệnh phải bỏ tiền túi ra mua vật tư y tế, thay vì được bảo hiểm y tế chi trả.

Đơn thuốc nhưng bệnh nhân phải mua hầu hết là vật tư y tế. Ảnh: Đình Trọng
Đơn thuốc nhưng bệnh nhân phải mua hầu hết là vật tư y tế. Ảnh: Đình Trọng

Trả lời phóng viên Báo Lao Động về vấn trên, ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh 87 có cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng bảo hiểm y tế và đang gặp vướng ở bệnh viện công lập. Đối với cơ sở y tế tư nhân thì không có tình trạng thiếu.

"Đang vướng ở bệnh viện công lập, rất khó khăn. Về phía Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã nắm bắt và thường xuyên trao đổi thông tin với Sở Y tế. Đồng thời, cũng báo cáo với UBND tỉnh để đôn đốc các gói thầu có thể tiến hành sớm. Trách nhiệm của BHXH là cung cấp đủ tiền, kinh phí để đảm bảo thực hiện đúng luật là đảm bảo cung cấp đủ vật tư y tế và thuốc cho người khám chữa bệnh BHYT", ông Hiểu nói.

 Ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc BBHXH Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc BBHXH Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Ông Nguyễn Duy Hiểu cho biết thêm: "Chúng tôi cũng đảm bảo việc thanh quyết toán cũng như là chuyển tiền tạm ứng làm sao cho kịp thời đầy đủ. Đồng thời, chúng tôi vẫn có báo cáo với BHXH Việt Nam tình hình trên địa bàn cùng với Bộ Y tế tháo gỡ khó khăn vướng mắc".

Sở Y tế: Vì cơ chế mà không dám mua, hẹn 2 tháng nhưng không chắc

Đối với Sở Y tế Bình Dương, ông Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở xác nhận tình trạng thiếu vật tư y tế ở các cơ sở bệnh viện công lập kéo dài.

Vật tư y tế bệnh nhân chạy thận phải tự mua. Ảnh: Người bệnh cung cấp
Vật tư y tế bệnh nhân chạy thận phải tự mua. Ảnh: Người bệnh cung cấp

"Ngành y tế mong được thông cảm, chia chia sẻ do có nhiều nguyên nhân từ cơ chế mà anh em không dám mua. Nhưng từ đầu năm 2023 khi có Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Thủ Tướng Chính Phủ cũng đã tháo gỡ khó khăn cho ngành y tế rất nhiều. Hiện tại ngành đang vận dụng quy định này từng bước từng bước, từng khâu để tổ chức đấu thầu và mua vật tư y tế cho bệnh viện sử dụng"- ông Huỳnh Minh Chín cho biết.

Ông Huỳnh Minh Chín đưa ra thời gian dự kiến quy trình hoàn chỉnh để mở thầu. "Tuy nhiên không dám khẳng định là 2 tháng nữa bởi vì khi mở thầu, làm hết một giai đoạn dài, nhưng không có công ty nào tới đấu thầu thì cũng như không" - ông Huỳnh Minh Chín nói.

adhgj
Ông Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Ông Huỳnh Minh Chín đưa ra một ví dụ: "Vừa rồi, việc thiếu thuốc y học cổ truyền cũng vậy. Trong một thời gian dài, Sở Y tế, Bệnh viện Y học Cổ truyền và tuyến huyện đã làm một giai đoạn từng bước, từng khâu tới giai đoạn tổ chức mở thầu nhưng chờ 2 đợt không có công ty nào tới bán. Vì vậy rất là khó khăn, chủ quan có, khách quan có".

Trường hợp nếu không có công ty nào đến chào bán, ông Huỳnh Minh Chín cho biết, Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp (phương án thứ 2) đảm bảo áp dụng đúng quy định của Nghị định 07 và Nghị quyết 30 đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân chất lượng hơn.

Người bệnh khó khăn chịu thiệt thòi

Những người đi điều trị tại các bệnh viện công lập, phần lớn là người dân, công nhân lao động còn khó khăn ở Bình Dương. Có trường hợp đi cấp cứu, có trường hợp điều trị bệnh gặp phải tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Thiệt thòi nhiều là các bệnh nhân chạy thận vì phải vào bệnh viện thường xuyên, trong khi đó do khó khăn mới đi bệnh viện công lập nhưng vẫn phải bỏ tiền túi ra chi trả.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Xem xét lại quy hoạch khu đất vàng 24,5ha treo gần 20 năm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Khu đất vàng rộng 24,5ha làm khu đô thị nhưng không thành công, sau đó thu hồi để làm công viên nhưng vẫn chưa phải là giải pháp cuối cùng. Hiện tỉnh Bình Dương vẫn đang xem xét quy hoạch sử dụng khu đất này.

Số lao động thất nghiệp ở Bình Dương tăng, sẽ thống kê lại thu nhập bình quân của NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Số lượng người lao động ở Bình Dương mất việc làm phải hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn so với năm trước. Tỉnh đang triển khai các biện pháp hỗ trợ, đồng thời sẽ thống kê lại thu nhập bình quân của người lao động.

Bình Dương đang lấy ý kiến việc tính học phí theo khả năng chi trả của người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ba năm liên tiếp, công việc của người lao động nhập cư rơi vào cảnh bấp bênh, thu nhập giảm sút, có trường hợp không đủ tiền cho con đến trường. Ngành chức năng Bình Dương đang lấy ý kiến tính học phí theo khả năng chi trả của người dân.

VN-Index có thể tăng tiếp 10 điểm tuần tới, cân nhắc giải ngân thêm 20%

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo chỉ số VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn. Chỉ số sẽ hướng đến vùng 1.235 điểm trong tuần sau và có cơ hội chinh phục ngưỡng này.

Những lần cổ động viên Hải Phòng bị cấm đến sân tại V.League

MINH PHONG |

Việc liên tục sử dụng pháo sáng trong các trận đấu tại V.League khiến câu lạc bộ Hải Phòng không ít lần nhận án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong đó có việc phải thi đấu trên sân không khán giả.

Vụ án Sân bay Điện Biên: Sử dụng tối đa thời gian theo quy định để nghị án

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 5.8, sau 4 ngày xét xử vụ án Sân bay Điện Biên, Hội đồng xét xử đã chuyển sang phần nghị án và thông báo sẽ tuyên án vào 14h ngày 11.8. Đây cũng là khoảng thời gian nghị án tối đa theo quy định đối với một vụ án sơ thẩm.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh

Phạm Đông |

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh Nguyễn Cao Trí đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự.

Giá gạo Việt Nam tăng lên mức kỷ lục, khả năng còn tăng tiếp

Anh Tuấn |

Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam tuần trước đạt 590 USD, nay có doanh nghiệp bán giá 660 USD mỗi tấn, mức kỷ lục từ năm 2008 tới nay.

Xem xét lại quy hoạch khu đất vàng 24,5ha treo gần 20 năm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Khu đất vàng rộng 24,5ha làm khu đô thị nhưng không thành công, sau đó thu hồi để làm công viên nhưng vẫn chưa phải là giải pháp cuối cùng. Hiện tỉnh Bình Dương vẫn đang xem xét quy hoạch sử dụng khu đất này.

Số lao động thất nghiệp ở Bình Dương tăng, sẽ thống kê lại thu nhập bình quân của NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Số lượng người lao động ở Bình Dương mất việc làm phải hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn so với năm trước. Tỉnh đang triển khai các biện pháp hỗ trợ, đồng thời sẽ thống kê lại thu nhập bình quân của người lao động.

Bình Dương đang lấy ý kiến việc tính học phí theo khả năng chi trả của người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ba năm liên tiếp, công việc của người lao động nhập cư rơi vào cảnh bấp bênh, thu nhập giảm sút, có trường hợp không đủ tiền cho con đến trường. Ngành chức năng Bình Dương đang lấy ý kiến tính học phí theo khả năng chi trả của người dân.