Mỹ tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng

Khánh Minh |

Ngày 4.8, Mỹ tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng - một động thái dự kiến ​​sẽ cung cấp thêm kinh phí và công cụ để chống lại căn bệnh này.

Mỹ hiện đứng đầu thế giới về số ca mắc đậu mùa khỉ, với 6.600 ca tính đến ngày 4.8. Hầu hết các ca đều là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó virus này ở cấp độ tiếp theo, và chúng tôi kêu gọi mọi người Mỹ hãy quan tâm nghiêm túc đến bệnh đậu mùa khỉ" - Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Xavier Becerra cho hay.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ Rochelle Walensky nhấn mạnh, việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép củng cố dữ liệu về số ca nhiễm đậu mùa khỉ để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Chính phủ Mỹ đang chịu áp lực về việc xử lý căn bệnh này. Đậu mùa khỉ bắt đầu lây lan ở Châu Âu trước khi tới Mỹ. Mỹ đang thiếu vaccine và phương pháp điều trị.

Tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là "tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng được quốc tế quan tâm" - mức báo động cao nhất. Tuyên bố của WHO nhằm kích hoạt phản ứng quốc tế phối hợp và thu hút tài trợ để hợp tác về vaccine và phương pháp điều trị.

Tiêm vaccine đậu mùa khỉ ở New York, Mỹ, ngày 15.7.2022. Ảnh: Reuters
Tiêm vaccine đậu mùa khỉ ở New York, Mỹ, ngày 15.7.2022. Ảnh: Reuters

Các chính phủ đang triển khai vaccine và phương pháp điều trị bệnh đậu mùa cho bệnh đậu mùa khỉ.

Chính phủ Mỹ đã phân phối 600.000 liều vaccine Jynneos của Bavarian Nordic và 14.000 liều thuốc TPOXX của Siga Technologies, nhưng không tiết lộ bao nhiêu liều đã được sử dụng.

Giám đốc CDC Mỹ Walensky cho biết chính phủ đặt mục tiêu tiêm chủng cho hơn 1,6 triệu người có nguy cơ cao.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đang xem xét cung cấp thêm vaccine Jynneos, cho phép các bác sĩ rút 5 liều vaccine từ mỗi lọ thay vì 1 liều hiện tại bằng cách sử dụng một phương pháp tiêm dưới da khác.

Tổng thống Joe Biden trong tháng này đã bổ nhiệm hai quan chức liên bang để điều phối phản ứng của chính quyền đối với bệnh đậu mùa khỉ, sau khi các bang California, Illinois và New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Lần đầu tiên được xác định trên khỉ vào năm 1958, căn bệnh này có các triệu chứng nhẹ bao gồm sốt, đau nhức và tổn thương da. Theo WHO, người bệnh thường tự khỏi trong vòng hai đến bốn tuần. Đậu mùa khỉ lây lan qua tiếp xúc cơ thể gần gũi và hiếm khi gây tử vong.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

New York ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

Hải Anh |

Bang New York có số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất ở Mỹ, theo CDC Mỹ.

CDC Mỹ hỗ trợ Việt Nam sẵn sàng ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ

Ngọc Vân |

Bác sĩ Eric Dziuban, Giám đốc quốc gia Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ tại Việt Nam (CDC) khẳng định, CDC Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các ban ngành liên quan của Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam sẵn sàng ứng phó tốt nhất với bệnh đậu mùa khỉ.

Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca đậu mùa khỉ, cần 7 tỉ USD để ứng phó

Ngọc Vân |

Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực giám sát sau khi số ca đậu mùa khỉ tăng vọt, đứng đầu thế giới.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

New York ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

Hải Anh |

Bang New York có số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất ở Mỹ, theo CDC Mỹ.

CDC Mỹ hỗ trợ Việt Nam sẵn sàng ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ

Ngọc Vân |

Bác sĩ Eric Dziuban, Giám đốc quốc gia Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ tại Việt Nam (CDC) khẳng định, CDC Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các ban ngành liên quan của Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam sẵn sàng ứng phó tốt nhất với bệnh đậu mùa khỉ.

Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca đậu mùa khỉ, cần 7 tỉ USD để ứng phó

Ngọc Vân |

Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực giám sát sau khi số ca đậu mùa khỉ tăng vọt, đứng đầu thế giới.