Những con số đáng cảnh báo về bệnh tay chân miệng tại ĐBSCL

PHONG LINH |

Số ca bệnh tay chân miệng nặng tại ĐBSCL liên tục tăng cao cảnh báo tình trạng thiếu thuốc, gây khó cho công tác điều trị của bác sĩ.

Con số cảnh báo

Ngày 15.8, Thạc sĩ, bác sĩ CK II Ông Huy Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, thông tin: Từ đầu năm đến nay, bệnh viện điều trị nội trú cho gần 1.400 ca bệnh tay chân miệng, điều trị ngoại trú hơn 5.800 ca. Tổng số ca nhập viện trong tháng 7 là 699 ca, trong đó có 119 ca bệnh nặng, 2 trường hợp tử vong vì bệnh tay chân miệng.

Các bác sĩ cho biết, trẻ em có thể tái mắc bệnh tay chân miệng nhiều lần. Nguyên nhân là do trẻ sau khi bị nhiễm virus, dù có biểu hiện lâm sàng hay không có triệu chứng thì ít nhiều vẫn có kháng thể chống lại virus. Trước đó, bệnh viện cũng từng ghi nhận trường hợp trẻ 4 tuổi đã 3 lần mắc tay chân miệng.

Số ca mắc tay chân miệng tại ĐBSCL liên tục gia tăng. (Hình ảnh ghi nhận tại Khoa hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ). Ảnh: Phong Linh
Số ca mắc tay chân miệng tại ĐBSCL liên tục gia tăng (hình ảnh ghi nhận tại Khoa hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ). Ảnh: Phong Linh

Tại tỉnh Kiên Giang, đến hết ngày 31.7.2023 toàn tỉnh ghi nhận 13 trường hợp mắc tay chân miệng, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay là 1.000 ca.

Theo Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, số ca bệnh tăng hơn 47% so cùng kỳ năm 2022, chủ yếu ở TP Phú Quốc, TP Rạch Giá, huyện Châu Thành, huyện Giồng Riềng, TP Hà Tiên. Tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong ở TP Rạch Giá có 2 ca, huyện Châu Thành 1 ca.

Bác sĩ Chuyên khoa II Danh Tý - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang - cho biết, hiện đang lưu hành chủng virus EV71, dễ dàng lây nhiễm bệnh lẫn nhau trong sinh hoạt thường ngày, nhất là ở nhà giữ trẻ, trường mầm non. Bệnh diễn tiến trở nặng nhanh nên các gia đình có trẻ mắc nên nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện, không tự ý điều trị ở nhà.

a
Bệnh tay chân miệng nặng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Ảnh: Phong Linh

Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, trung bình một ngày toàn tỉnh ghi nhận 20 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng; số bệnh nhân hiện tại là 1.117 ca, tăng hơn 47% so cùng kỳ năm 2022 và có 3 trường hợp tử vong.

Các địa phương chủ động

Trước tình trạng số ca mắc tăng nhanh dẫn đến nguy cơ thiếu thuốc điều trị, bà Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết: "Sở chỉ đạo không chỉ riêng Bệnh viện Nhi đồng mà các đơn vị khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập sẵn sàng hỗ trợ tư vấn, hội chẩn, thu dung, điều trị bệnh nhân tay chân miệng từ tuyến dưới chuyển lên theo đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, cần tuyên truyền cho người dân tình trạng thiếu thuốc tạm thời không phải do công tác đấu thầu khó khăn".

Gia đình có trẻ mắc tay chân miệng nên nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện, không tự ý điều trị ở nhà. Ảnh: Nguyên Anh
Gia đình có trẻ mắc tay chân miệng nên nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện, không tự ý điều trị ở nhà. Ảnh: Nguyên Anh

Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành văn bản chỉ đạo việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng. Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, đặc biệt tập trung vào các khu vực có số ca mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Không chủ quan, lơ là dịch bệnh, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Tại An Giang, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị y tế chủ động rà soát các nguồn lực, củng cố hoạt động của các cơ sở điều trị, dự trù thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế… kịp thời thu dung, điều trị các ca bệnh tay chân miệng.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Sử dụng kỹ thuật ECMO cứu sống bệnh nhi mắc tay chân miệng nguy kịch

Hạ Mây |

Mới đây, để cứu sống bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng nguy kịch, các bác sĩ tại khoa Hồi sức Nhiễm và COVID-19 - Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã sử dụng kỹ thuật ECMO (trao đổi ôxy qua màng ngoài cơ thể). Đây là trường hợp đầu tiên trên cả nước dùng phương pháp này trong điều trị bệnh tay chân miệng.

Bệnh viện áp lực khi số ca mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đều tăng

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc bệnh tay chân miệng (TCM) và sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh gần đây, nhiều trẻ chuyển biến nặng phải thở máy.

Bệnh tay chân miệng ở Kiên Giang tăng đột biến, chạm mốc 1.000 ca

NGUYÊN ANH |

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Kiên Giang, ngày 31.7.2023 toàn tỉnh ghi nhận 13 trường hợp mắc tay chân miệng, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay là 1.000 ca.

Báo Mỹ đánh giá VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất

Đức Mạnh |

Tờ báo tài chính uy tín của Mỹ cho biết với vốn hóa thị trường hiện tại, VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất hành tinh. Đây cũng là một trong những nhà sản xuất ôtô có giá trị nhất.

Công an Hà Nội xác nhận nghi phạm bắt cóc là cán bộ CSGT Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ GDĐT biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách sẽ gây tốn kém, lãng phí

Vân Hà (thực hiện) |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách hoàn toàn không cần thiết trong bối cảnh thực hiện xã hội hóa như hiện nay. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hà - Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, đồng thời là giáo viên Trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh liên quan đến vấn đề này.

Sững sờ khi biết chồng sắp cưới yêu bạn thân của mình (Phần 1)

Nhóm PV |

Chúng tôi nhận được những lời chia sẻ vô cùng cảm động của một cô gái, nhân vật trong một mối tình đau thương. Cô gái ấy chắc phải đau khổ lắm, vật vã lắm khi phải đóng vai “cô dâu bỏ trốn” trong chính đám cưới của mình.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6ha mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại buổi làm việc ngày 16.8 về giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hoàn thành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất trước ngày 15.10. Sau gần 2 tháng khởi công dự án, tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6 ha mặt bằng để thi công.

Sử dụng kỹ thuật ECMO cứu sống bệnh nhi mắc tay chân miệng nguy kịch

Hạ Mây |

Mới đây, để cứu sống bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng nguy kịch, các bác sĩ tại khoa Hồi sức Nhiễm và COVID-19 - Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã sử dụng kỹ thuật ECMO (trao đổi ôxy qua màng ngoài cơ thể). Đây là trường hợp đầu tiên trên cả nước dùng phương pháp này trong điều trị bệnh tay chân miệng.

Bệnh viện áp lực khi số ca mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đều tăng

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc bệnh tay chân miệng (TCM) và sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh gần đây, nhiều trẻ chuyển biến nặng phải thở máy.

Bệnh tay chân miệng ở Kiên Giang tăng đột biến, chạm mốc 1.000 ca

NGUYÊN ANH |

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Kiên Giang, ngày 31.7.2023 toàn tỉnh ghi nhận 13 trường hợp mắc tay chân miệng, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay là 1.000 ca.