Những cháu bé tự tử may mắn được cứu sống

Thùy Linh |

Tại Việt Nam, tình trạng tự tử ở tuổi vị thành niên đang có xu hướng gia tăng nhưng đáng buồn là người lớn, các bậc phụ huynh chưa biết cách hỗ trợ và can thiệp kịp thời.

Trẻ vị thành niên tự tử liên quan đến mâu thuẫn trong gia đình và trường học

Tổ chức Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) công bố cứ trung bình mỗi ngày, khoảng 3.000 trẻ vị thành niên chết do tự tử trên thế giới. Tại Việt Nam, tình trạng tự tử ở tuổi vị thành niên đang có xu hướng gia tăng nhưng đáng buồn là người lớn, các bậc phụ huynh chưa biết cách hỗ trợ và can thiệp kịp thời.

TS.BS Ngô Anh Vinh - Phó khoa Sức khoẻ Vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương - cho biết, thời gian vừa qua, bệnh viện đã tiếp nhận một số trường hợp trẻ vị thành niên tự tử liên quan đến mâu thuẫn trong gia đình và trường học.

Một số lý do vì bị cha mẹ đánh, cha mẹ chưa hiểu mình nên uất ức, tủi thân, bị bạn bè trêu chọc, điểm kém mà trẻ đã có ý định từ bỏ cuộc sống của mình.

Đơn cử, mới đây Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bệnh nhi 13 tuổi nhập viện do tự tử bằng thuốc giảm đau liều cao. Theo chia sẻ của bệnh nhân với các bác sĩ, cháu cảm thấy thất vọng vì bản thân không đáp ứng được những kỳ vọng của cha mẹ, lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với gia đình do bất đồng quan điểm về phong cách sống và định hướng tương lai nên có ý định tự tử.

Một trường hợp khác là bệnh nhi 14 tuổi, trẻ đã uống thuốc ngủ tự tử sau khi bị mẹ đánh mắng.

Rất may mắn, trong cả 2 trường hợp trên, trẻ đã được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên tổn thương tâm lý có thể còn ảnh hưởng đến suốt đời.

Những áp lực vô hình đè nặng lên trẻ

Theo TS.BS Ngô Anh Vinh, ở độ tuổi vị thành niên, những thay đổi về nhận thức, thể chất, tâm lý và cảm xúc thường làm cho trẻ nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh. Trẻ gặp khó khăn trong việc tự điều chỉnh để thích nghi trong mối quan hệ với mọi người và những vấn đề khác trong cuộc sống.

Những áp lực vô hình trong cuộc sống hàng ngày của trẻ, nếu không được chia sẻ, hỗ trợ kịp thời và đúng cách sẽ dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực trong trẻ ngày càng nhiều thêm. Đây là yếu tố có thể dẫn đến những rối loạn tâm lý và làm tăng nguy cơ tự tử ở trẻ vị thành niên.

Bên cạnh đó, tư duy muốn con phải nghe lời tuyệt đối của nhiều cha mẹ ở Việt Nam dễ gặp phải sự chống đối ở trẻ. Với những trẻ không chống đối, sự dồn nén tâm lý lâu ngày có thể đưa đến những hành vi phản ứng không ngờ.

Một số trẻ tự tử vì không giải tỏa được cảm xúc, cảm giác lạc lõng trong cuộc sống, một số khác tự tử vì “giận cha mẹ”, uất ức, tủi thân, một số vì lo lắng không đáp ứng được kỳ vọng của người khác...

Mặc dù nguyên nhân của tự tử rất đa dạng nhưng đa số các vụ tự tử có thể đề phòng được với các biện pháp theo dõi quan sát tế nhị và sát sao, xử lý thích đáng và kịp thời.

Để làm được điều này, các bác sĩ cho rằng rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội. "Đừng để những cái chết vì tự tử ở trẻ vị thành niên tiếp tục xảy ra trong sự ngỡ ngàng đầy đau đớn của người lớn"- bác sĩ cảnh báo. 

Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu cảnh báo trẻ có nguy cơ tự tử:

Trẻ luôn than thở buồn chán, nghĩ mình đầy tội lỗi xấu xa, cảm thấy bất tài vô dụng.

Để lại những lời nhắn nhủ với bạn bè, mọi người qua mạng xã hội, thư, nhật ký,… với lời chào vĩnh biệt.

Có ý định tàng trữ, cất giấu những vật dụng để thực hiện hành vi tự tử như tích trữ thuốc ngủ, chuẩn bị dây, dao sắc nhọn…


Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Một nam sinh lớp 9 đi xe đạp đến hồ nước sâu rồi nhảy xuống nghi tự tử

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Một nam sinh lớp 9 (ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đi xe đạp đến khu vực hồ nước sâu, rồi bất ngờ nhảy xuống và mất tích.

Trầm cảm ở trẻ vị thành niên

TS. BS Đỗ Minh Loan - Phụ trách khoa Sức khỏe vị thành niên (Bệnh viện Nhi Trung ương) |

Trầm cảm có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở trẻ vị thành niên bị khủng hoảng, từ mức độ nhẹ nhất cho đến mức độ nặng nề nhất. Trong thực tế lâm sàng trầm cảm hay gặp ở trẻ em và vị thành niên, cũng có quan điểm cho rằng đây là biểu hiện bình thường ở giai đoạn này, là biểu hiện thoảng qua hay tình trạng khủng hoảng ở thời kỳ dậy thì, chứ chưa phải hoàn toàn là bệnh lý.

Từ vụ nam sinh tự tử, người trẻ làm gì để vượt qua cảm xúc tiêu cực?

Bảo Trân |

Rạng sáng 1.4, một nam sinh lớp 10 ở Hà Đông (Hà Nội) đã tự tử ngay trước sự chứng kiến của bố. Sự việc khiến nhiều người trẻ nhìn lại mình và đặt ra câu hỏi làm thế nào để vượt qua cảm xúc tiêu cực?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Một nam sinh lớp 9 đi xe đạp đến hồ nước sâu rồi nhảy xuống nghi tự tử

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Một nam sinh lớp 9 (ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đi xe đạp đến khu vực hồ nước sâu, rồi bất ngờ nhảy xuống và mất tích.

Trầm cảm ở trẻ vị thành niên

TS. BS Đỗ Minh Loan - Phụ trách khoa Sức khỏe vị thành niên (Bệnh viện Nhi Trung ương) |

Trầm cảm có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở trẻ vị thành niên bị khủng hoảng, từ mức độ nhẹ nhất cho đến mức độ nặng nề nhất. Trong thực tế lâm sàng trầm cảm hay gặp ở trẻ em và vị thành niên, cũng có quan điểm cho rằng đây là biểu hiện bình thường ở giai đoạn này, là biểu hiện thoảng qua hay tình trạng khủng hoảng ở thời kỳ dậy thì, chứ chưa phải hoàn toàn là bệnh lý.

Từ vụ nam sinh tự tử, người trẻ làm gì để vượt qua cảm xúc tiêu cực?

Bảo Trân |

Rạng sáng 1.4, một nam sinh lớp 10 ở Hà Đông (Hà Nội) đã tự tử ngay trước sự chứng kiến của bố. Sự việc khiến nhiều người trẻ nhìn lại mình và đặt ra câu hỏi làm thế nào để vượt qua cảm xúc tiêu cực?