Nhiều nơi "đổi màu" cấp độ dịch do ca mắc COVID-19 tăng nhanh

Thiều Trang |

Tổng quan cấp độ dịch tuần qua cho thấy, nhiều nơi đã "đổi màu" do xuất hiện các ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Nhiều chuyên gia khuyến nghị, để thích ứng an toàn với dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, các địa phương cần đánh giá đúng nguy cơ, khoanh vùng gọn và phong tỏa đúng trọng tâm.

"Đổi màu" liên tục từ xanh sang vàng, từ vàng sang đỏ

Trong tuần qua, số ca F0 trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố tăng nhanh, đặc biệt là một số tỉnh miền Tây, Hà Nội và các vùng lân cận. Trước tình hình đó, nhiều địa phương đã "đổi màu" cấp độ dịch.

Trước đó, thời điểm mới xếp loại cấp độ dịch (giữa tháng 10), toàn quốc có 24 địa phương đủ điều kiện xếp mức vùng xanh ở quy mô tỉnh, thành, nhưng con số này hiện đã giảm xuống, thay vào đó là tăng số địa phương vùng vàng, thậm chí từ vàng chuyển sang đỏ.

Điển hình, tại Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, cấp độ dịch tại các địa phương trong vùng có xu hướng "đổi màu" ngày càng cao. Mới nhất, tỉnh An Giang chuyển sang vùng cam, tỉnh Bạc Liêu duy trì cấp độ dịch vùng đỏ, toàn tỉnh Cà Mau không còn vùng xanh.

Các tỉnh, thành phố phía Bắc, F0 trong cộng đồng cũng tăng mạnh, dẫn đến sự "đổi màu" bản đồ dịch nhanh chóng. Hiện toàn thành phố Hà Nội là vùng vàng. Tuy nhiên có 3 xã, phường, thị trấn là vùng cam (tăng thêm 1 phường) và có 1 tổ dân phố là vùng đỏ. Các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Bắc Giang... cũng phân lại cấp độ dịch, "đổi màu" liên tục từ xanh sang vàng, từ vàng sang đỏ.

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nhận định, nguyên nhân dẫn đến số ca nhiễm tăng nhanh là do sự biến động dân cư trước và sau khi các địa phương thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội.

"Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, các địa phương sẽ không thực hiện phong tỏa diện rộng mà chỉ tiến hành phong tỏa khu dân cư, khu vực hẹp, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Theo đó, sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người di chuyển từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều. Vì vậy, việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và xuất hiện các ổ dịch mới là điều tất yếu" - PGS.TS Huy Nga nói.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế). Ảnh: VGP
PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng. Ảnh: VGP

Đánh giá đúng nguy cơ, khoanh gọn, phong tỏa đúng trọng tâm

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, các địa phương cần thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ. Đặc biệt là đánh giá đúng nguy cơ, khoanh vùng gọn và phong tỏa đúng trọng tâm.

"Các địa phương cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ công dân ra vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú để có biện pháp quản lý phù hợp. Đặc biệt là khoanh vùng, phong tỏa dạng hẹp, thậm chí đến từng tổ dân phố, từng gia đình.

Với trường hợp dương tính có triệu chứng nhẹ nên cách ly tại nhà và người bệnh phải có ý thức phòng bệnh. Với F1 không nên cách ly tập trung mà làm việc bình thường với điều kiện thực hiện quy tắc 5K+ vaccine" - PGS.TS Nguyễn Huy Nga nhấn mạnh.

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng, việc mở cửa, nới lỏng chính sách để sống chung an toàn với SARS-CoV-2 không đồng nghĩa với việc buông lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đang thực hiện.

PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên

"Tình trạng chủ quan, tập trung đông người, không thực hiện tốt 5K,... sau khi được nới lỏng có thể tạo điều kiện cho SARS-CoV-2 lan ra nhiều khu vực, đặc biệt nguy hiểm tại những nơi có tỉ lệ tiêm chủng vaccine còn thấp.

Vì vậy, tất cả địa phương phải cảnh giác cao độ, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm, truy vết, cách ly, khoanh vùng, phong tỏa và ngăn ngừa, tránh để ổ dịch bùng phát.

Bên cạnh đó, người dân phải đảm bảo thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nếu lơ là, chủ quan, dịch hoàn toàn có thể bùng trở lại" - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh việc đánh giá mức độ dịch trên địa bàn cần được các địa phương cập nhật nhanh và thường xuyên.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19, cơ hội bình phục nhanh cho F0

Nguyễn Ly |

TPHCM - Chương trình thí điểm điều trị sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ, thể không triệu chứng điều trị đã đạt được kết quả tốt, tải lượng virus thấp, giảm chuyển nặng.

Những lưu ý đặc biệt cho người đã từng mắc COVID-19

Huyên Nguyễn |

Những triệu chứng hậu COVID-19 có thể kéo dài 2-4 tuần, thậm chí là 3-6 tháng hoặc lâu hơn nữa. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại những hậu quả khó lường.

Các địa phương cần cảnh giác cao độ, cập nhật ngay cấp độ dịch khi thay đổi

Thiều Trang - Thùy Linh |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng, các địa phương cần cập nhật cấp độ dịch nhanh chóng và thường xuyên ngay từ quy mô cấp xã, phường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19, cơ hội bình phục nhanh cho F0

Nguyễn Ly |

TPHCM - Chương trình thí điểm điều trị sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ, thể không triệu chứng điều trị đã đạt được kết quả tốt, tải lượng virus thấp, giảm chuyển nặng.

Những lưu ý đặc biệt cho người đã từng mắc COVID-19

Huyên Nguyễn |

Những triệu chứng hậu COVID-19 có thể kéo dài 2-4 tuần, thậm chí là 3-6 tháng hoặc lâu hơn nữa. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại những hậu quả khó lường.

Các địa phương cần cảnh giác cao độ, cập nhật ngay cấp độ dịch khi thay đổi

Thiều Trang - Thùy Linh |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng, các địa phương cần cập nhật cấp độ dịch nhanh chóng và thường xuyên ngay từ quy mô cấp xã, phường.