Các địa phương cần cảnh giác cao độ, cập nhật ngay cấp độ dịch khi thay đổi

Thiều Trang - Thùy Linh |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng, các địa phương cần cập nhật cấp độ dịch nhanh chóng và thường xuyên ngay từ quy mô cấp xã, phường.

"Địa phương cần đánh giá cấp độ dịch tới tận cấp xã"

Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Theo đó, 4 cấp độ dịch COVID-19 sẽ được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí gồm: Tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng số dân/thời gian; Độ bao phủ vaccine; Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Đặc biệt, phạm vi đánh giá cấp độ dịch được đánh giá từ quy mô cấp xã, khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất, có thể dưới cấp xã.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, mục đích công bố cấp độ dịch giúp các tỉnh, thành phố đánh giá được mức độ nguy cơ ở từng thời điểm, từ đó đưa ra các biện pháp đáp ứng phù hợp. Điều này cũng giúp các địa phương thực hiện mục tiêu kép - phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế.

"Tôi cho rằng, các địa phương cần đánh giá cấp độ dịch tới tận cấp xã. Điều này sẽ tránh tình trạng chỉ vì một số ổ dịch nhỏ ở các xã, huyện trên địa bàn mà đánh giá chung cả tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, việc phân cấp độ dịch của mỗi địa phương cần dựa trên giám sát dịch tễ và đánh giá nguy cơ để đảm bảo tính chính xác, đặc biệt là các tỉnh, thành phố xuất hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng thời gian qua. Từ đó, địa phương mới có thể đưa ra biện pháp phòng dịch phù hợp, không ảnh hưởng tới người dân trên địa bàn cũng như tỉnh, thành phố khác" - PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

PGS.TS Trần Đắc Phu. Ảnh: VGP/Đình Nam
PGS.TS Trần Đắc Phu. Ảnh: VGP/Đình Nam

Cập nhật cấp độ dịch ngay khi có thay đổi

Khẳng định tình hình dịch COVID-19 hiện nay vẫn còn phức tạp, đặc biệt tại các địa phương tiếp nhận người dân từ những tỉnh, thành phố bùng phát dịch trong thời gian qua, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng, việc mở cửa, nới lỏng chính sách để sống chung an toàn với SARS-CoV-2 không đồng nghĩa với việc buông lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đang thực hiện.

"Tình trạng chủ quan, tập trung đông người, không thực hiện tốt 5K,... sau khi được nới lỏng có thể tạo điều kiện cho SARS-CoV-2 lan ra nhiều khu vực, đặc biệt nguy hiểm tại những nơi có tỉ lệ tiêm chủng vaccine còn thấp.

Vì vậy, tất cả địa phương đều phải cảnh giác cao độ, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm, truy vết, cách ly, khoanh vùng, phong tỏa và ngăn ngừa, tránh để ổ dịch bùng phát.

Bên cạnh đó, người dân phải đảm bảo thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nếu lơ là, chủ quan, dịch hoàn toàn có thể bùng trở lại" - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh việc đánh giá mức độ dịch trên địa bàn cần được các địa phương cập nhật nhanh và thường xuyên.

“Không nhất thiết phải theo một tần suất cố định. Nhưng mỗi khi tình hình dịch thay đổi như từ cấp 4 xuống cấp 3, vùng xanh lên vùng vàng,... các tỉnh, thành phố cần cập nhật ngay với quy mô từ xã, phường” - PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Vào mùa đông, nguy cơ lây nhiễm có tăng cao?

Về mối lo nguy cơ lây nhiễm tăng cao ở miền Bắc vào mùa đông, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết, yếu tố nhiệt độ không ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển của virus.

Theo ông, tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 trong không gian kín mang đến nguy cơ lớn hơn. Nguyên nhân là virus SARS-CoV-2 thường lây lan chủ yếu trong nhà, nơi có không gian kín.

“Điều đáng lo ngại nhất trong mùa đông là dễ nhầm lẫn các triệu chứng của COVID-19 và cúm mùa. Trong điều kiện nhiệt độ thấp, tình trạng cảm cúm rất dễ xảy ra với người dân cùng những triệu chứng khá tương đồng. Chúng ta cũng không thể loại trừ trường hợp một người vừa mắc cúm, sau đó mắc thêm COVID-19 và ngược lại” - PGS Phu chia sẻ.

Tuy nhiên, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng, thực hiện tốt khuyến cáo 5K cũng hạn chế nguy cơ mắc cúm. Vì vậy, bản thân người dân phải nhận thức để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm.

Thiều Trang - Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bản đồ phân vùng cấp độ dịch của 579 xã, phường, thị trấn Hà Nội

Hạ Nguyên - Văn Thắng |

Hà Nội - Thành phố vừa công bố chi tiết phân vùng nguy cơ dịch COVID-19 theo các cấp độ với 579 xã, phường, thị trấn. Đáng chú ý, đã có 2 xã, thị trấn chuyển thành cấp độ 3.

Hà Nội và nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ nâng cấp cấp độ dịch COVID-19

Văn Thắng |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ca nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng cao… nên Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Tây đã quyết định nâng cấp độ dịch.

Vì sao Hà Nội nâng cấp độ dịch, khi nào có thể chuyển sang vùng xanh?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa cập nhật cấp độ dịch mới ở quy mô toàn thành phố, chuyển từ vùng xanh thành vùng vàng. Do chưa đạt tiêu chí về tiêm chủng mũi 2 nên dự kiến ngày 15.11, Hà Nội có khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đến hạn tiêm trả mũi 2.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bản đồ phân vùng cấp độ dịch của 579 xã, phường, thị trấn Hà Nội

Hạ Nguyên - Văn Thắng |

Hà Nội - Thành phố vừa công bố chi tiết phân vùng nguy cơ dịch COVID-19 theo các cấp độ với 579 xã, phường, thị trấn. Đáng chú ý, đã có 2 xã, thị trấn chuyển thành cấp độ 3.

Hà Nội và nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ nâng cấp cấp độ dịch COVID-19

Văn Thắng |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ca nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng cao… nên Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Tây đã quyết định nâng cấp độ dịch.

Vì sao Hà Nội nâng cấp độ dịch, khi nào có thể chuyển sang vùng xanh?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa cập nhật cấp độ dịch mới ở quy mô toàn thành phố, chuyển từ vùng xanh thành vùng vàng. Do chưa đạt tiêu chí về tiêm chủng mũi 2 nên dự kiến ngày 15.11, Hà Nội có khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đến hạn tiêm trả mũi 2.