Nha Trang “đầu bảng”
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Khánh Hòa sáng 7.10, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.790 ca mắc sốt xuất huyết Dengue(SXHD), tăng 341,46% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 27 ca nặng, 1 ca tử vong.
SXHD bắt đầu tăng rất cao trong 2 tháng gần đây, riêng tháng 9 đã có 1.022 trường hợp mắc mới. Sở Y tế Khánh Hòa đánh giá SXHD đang trong tình trạng “đáng báo động” và có nguy cơ bùng dịch lớn nếu không có biện pháp ngăn chặn.
Đáng chú ý, TP. Nha Trang có số mắc cao nhất với 830 trường hợp, Ninh Hòa có 596 trường hợp, Diên Khánh có 545 trường hợp, Vạn Ninh 377 trường hợp(1 trường hợp tử vong). TP. Cam Ranh thấp nhất với 70 trường hợp.
Hầu hết các xã, phường của TP. Nha Trang đều có trường hợp mắc SXHD. Trong số 170 ổ dịch được phát hiện và xử lý, có 60 ổ dịch/22 xã, phường tại TP. Nha Trang, 43 ổ dịch /10 xã,phường tại thị xã Ninh Hòa.
Theo lãnh đạo TP. Nha Trang, nguyên nhân khách quan làm dịch tăng mạnh là “nhiệt độ cao, nắng nóng kéo, dân còn chủ quan, cán bộ cơ sở chậm trễ hướng dẫn người dân chữa bệnh, xử lý dịch chưa đạt hiệu quả…. Giải pháp được đưa ra là đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt kế hoạch tỉnh đề ra.
TP. Nha Trang đã chi hơn 200 triệu cho công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo thành phố đề nghị tỉnh, trung ương hỗ trợ thêm vì nguồn hỗ trợ hiện nay quá ít.
Ông Đào Công Thiên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vặn lại: “Nha Trang là thành phố tri thức nên nói dân chủ quan là không thuyết phục, thời tiết nắng nóng thì đâu chẳng nắng nóng. Nguyên nhân thiếu tiền thì bây giờ cấp trên cấp tiền có đảm bảo là hết dịch được không?”
Ông Thiên ví von: “Giải pháp TP. Nha Trang đưa ra như nghị quyết, như tuyên truyền cách mạng vậy, chung chung không rõ”.
Tiến sĩ Viên Quang Mai-Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang cho rằng, Nha Trang có số ca mắc sốt xuất huyết cao có thể do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, đơn cử là các hố ga khử mùi trong thành phố đã tạo điều kiện cho mũi gây sốt xuất huyết sinh trưởng. Ông đề nghị Công ty môi trường đô thị Nha Trang phối hợp với ngành y tế xử lý các hố ga này.
Du khách than phiền chuyện phun thuốc chống dịch
Đại diện Sở VH-TT-DL Khánh Hòa kể về 3 trường hợp ngành du lịch bị than phiền vì ngành y tế phun thuốc phòng chống dịch. Trong đó, 2 khách sạn có du khách phản ứng vì mùi hôi của thuốc, một cặp vợ chồng du khách ngoại quốc đang đưa con 18 tháng tuổi đi dạo thì bị phun thuốc vào người.
Ông Đào Công Thiên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, trước khi phun thuốc diệt muỗi chống sốt xuất huyết, ngành y tế phải thông báo trước cho các cơ sở lưu trú biết để chuẩn bị, tránh ảnh hưởng đến du khách.
Bà Trần Thị Tuyết Mai-Phó GĐ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết, đến nay chưa phát hiện trường hợp du khách trong và ngoài nước nào nhiễm sốt xuất huyết ở Khánh Hòa.
Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đưa ra giải pháp phát động các khu vui chơi giải trí, khách sạn, du lịch phải tổ chức diệt lăng quăng bọ gậy để hạn chế sinh trưởng của muỗi.
Tuyên truyền không hiệu quả, xử phạt khó
Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng công tác tuyên truyền về dịch sốt xuất huyết trong nhiều năm nay đã không hiệu quả. Trao đổi bên lề với Lao Động, một vị làm công tác truyền thông trong ngành y tế chia sẻ: Những băng rôn, biểu ngữ cứ treo đầu ngõ, người dân không biết, trong khi công tác phòng chống dịch phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ”.
Minh chứng cho sự không hiệu quả này là ngay cả lãnh đạo thị xã Ninh Hòa cũng không hiểu rõ về môi trường sinh trưởng của muỗi. Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân địa phương ông có số ca sốt xuất huyết cao là do muỗi sinh trưởng ở ruộng đồng bỏ hoang.
Tuy nhiên, tiến sĩ Viên Quang Mai phủ nhận điều này và cho biết muỗi gây sốt xuất huyết tập trung chủ yếu ở trong nhà dân.
Trước các ý kiến cho rằng việc xử phạt theo quy định tại nghị định 176/2013/NĐ-CP về “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế” gặp khó trong thực tế vì hầu hết người không có ý thức là hộ nghèo, ông Đào Công Thiên cho rằng không thuyết phục.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xử lý một số trường hợp có khả năng thực thi để làm gương, nâng cao ý thức người dân.
CLIP: Lãnh đạo TP. Nha Trang nói về nguyên nhân số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao.
Bác sỹ Bệnh viên Đa khoa Khánh Hòa khám cho một bệnh nhi sốt xuất huyết. Ảnh: L.Y |