Bệnh nhân là anh D.M.L (36 tuổi, TP Cần Thơ), đến bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng mắt đau nhức dữ dội, đỏ mắt và chảy nước mắt liên tục bất thường.
Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trước đó ngày 7.5, trong lúc đang vận chuyển các thùng hóa chất, do không cẩn thận, bệnh nhân bị văng một lượng lớn axit vào mắt, tay và chân. Bệnh nhân có rửa mắt dưới vòi nước và được sơ cứu rửa mắt tại cơ sở y tế ban đầu.
Qua thăm khám, bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ chẩn đoán bệnh nhân bị bỏng mắt độ 1 do hóa chất. Tình trạng giác mạc tróc hết toàn bộ biểu mô, nhưng không có tình trạng thiếu máu rìa, kết mạc không hoại tử nên tiên lượng tình trạng bệnh khá.
Tại đây, bệnh nhân tiếp tục được rửa mắt, loại bỏ ghèn mắt và dị vật, sau đó kê đơn thuốc và nhập viện để được chăm sóc.
Bác sĩ Đỗ Tiến Đức - Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ - cho hay, bỏng mắt do hóa chất (axit và bazơ) ở kết mạc và giác mạc là một cấp cứu nhãn khoa và cần được can thiệp ngay lập tức. Tổn thương có thể để lại những di chứng nặng nề và suy giảm thị lực. Trong đó, bỏng mắt do kiềm thường thâm nhập nhanh và sâu hơn axit. Các mô bị tổn thương sẽ tiết ra các enzym gây phân hủy protein dẫn dến tổn thương nặng hơn.
Mức độ nghiêm trọng của tổn thương mắt phụ thuộc vào nồng độ của của hóa chất, thời gian tiếp xúc với hóa chất, diện tích tiếp xúc. Một số trường hợp nặng có thể cần phải phẫu thuật như: cắt lọc mô hoại tử, ghép kết mạc, tách dính mi cầu.
Bác sĩ Đức khuyến cáo, khi tiếp xúc với hóa chất, việc đầu tiên cần làm là rửa mắt với một lượng nước lớn. Nếu không có dung dịch vô trùng thì có thể sử dụng các dung dịch không độc hại như nước máy.
Hiện nay, tại nạn lao động ở mắt thường xuyên xảy ra, phần lớn là do người dân chủ quan, không áp dụng các biện pháp bảo hộ lao động để phòng ngừa. Vì vậy, khi lao động, làm vườn, phun thuốc trừ sâu hay vận chuyển các hóa chất, người dân nên hết sức lưu ý cẩn trọng, dùng kính bảo hộ che chắn mắt, tránh các trường hợp tai nạn ảnh hưởng đến thị lực, nghiêm trọng có thể dẫn đến mù lòa vĩnh viễn.