Nghệ An ghi nhận 62 trường hợp mới nhiễm COVID-19 trong ngày

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 8.9.2022 đến 18h ngày 9.9.2022), Nghệ An ghi nhận 62 trường hợp mới mắc COVID-19.

4 địa phương có bệnh nhân mới dương tính với virus SARS-CoV-2 cao trong 24 giờ qua gồm: Nghi Lộc, Diễn Châu, Thanh Chương, TP Vinh.

Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 498.464 ca mắc COVID-19.

Lũy kế số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 497.510 bệnh nhân; Lũy kế số bệnh nhân tử vong: 186 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 768 bệnh nhân.

Ngành y tế và ngành giáo dục Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em, nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch cho trẻ em trong năm học mới.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 tăng gần 500 ca trong ngày

Lệ Hà |

Chiều 9.9, Bộ Y tế cho biết, trong ngày ghi nhận 3.644 ca mắc COVID-19, tăng 453 ca so với ngày trước đó; không ghi nhân ca tử vong; hơn 17.500 bệnh nhân khỏi, cao gần gấp 5 lần số mắc mới.

CĐ Giáo dục Cần Thơ: Nỗ lực, vượt khó cùng đoàn viên vượt qua COVID-19

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 9.9, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Hiệu lực vaccine COVID-19 giảm sau 3-5 tháng, nguy cơ mắc ở ca chưa tiêm đủ

Lệ Hà |

Bộ Y tế cho biết, qua đánh giá các ca bệnh COVID-19 nặng và tử vong, có khoảng 35% số ca bệnh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị tăng cường rà soát và triển khai truyền thông và tiêm vaccine cho người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Số ca mắc COVID-19 tăng gần 500 ca trong ngày

Lệ Hà |

Chiều 9.9, Bộ Y tế cho biết, trong ngày ghi nhận 3.644 ca mắc COVID-19, tăng 453 ca so với ngày trước đó; không ghi nhân ca tử vong; hơn 17.500 bệnh nhân khỏi, cao gần gấp 5 lần số mắc mới.

CĐ Giáo dục Cần Thơ: Nỗ lực, vượt khó cùng đoàn viên vượt qua COVID-19

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 9.9, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Hiệu lực vaccine COVID-19 giảm sau 3-5 tháng, nguy cơ mắc ở ca chưa tiêm đủ

Lệ Hà |

Bộ Y tế cho biết, qua đánh giá các ca bệnh COVID-19 nặng và tử vong, có khoảng 35% số ca bệnh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị tăng cường rà soát và triển khai truyền thông và tiêm vaccine cho người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao.