Mạo danh nhân viên y tế để lừa bán các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình, liên tục nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân về việc có một số đối tượng giới thiệu là bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện gọi điện để thăm hỏi sức khỏe, tư vấn, bán các gói dịch vụ chăm sóc sau sinh cho mẹ và bé.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Dậu, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình khẳng định, hiện tại Bệnh viện chỉ sử dụng duy nhất 1 trang thông tin và 1 fanpage là Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình, để cập nhật tin tức và hoạt động tại viện. Tất cả các trang cá nhân hoặc hội, nhóm khác đều là mạo danh.

"Bệnh viện không bán sản phẩm chức năng hay liên kết với bất kỳ bên thứ 3 nào. Vì vậy, mọi cá nhân hay tổ chức lấy danh nghĩa Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình để liên hệ với khách hàng hoặc đến nhà tư vấn dịch vụ, sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, đều là giả mạo" - ông Dậu khẳng định.

Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình khuyến cáo, khách hàng, bệnh nhân và người dân cần đề cao cảnh giác trước những chiêu trò ngày một tinh vi của các đối tượng xấu. Đồng thời, không sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh, đơn điều trị, thuốc, thực phẩm chức năng... từ các đối tượng mạo danh.

Khách hàng, bệnh nhân và người nhà cần xác thực rõ thông tin, có thể inbox theo địa chỉ Fanpage Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng là: 02293.513.388 hoặc đến trực tiếp tại Bộ phận tư vấn, đăng ký dịch vụ và chăm sóc khách hàng tại sảnh tầng 1, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ giữa tháng 7.2023 đến nay, tỉnh Ninh Bình liên tiếp xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết tại các huyện, thành phố trên địa bàn. Dự báo trong thời gian tới, sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Trẻ mắc bệnh chân tay miệng tại Ninh Bình tăng cao, nhiều ca phải thở máy

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày gần đây, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến khám và điều trị, đặc biệt có những trường hợp mắc bệnh nặng phải phải thở máy.

Thiếu vaccine nhiều trẻ em tại Ninh Bình không được tiêm chủng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện tỉ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tại Ninh Bình được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt tỉ lệ thấp, một số loại vaccine nằm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đã hết từ nhiều tháng nay.

Hành trình ngược miền biên giới làm "con" đồng bào

Khánh Linh |

Rời thủ đô phồn hoa phố thị, ngược miền biên viễn nhận nhiệm vụ đặc biệt tại công an xã, sau gần 2 năm, những cán bộ từ Bộ Công an biệt phái lên vùng biên giới Sơn La đã thực sự trở thành những người con của bản làng nơi đây.

Chốt thời gian cưỡng chế biệt thự vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Thu Giang |

Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết, chính quyền đã ấn định thời điểm cưỡng chế công trình sai phép trên đất rừng phòng hộ ở hai điểm nóng là xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) trong tháng 8.2023.

Ngắm ruộng bậc thang đầu mùa lúa chín ở Y Tý

Chí Long |

Từ giữa tháng 8, mùa lúa chín bắt đầu nhuộm vàng những thửa ruộng bậc thang ở Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc.

Người già được tăng lương hưu, trợ cấp: Thêm được đồng nào, hay đồng đó

Quế Chi |

Từ 14.8, người già được tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP. Đối với nhiều người được thụ hưởng, việc tăng thêm số tiền được hưởng “được đồng nào, hay đồng đó”, giúp họ cải thiện phần nào cuộc sống về già.

Bắt khẩn cấp nghi phạm làm con riêng 3 tháng tuổi của người tình tử vong

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Liên quan đến việc cháu bé 3 tháng tuổi tử vong với đa chấn thương, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với người tình của mẹ cháu bé để làm rõ hành vi bạo hành.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ giữa tháng 7.2023 đến nay, tỉnh Ninh Bình liên tiếp xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết tại các huyện, thành phố trên địa bàn. Dự báo trong thời gian tới, sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Trẻ mắc bệnh chân tay miệng tại Ninh Bình tăng cao, nhiều ca phải thở máy

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày gần đây, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến khám và điều trị, đặc biệt có những trường hợp mắc bệnh nặng phải phải thở máy.

Thiếu vaccine nhiều trẻ em tại Ninh Bình không được tiêm chủng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện tỉ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tại Ninh Bình được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt tỉ lệ thấp, một số loại vaccine nằm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đã hết từ nhiều tháng nay.