Lo lắng về tình trạng bệnh viện quá tải gây khó khăn cho người bệnh

Kim Nhung - Thiều Trang |

Xếp hàng tại bệnh viện lấy số từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều vẫn chưa tới lượt khám, thấp thỏm lo âu đợi ngày mổ trong 3 tháng trời... là những gì người bệnh đã và đang trải qua tại một số bệnh viện tuyến Trung ương.

Bệnh nhân mòn mỏi chờ khám, chờ mổ

Chau mày khi được hỏi về câu chuyện đi chữa bệnh, chị Thu Hải (Hoà Bình) cho biết, chồng không may mang bệnh trong người, bản thân người bệnh và gia đình cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi. Thế nhưng khi đến thăm khám tại bệnh viện, nỗi sợ ấy đã nhân lên gấp bội bởi hai từ "chờ đợi", hết chờ khám rồi đến đợi mổ.

"Chồng tôi được chẩn đoán là gãy xương chậu, đau đến mức phải liên tục tiêm giảm đau. Nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ ngày 18.2 đến 21.2 bệnh viện mới thông báo có lịch mổ.

Khi nhận được lịch, cả nhà 4 người đều thu xếp công việc lên từ sáng sớm để động viên chồng. Nhiều gia đình hẹn mổ cùng ngày đã được gọi đi làm thủ tục, nhưng nhà tôi đợi từ sáng đến trưa vẫn không thấy gì. Tôi chỉ sợ bệnh viện lại hoãn lịch mổ. Chưa nói đến người nhà mất công mất việc, lại càng thêm lo cho chồng đang đau đớn nằm chờ trong phòng mổ" - chị Hải lo lắng. 

Cũng theo chia sẻ của nhiều người nhà bệnh nhân, họ thường xuyên phải gọi điện lên bệnh viện để hỏi lịch mổ. Đến khi bệnh nhân đau quá không chịu được, bệnh viện mới thông báo sẽ sắp xếp lịch. Với những trường hợp chưa thật sự nghiêm trọng, người bệnh phải đợi "chán chê" mới được mổ.

"Bố tôi mổ đĩa đệm nhưng phải chờ gần 2 tuần, lý do được bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đưa ra là chờ hội chẩn. Trong suốt thời gian đó, gia đình tôi liên tục gọi điện yêu cầu được mổ vì bố tôi đau quá, ngày nào cũng phải tiêm thuốc giảm đau, nhưng vẫn được yêu cầu chờ đợi.

Cho đến khi bố tôi không thể chịu đựng được nữa, gia đình gọi giục liên tục mới được xếp lịch mổ" - anh Hoàng Cường (Hà Nội) kể lại.

Giải pháp nào cho tình trạng quá bệnh viện quá tải?

Trao đổi với Lao Động về vấn đề trên, ông Phạm Văn Hòa - Đại biểu Quốc hội khóa XV (Đồng Tháp) cho biết, tình trạng quá tải tại bệnh viện là vấn đề hệ trọng được nhiều đại biểu quan tâm. Theo đó, tình trạng quá tải thường diễn ra ở các bệnh viện lớn tuyến trung ương - nơi sở hữu đội ngũ y bác sĩ giỏi, cơ sở vật chất tốt nên được người dân tin tưởng.

"Nhu cầu khám và điều trị của người dân vượt quá khả năng đáp ứng về vật chất và nhân lực khiến nhiều bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.

Dù là bệnh viện lớn nhưng cũng giới hạn về số lượng bác sĩ, giường bệnh. Trong khi đó, số lượng bệnh nhân đến khám lại quá đông, nên vấn đề quá tải là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cần có cách giải quyết để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân" - ông Hoà nhấn mạnh.

Vị đại biểu này cũng cho rằng, khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, phương án tối ưu nhất là mở thêm cơ sở mới của bệnh viện.

"Trước kia, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM luôn trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên sau khi xây xong cơ sở 2 đã giúp giảm tải tình trạng quá tải rõ rệt. Vì vậy tôi cho rằng, giải pháp tối ưu nhất cần thực hiện là tăng cường mở rộng, xây dựng thêm các cơ sở bệnh viện công để có thể đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Bên cạnh đó cũng cần đầu tư vào nhân tố con người, đào tạo và tuyển thêm đội ngũ y bác sĩ, tránh tình trạng quá tải do thiếu nhân lực" - đại biểu Hoà nêu ra giải pháp.

Theo ghi nhận của Lao Động thời gian qua, nhiều bệnh viện trên phạm vi cả nước cũng rơi vào tình trạng khó khăn khi thiếu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, thiếu thuốc men, thậm chí “đắp chiếu” cả máy móc thiết bị. Điều này khiến người bệnh gặp khó trong khám chữa bệnh, mệt nhọc chờ đợi, thậm chí phải đôn đáo khắp nơi tìm mua vật tư, thuốc để kịp tiến độ điều trị.

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, cần có giải pháp để giải quyết triệt để tình trạng này, phải đầu tư thêm để mua sắm đầy đủ trang thiết bị y tế. Đồng thời tiếp tục đào tạo đội ngũ y bác sĩ nhằm tạo ra nguồn nhân lực phục vụ cho các bệnh viện từ tuyến Trung ương đến cơ sở.

Kim Nhung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện quá tải, người nằm bệt chờ khám, người đợi 3 tháng mới được mổ

Kim Nhung - Thiều Trang |

Phải thức dậy từ 1h sáng để kịp bắt xe đến bệnh viện lấy số thứ tự, rồi xếp hàng nhiều giờ liên tục chờ đến lượt khám bệnh, thậm chí phải đợi mòn mỏi trong 3 tháng mới được phẫu thuật là thực trạng mà nhiều người bệnh đang phải đối mặt tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Thiếu thuốc, vật tư y tế: Người khám chữa bệnh BHYT có được hoàn tiền?

Quang Minh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin về phương án hoàn tiền cho người bệnh khi phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài do tình trạng thiếu hụt trong thời gian qua.

Cử tri lo lắng về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế khám chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Theo Ban Dân nguyện, cử tri hết sức tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Bệnh viện quá tải, người nằm bệt chờ khám, người đợi 3 tháng mới được mổ

Kim Nhung - Thiều Trang |

Phải thức dậy từ 1h sáng để kịp bắt xe đến bệnh viện lấy số thứ tự, rồi xếp hàng nhiều giờ liên tục chờ đến lượt khám bệnh, thậm chí phải đợi mòn mỏi trong 3 tháng mới được phẫu thuật là thực trạng mà nhiều người bệnh đang phải đối mặt tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Thiếu thuốc, vật tư y tế: Người khám chữa bệnh BHYT có được hoàn tiền?

Quang Minh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin về phương án hoàn tiền cho người bệnh khi phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài do tình trạng thiếu hụt trong thời gian qua.

Cử tri lo lắng về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế khám chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Theo Ban Dân nguyện, cử tri hết sức tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.