Kỳ lạ cô gái có 3 quả thận

Minh Ánh |

Ngày 28.7, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết vừa phẫu thuật cắt bỏ cho một nữ bệnh nhân 25 tuổi có tới 3 quả thận.

Bệnh nhân Dung (tên nhân vật đã được thay đổi) nhập viện trong tình trạng đau tức bụng và vùng thắt lưng, mỗi khi đi tiểu thường bị đau rát, màu đục, tiểu khó, có mùi hôi.

Sau khi làm các xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm, chụp CT hệ tiết niệu, các bác sĩ xác định chị Dung có dị tật thận niệu quản đôi bên phải, nhiễm trùng đường tiết niệu.

BS Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cùng với TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Ngoại tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) đã thực hiện thành công kỹ thuật phức tạp nội soi cắt thận phụ bên phải cho chị Dung.

Ca phẫu thuật khó cần độ chính xác cao diễn ra an toàn và thành công. Sau một tuần điều trị, bệnh nhân ổn định và được ra viện.

Theo TS.BS Liên, người bình thường sẽ có 2 quả thận, mỗi quả nằm ở một bên cơ thể. Ở người mắc chứng thận đôi, một bên cơ thể họ sẽ có đến 2 quả thận thay vì 1.

BS.CKI Nguyễn Đức Thảo - Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất - giải thích, thận đôi là bất ổn bẩm sinh ở thận, thường không có biểu hiện. Bệnh nhân chỉ phát hiện ra bệnh khi có triệu chứng đau hông, lưng và phần thận trên ứ nước nhiễm khuẩn.

Cắt thận phụ (phần thận trên mất chức năng) là phương pháp điều trị tiêu chuẩn. Trước đây, các bác sĩ thường phải mổ mở. Nhờ những tiến bộ trong những năm gần đây, phẫu thuật nội soi cắt thận phụ đã được thực hiện tại nhiều trung tâm trong nước và trên thế giới.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Những loại rau củ người bị sỏi thận cần tránh

HƯƠNG SƠN (THEO HEALTH) |

Người bị sỏi thận nên hạn chế hoặc tránh tiêu thụ một số loại rau củ có khả năng tăng cường hấp thu oxalate, chất này có thể góp phần trong hình thành sỏi thận. Dưới đây là một số loại rau củ mà người bị sỏi thận nên cân nhắc tránh hoặc giảm lượng sử dụng.

Hỏng gan, suy thận do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc

MINH NHẬT |

Dưới tác động của thói quen sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc để tự chữa bệnh, nhiều người Việt đang phải đối mặt với nguy cơ hỏng gan và suy thận.

Vỡ ổ mủ từ thận trái do chủ quan, tự điều trị sỏi tại nhà

Minh Nhật |

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, mới đây đã tiếp nhận và cấp cứu cho một bệnh nhân nam 60 tuổi có tiền sử bệnh viêm gan do rượu, được đưa vào viện với tình trạng bị sốc nhiễm khuẩn do một ổ mủ bị vỡ từ thận trái vào khoang màng phổi.

Sắp hết hạn, vẫn còn hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đại học

Bích Hà |

Còn một ngày nữa là hệ thống đăng ký xét tuyển nguyện vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đóng cửa, tuy nhiên vẫn còn hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đại học.

Fan Blackpink diện áo dài tới sân Mỹ Đình xem đêm nhạc đầu tiên

NHÓM PV |

Hàng nghìn fan nhóm nhạc Blackpink mặc những bộ trang phục đặc biệt, theo tông màu đen - hồng đã đổ về sân Mỹ Đình để thưởng thức đêm diễn tối 29.7.

Phụ huynh thấy rắc rối khi trường yêu cầu phải xác nhận trúng tuyển sớm

Trang Hà |

Để hạn chế thí sinh ảo, không ít trường đại học yêu cầu thí sinh trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm phải làm thủ tục xác nhận trúng tuyển. Phụ huynh cho rằng yêu cầu này đang gây rắc rối cho thí sinh.

Vụ phụ huynh "quây" trường ở Phú Thọ: Vật vờ chờ hiệu trưởng lên tiếng

Tô Công |

Mặc nắng nóng, các phụ huynh của trường Tiểu học xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) vẫn vật vờ chờ đợi ở cổng trường, mong nhận được lời lý giải từ hiệu trưởng.

Novaland dự kiến nửa cuối năm sẽ có lãi

Đức Mạnh |

Dự kiến trong quý III và quý IV/2023, Novaland ghi nhận lãi sau thuế trở lại với con số lần lượt là 310 tỉ đồng và 515 tỉ đồng.

Những loại rau củ người bị sỏi thận cần tránh

HƯƠNG SƠN (THEO HEALTH) |

Người bị sỏi thận nên hạn chế hoặc tránh tiêu thụ một số loại rau củ có khả năng tăng cường hấp thu oxalate, chất này có thể góp phần trong hình thành sỏi thận. Dưới đây là một số loại rau củ mà người bị sỏi thận nên cân nhắc tránh hoặc giảm lượng sử dụng.

Hỏng gan, suy thận do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc

MINH NHẬT |

Dưới tác động của thói quen sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc để tự chữa bệnh, nhiều người Việt đang phải đối mặt với nguy cơ hỏng gan và suy thận.

Vỡ ổ mủ từ thận trái do chủ quan, tự điều trị sỏi tại nhà

Minh Nhật |

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, mới đây đã tiếp nhận và cấp cứu cho một bệnh nhân nam 60 tuổi có tiền sử bệnh viêm gan do rượu, được đưa vào viện với tình trạng bị sốc nhiễm khuẩn do một ổ mủ bị vỡ từ thận trái vào khoang màng phổi.