Khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân bạch biến

Minh Ánh |

Mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ nhưng các bệnh nhân mắc bệnh bạch biến thường thu mình khỏi xã hội, đối diện với nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Hưởng ứng Ngày Bạch biến thế giới (25.6) nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai để hỗ trợ nhóm bệnh nhân này.

Theo TS.BS Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh bạch biến là bệnh khiến một vùng da trên cơ thể bị đổi thành màu trắng do mất hắc tố da. Diện tích vùng da này có thể tăng theo thời gian.

Ở Việt Nam hiện chưa có thống kê cụ thể về tỉ lệ người mắc bệnh này, nhưng tại các cơ sở y tế, lượng bệnh nhân đến thăm khám tăng dần đều qua từng năm.

Thống kê tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương, trung bình mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 4.000 đến 5.000 bệnh nhân bạch biến đến khám. Số lượng bệnh nhân đang có xu hướng tăng. Từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận gần 3.000 bệnh nhân.

"Tỉ lệ bệnh nhân bạch biến trong tổng số các bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương dao động trong khoảng từ 1,2 đến 1,7% trên tổng số các loại bệnh. Thông thường, bệnh nhân bạch biến đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương có nhiều lứa tuổi, nhưng gần đây, tỉ lệ các bệnh nhân trẻ mắc bạch biến khá cao.

Mặc dù là bệnh lành tính, tuy nhiên người bị bệnh bạch biến lại có nguy cơ mắc một số bệnh lý khác cao hơn người bình thường. Do có tình trạng mất sắc tố melanin, vùng da bạch biến rất dễ bị bỏng nắng và dẫn tới ung thư da" - TS.BS Hiền cho biết, đồng thời khẳng định bệnh bạch biến là bệnh hoàn toàn có thể chữa được.

TS. BS Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng Hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương khẳng định bệnh bạch biến hoàn toàn có thể chữa được.

Hưởng ứng Ngày Bạch biến thế giới - ngày 25.6 hàng năm, đồng thời mong muốn chia sẻ kiến thức về pháp đồ điều trị bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng có nhiều hoạt động nhân Ngày Bạch biến thế giới.

Theo bác sĩ Hiền, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm Ngày Bạch biến thế giới, bệnh viện sẽ tổ chức khám miễn phí cho người bệnh bạch biến vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng (áp dụng đến hết ngày 30.6).

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

4 căn bệnh khiến cơ thể người trung niên và cao tuổi có mùi hôi

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Người trung niên và cao tuổi đôi khi sẽ cảm thấy thể lực không còn tốt như trước, hệ miễn dịch cũng kém đi và cơ thể có mùi hôi. Dưới đây là 4 căn bệnh khiến cơ thể người trung niên và cao tuổi có mùi hôi.

Những bệnh da liễu nhiều người mắc nhất khi thời tiết ẩm ướt

AN AN - MINH HÀ |

Theo TS Vũ Nguyệt Minh - Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương việc tối kị trong thời tiết ẩm ướt là mặc quần áo chưa khô hẳn, rất dễ gây ra các bệnh da liễu.

Thời tiết nồm ẩm, gia tăng bệnh da liễu

Minh Ánh - Sơn Trần |

Theo TS.BS Vũ Nguyệt Minh - Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi, gây ra nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh da liễu. Nhiều trường hợp vào viện khám vì dị ứng thời tiết, viêm da dị ứng, mề đay, viêm da tiếp xúc do côn trùng, nấm da do mặc quần áo ẩm ướt…

Bí kíp ẵm điểm 9,10 tổ hợp Khoa học Tự nhiên thi tốt nghiệp THPT 2023

Nhóm PV |

Thầy giáo Đinh Đức Hiền - giáo viên hệ thống giáo dục Học mãi đã chia sẻ một vài bí kíp tới các học sinh để làm tốt bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

5 cầu thủ tuyển Việt Nam hứa hẹn toả sáng dưới thời ông Troussier

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã rất công bằng khi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ tại tuyển Việt Nam ở hai trận giao hữu thắng tuyển Hong Kong (Trung Quốc) và Syria cùng với tỉ số 1-0.

Bản tin công đoàn: Đề xuất trường hợp được hưởng lương hưu thấp hơn 5 tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động, việc làm, tiền lương; Đề xuất các trường hợp được hưởng lương hưu thấp hơn 5 tuổi; Bắc Giang xây 7.000 căn hộ chung cư cho hơn 20.000 người lao động; Hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí giúp người già không lương hưu an tâm hơn,...

Những điều tuyển Việt Nam thu được sau trận thắng Syria

NGUYỄN ĐĂNG |

Trận thắng 1-0 trước tuyển Syria giúp tuyển Việt Nam và ông Troussier củng cố niềm tin nơi người hâm mộ, trên hành trình hướng đến vòng loại World Cup 2026.

WHO cảnh báo nguy cơ El Nino làm lây lan bệnh do virus

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ tăng lây lan các bệnh do virus như sốt xuất huyết, Zika và chikungunya liên quan đến hiện tượng thời tiết El Nino. 

4 căn bệnh khiến cơ thể người trung niên và cao tuổi có mùi hôi

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Người trung niên và cao tuổi đôi khi sẽ cảm thấy thể lực không còn tốt như trước, hệ miễn dịch cũng kém đi và cơ thể có mùi hôi. Dưới đây là 4 căn bệnh khiến cơ thể người trung niên và cao tuổi có mùi hôi.

Những bệnh da liễu nhiều người mắc nhất khi thời tiết ẩm ướt

AN AN - MINH HÀ |

Theo TS Vũ Nguyệt Minh - Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương việc tối kị trong thời tiết ẩm ướt là mặc quần áo chưa khô hẳn, rất dễ gây ra các bệnh da liễu.

Thời tiết nồm ẩm, gia tăng bệnh da liễu

Minh Ánh - Sơn Trần |

Theo TS.BS Vũ Nguyệt Minh - Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi, gây ra nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh da liễu. Nhiều trường hợp vào viện khám vì dị ứng thời tiết, viêm da dị ứng, mề đay, viêm da tiếp xúc do côn trùng, nấm da do mặc quần áo ẩm ướt…