Hôm nay tiêm gần 350 nghìn liều vaccine phòng COVID-19 tại 44 tỉnh, thành

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 tính đến hết ngày 26.8 là 255.563.861 mũi tiêm. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày: 346.366 tại 44 tỉnh, trong đó 294.189 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và mũi cho 52.177 trẻ 5-11 tuổi.

Nhóm từ 18 tuổi trở lên:

Tiêm nhắc lần 1 (mũi 3): Tổng số có 49.873.580 mũi tiêm (76,1%) tăng 0,2%, trong ngày có 38 tỉnh triển khai với 48.518 người được tiêm:

Tỉ lệ thấp: Bình Định (56,9%); Khánh Hòa (55,2%); Đồng Nai (52,6%); Đồng Tháp (58,6%); Bình Phước (57,5%).

Tỉ lệ cao: Thanh Hoá (95,6%); Bắc Giang (98,1%); Nghệ An (99,5%).

Tiêm nhắc lần 2 (mũi 4): Tổng số có 13.822.052 mũi tiêm (73,1%) tăng 0,7 %, trong ngày có 41 tỉnh triển khai với 124.832 người được tiêm.

Tỉ lệ thấp: Quảng Trị (54,6%); Đà Nẵng (45,7%); TP. Hồ Chí Minh (50,4%); Đồng Nai (52,5%); Tây Ninh (53,8%).

Tỉ lệ cao: Hưng Yên (97,2%); Bắc Kạn (96,3%); Lạng Sơn (99,1%).

Nhóm từ 12-17 tuổi:

Tiêm nhắc: 4.353.762 trẻ (50,4%) tăng 0,5%.

Tỉ lệ thấp: Đà Nẵng (27,7%); Phú Yên (15,7%); BR-VT (14,7%); Đồng Nai (23%); Bình Dương (22,7%).

Tỉ lệ cao: Bắc Giang (88,4%); Quảng Ninh (85%); Sóc Trăng (85,3%).

Nhóm từ 5-11 tuổi:

Tổng số mũi tiêm: 15.066.913

Mũi 1: 9.182.370 trẻ (82,4%); tăng 0,6%.

Tỉ lệ thấp: Đà Nẵng (58%); Quảng Nam (55,4%); Bình Thuận (65,5%); TP Hồ Chí Minh (54,2%); Bình Dương (60,6%).

Tỉ lệ cao: Kon Tum (98,3%); Cần Thơ (99,3%); Cà Mau (97,3%).

Mũi 2: 5.884.543 trẻ (52,8%); tăng 0,6%.

Tỉ lệ thấp: Đà Nẵng (21,1%); Quảng Nam (19,4%); Đắk Lắk (35,5%); TP. Hồ Chí Minh (31,5%); Bình Dương (27,2%).

Tỉ lệ cao: Bắc Giang (81,9%); Sóc Trăng (90,2%); Vĩnh Long (80,5%).

Tiêm vaccine giúp thời gian đào thải virus ngắn hơn, hồi phục nhanh hơn và miễn dịch tạo ra cũng mạnh mẽ hơn, hạn chế tái nhiễm

Theo các chuyên gia, việc phát minh ra vaccine là một thành tựu y học vĩ đại của nhân loại. Kể từ khi vaccine ra đời, loài người đã thực sự có được một loại "vũ khí" sắc bén, hữu hiệu nhất để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Về bản chất, việc tiêm chủng chính là sử dụng vaccine nhằm kích thích cơ thể sinh ra miễn dịch chủ động đặc hiệu để chống lại một bệnh truyền nhiễm nào đó.

Vai trò của tiêm chủng không chỉ giúp trẻ tránh được các căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mà còn giúp trẻ hạn chế tối đa các di chứng, dị tật ảnh hưởng đến sự phát triển về trí não cũng như thể chất của trẻ. Bên cạnh đó, chi phí tiêm phòng vaccine ngừa bệnh thấp hơn chi phí điều trị bệnh.

Tuy nhiên, với bệnh COVID-19 là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và còn quá mới mẻ, vaccine lại được phát triển rất nhanh chóng. Trong khi đó, trẻ em là đối tượng phát triển chưa hoàn thiện… Do đó, khi tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em, có rất nhiều bậc phụ huynh còn băn khoăn - nhất là khi mùa tựu trường đã đến gần.

Theo PGS.TS Phạm Quang Thái- Trưởng Văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, việc hoàn thành đủ mũi vaccine, ngoài tác dụng bảo vệ cho chính những người được tiêm mà thông qua đó hạn chế bớt khả năng lây nhiễm của người không may mắc bệnh sang cho người khác. Cụ thể là thời gian đào thải virus ngắn hơn, hồi phục nhanh hơn và miễn dịch tạo ra cũng mạnh mẽ hơn, hạn chế tái nhiễm.

"Đây chính là nền tảng cho miễn dịch cộng đồng. Và ở các quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng cao, việc xuất hiện các biến chủng mới chủ yếu là do xâm nhập, không phải các biến chủng này được hình thành tại các quốc gia như vậy. Nếu tất cả các nước đều thực hiện tốt việc tiêm vaccine thì bệnh lẽ ra được khống chế sớm hơn"- PGS Thái nói.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 vượt mức 3000 ca/ngày

Thùy Linh |

Tối 26.8, Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại các tỉnh thành trên cả nước là 3.195 ca, giảm 147 ca so với hôm qua (3.342 ca). Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc mới ghi nhận được trên mức 3000 ca/ngày. 

Số trẻ em mắc COVID-19 chưa tiêm vaccine chiếm tỉ lệ cao

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số các ca mắc COVID-19 mới, số ca là trẻ em chưa tiêm vaccine chiếm tỉ lệ cao; 53 trong tổng số 69 trẻ mắc COVID-19 ngày 23.8 chưa tiêm vaccine (chiếm gần 77%), trong số này có những trẻ chưa đến tuổi tiêm.

Bộ Y tế phát động chiến dịch kêu gọi người dân tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa ban hành Kế hoạch chiến dịch truyền thông "Vui Trung thu và tựu trường an toàn" về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 18 tuổi từ nay đến ngày 30.9.2022.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 vượt mức 3000 ca/ngày

Thùy Linh |

Tối 26.8, Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại các tỉnh thành trên cả nước là 3.195 ca, giảm 147 ca so với hôm qua (3.342 ca). Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc mới ghi nhận được trên mức 3000 ca/ngày. 

Số trẻ em mắc COVID-19 chưa tiêm vaccine chiếm tỉ lệ cao

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số các ca mắc COVID-19 mới, số ca là trẻ em chưa tiêm vaccine chiếm tỉ lệ cao; 53 trong tổng số 69 trẻ mắc COVID-19 ngày 23.8 chưa tiêm vaccine (chiếm gần 77%), trong số này có những trẻ chưa đến tuổi tiêm.

Bộ Y tế phát động chiến dịch kêu gọi người dân tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa ban hành Kế hoạch chiến dịch truyền thông "Vui Trung thu và tựu trường an toàn" về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 18 tuổi từ nay đến ngày 30.9.2022.