Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, cần thiết tiêm vaccine mũi 4

Thùy Linh |

Thời gian gần đây, Việt Nam ghi nhận số ca mắc COVID-19, đặc biệt số ca bệnh nặng đang gia tăng trở lại. Trước thực trạng đó, nhiều người vẫn băn khoăn có nên tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 4 vào thời điểm này không?

Theo các chuyên gia, tâm lý có nên đi tiêm vaccine mũi 4 là tâm lý nói chung không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới, vì hầu hết người dân cho rằng, sau khi tiêm các mũi cơ bản, tình trạng mắc COVID-19 diễn ra nhẹ nhàng, miễn dịch cơ thể sau mắc sẽ bảo vệ họ và việc tiêm các mũi tiếp theo là không cần thiết.

Tuy nhiên theo PGS.BS Phạm Quang Thái- Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, mũi thứ 4 thực sự rất cần thiết cho những người thuộc nhóm miễn dịch kém và những người lớn tuổi.

"Ngay đối với những người đã tiêm đầy đủ các mũi vaccine trước đó, các kháng thể tạo ra sẽ không thể bền vững theo thời gian. Nhiều trường hợp rất dễ bị giảm và giảm nhanh hơn so với những người khác.

Khi một đợt dịch mới tràn qua, với lượng kháng thể ít ỏi còn sót lại, cơ thể sẽ rất khó chống đỡ, nguy cơ mắc bệnh là rất cao" - PGS.BS Phạm Quang Thái cho biết.

Ảnh: LĐO
Nhiều người dân băn khoăn có nên đi tiêm vaccine mũi 4 không? Ảnh: LĐO

Cũng theo PGS.BS Phạm Quang Thái, nhiều người sau khi tiêm gặp tình trạng đau mỏi, cơ thể rơi vào trạng thái mệt hơn so với lúc nhiễm bệnh. Người thì luôn mang tâm lý chắc chắn sau tiêm sẽ có phản ứng. Các tâm lý tiêu cực thường rất dễ lan truyền trong cộng đồng kèm theo ý nghĩ chủ quan, coi thường dịch bệnh song hành cùng nhau, khiến họ xem nhẹ việc tiêm các mũi nhắc lại.

"Việc tăng cường truyền thông để tăng tỉ lệ tiêm mũi 4 rất quan trọng và cần thiết để người dân nhận thức được tầm quan trọng, đặc biệt với những người có miễn dịch chưa tốt, người tuổi cao, người làm việc tại nơi đông người, tại các chuỗi sản xuất lại càng cần thiết hơn"-  PGS.BS Phạm Quang Thái nhấn mạnh.

Bàn về vấn đề có nên đi tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 không, PGS.TS Trần Đắc Phu- nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, nếu băn khoăn người dân nên so sánh lợi ích và rủi ro khi tiêm vaccine.

"Miễn dịch của COVID-19 khác với các bệnh khác. Có những bệnh sẽ hình thành miễn dịch suốt đời như bệnh sởi. Nhưng với COVID-19 lại là miễn dịch không bền vững. Sau một thời gian, miễn dịch trong cơ thể sẽ giảm, người nhiễm bệnh vẫn có khả năng tái nhiễm.

Vaccine nào cũng có phản ứng, từ phản ứng nhẹ như đau tại chỗ đến sốt cao, sốc phản vệ,… Người dân cần nhìn nhận thực tế thông qua các đợt tiêm chủng để đưa ra so sánh giữa lợi ích và rủi ro khi tiêm vaccine. Thực tế, việc tiêm vaccine chính là đảm bảo sức khoẻ cho bản thân, cho gia đình và xã hội" - ông Phu nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, rủi ro là có nhưng ở mức rất thấp trong khi lợi ích là vô kể. Vì vậy việc tiêm chủng là rất cần thiết và người dân nên thực hiện theo khuyến cáo của Bộ y tế.

"Thời điểm này, miễn dịch cộng đồng đang ở đà giảm. Số ca mắc COVID-19 tăng cao, các bệnh viện tuyến Trung ương dần bị lấp đầy bởi các ca bệnh. Nếu chúng ta không giải quyết nhanh chóng, sẽ còn tiếp tục xuất hiện tình trạng lấp đầy ở bệnh viện tuyến dưới" -  PGS.TS Trần Đắc Phu nói. 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Việt Nam

Hà Phương |

Tính đến hết ngày 22.8, Việt Nam đã tiêm được 254.786.196 liều vaccine COVID-19. Trong đó, đối với người trên 18 tuổi tiêm mũi 3 là 49.439.004 mũi; tiêm mũi 4 là 13.121.551 mũi. Tỉnh/thành có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp là TPHCM; Quảng Trị; Đà Nẵng… Tỉnh/thành có tỷ lệ tiêm cao như Nam Định; Long An; Kiên Giang…

Lập phương án học trực truyến những trường, lớp có tỉ lệ tiêm vaccine thấp

Bình Quý |

Khánh Hòa – Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, địa phương yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 cho học sinh, sinh viên…

Còn 5 tỉnh, thành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ ở mức thấp

Lệ Hà |

Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương là những địa phương có tỉ lệ tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 cho nhóm từ 5-11 tuổi thấp.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác điều trị ca bệnh COVID-19

Hương Giang |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký công văn tăng cường công tác thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19, gửi giám đốc sở y tế các địa phương; giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; thủ trưởng y tế các bộ, ngành.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 18.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 18.4: Khu vực Đông Bắc Bộ ngày mai tiếp tục duy trì tình trạng oi nóng, nhiệt độ cao nhất có thể ở mức 33 độ C. Dưới đây là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 18.4.

Hà Nội: Sở hữu 100m2 đất giữa Thủ đô vẫn khốn khổ tìm thuê chỗ ở

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Đất rộng, vị trí nằm ở nội đô (thuộc Dự án Công viên hồ điều hòa Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), hơn 2 thập kỳ đã qua, nhiều gia đình tại đây luôn thấp thỏm sống trong cảnh có nhà nhưng không thể ở.

Hiệu phó bị tố quấy rối tình dục nam đồng nghiệp

Chân Phúc |

Thầy C (giáo viên dạy kĩ năng sống) tại Trường tiểu học Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tố bị thầy Hiệu phó gần về hưu quấy rối tình dục, đụng chạm vùng nhạy cảm.

Huấn luyện viên Troussier: U22 Thái Lan mạnh nhất ở SEA Games 32

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết, Thái Lan là đội mạnh nhất ở SEA Games 32. Tuy nhiên, mục tiêu của ông cùng U22 Việt Nam là bảo vệ tấm huy chương vàng ở kỳ đại hội lần này.

Toàn cảnh tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Việt Nam

Hà Phương |

Tính đến hết ngày 22.8, Việt Nam đã tiêm được 254.786.196 liều vaccine COVID-19. Trong đó, đối với người trên 18 tuổi tiêm mũi 3 là 49.439.004 mũi; tiêm mũi 4 là 13.121.551 mũi. Tỉnh/thành có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp là TPHCM; Quảng Trị; Đà Nẵng… Tỉnh/thành có tỷ lệ tiêm cao như Nam Định; Long An; Kiên Giang…

Lập phương án học trực truyến những trường, lớp có tỉ lệ tiêm vaccine thấp

Bình Quý |

Khánh Hòa – Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, địa phương yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 cho học sinh, sinh viên…

Còn 5 tỉnh, thành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ ở mức thấp

Lệ Hà |

Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương là những địa phương có tỉ lệ tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 cho nhóm từ 5-11 tuổi thấp.