Ho dai dẳng đeo bám nhiều trẻ em vào tháng giao mùa

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Giai đoạn hiện tại, thời tiết các tỉnh khu vực phía Nam trở nên hanh khô, nóng ẩm thất thường khiến các bệnh về hô hấp, đặc biệt là ho dai dẳng đeo bám nhiều bệnh nhi.

Chị Nguyễn Hải Trang (Quận 8, TPHCM) có con nhỏ được 10 tháng tuổi, những ngày qua, con chị luôn trong tình trạng ho kéo dài, có lúc ho cả đêm, khiến chị mỗi lần nghe thấy tiếng ho của con vô cùng sốt ruột.

Theo chị Trang, thời gian đầu, con mới ho, chị thường đến cửa hàng thuốc gần nhà để mua thuốc cho con uống, nhưng đến ngày thứ 4, con không hết ho, chị mới đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM khám. Chị Trang cho biết thêm, bé ho vì liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp trên, ho kéo dài khiến bé thức giấc về đêm, ngủ không yên, cáu gắt liên tục…

“Tôi cũng thỉnh thoảng bị ho nên hiểu cảm giác khó chịu của con, nhưng cơ thể tôi chắc do lớn nên uống thuốc vài ngày là hết, còn đối với trẻ nhỏ cần kiên trì hơn”, chị Trang chia sẻ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cũng vừa phát cảnh báo vào giai đoạn cuối năm là thời điểm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có khả năng tăng cao, trong đó bao gồm cả COVID-19, cúm gia cầm H5N1.

Bên cạnh đó, nhu cầu giao thương, du lịch vào cuối năm cũng tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan.

PGS Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Hô hấp TPHCM, cho rằng trong giai đoạn chuyển từ mùa đông sang xuân, thời tiết ở miền Bắc và các tỉnh phía Nam đều có sự thay đổi. Trong những năm gần đây, yếu tố dịch bệnh đã có những biến động, đặc biệt khi nhiều trẻ em và người lớn đều mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, dẫn đến tình trạng như cảm cúm, mệt mỏi và ho kéo dài.

Một số trường hợp bệnh nhân, sau khi khám bệnh cho kết quả dương tính cùng lúc với nhiều loại virus, trong đó có virus cúm thông thường và cả virus SARS-CoV-2. Điều này cho thấy, có sự khác biệt so với những năm trước, khi người bệnh thường chỉ mắc một loại virus duy nhất.

Theo PGS Trần Văn Ngọc, với sự lưu hành đồng thời của nhiều loại virus, không khó để người bệnh, sau khi mắc một loại virus, tiếp tục bị nhiễm thêm loại virus khác, gây ra tình trạng bệnh kéo dài, trong đó có triệu chứng ho.

Đối với những triệu chứng bệnh kéo dài mà không rõ chính xác nguyên nhân, bác sĩ Ngọc khuyến cáo rằng những trường hợp nhẹ (như ho, sổ mũi, nhức đầu, đau nhức cơ thể...) nên sử dụng thuốc cảm thông thường.

Trong trường hợp có triệu chứng sốt cao từ 38,5 - 39 độ C, ho khạc kèm theo đờm mủ xanh/vàng, hoặc đối với những người có cơ địa suy giảm miễn dịch, người cao tuổi, thì nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng, kịp thời.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Cúm mùa gia tăng mạnh, đã có ca suy hô hấp, thở máy

Lệ Hà |

Thời tiết các tỉnh miền Bắc thay đổi khiến nhiều bệnh qua đường hô hấp như cúm mùa tăng rất cao. Điều lo ngại là nhiều người tự mua kháng sinh về dùng, bệnh không khỏi lại thêm mệt mỏi.

Virus hợp bào hô hấp (RSV) gây bệnh cho trẻ nhỏ, nguy hiểm đến mức nào?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Trẻ mắc các bệnh đường hô hấp do virus RSV có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị đúng cách.

Bệnh đường hô hấp gia tăng ở trẻ, cha mẹ làm gì để phòng tránh?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Thời tiết giao mùa, không khí lạnh làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp ở trẻ em. Chuyên gia y tế khuyến cáo, cha mẹ cần trang bị những kiến thức chăm sóc sức khoẻ khoa học, tuân thủ điều trị để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm cho trẻ.

Hà Nội 2 lần yêu cầu thanh tra dự án Vành đai 2,5, Chánh Thanh tra nói gì?

Tùng Giang |

Sau 2 lần UBND TP Hà Nội yêu cầu thanh tra dự án Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, đi qua quận Hoàng Mai), Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với lãnh đạo Thanh tra thành phố.

Nam sinh lớp 12 ở Nam Định bị nhóm thanh niên đánh tử vong

Hà Vi |

Nam Định - Một nam học sinh lớp 12 học tại Trường THPT Nam Trực (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) bị nhóm thanh niên đánh hội đồng dẫn đến tử vong.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí

ANH HUY |

Ngày 8.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đề nghị xem lại cáo buộc cựu Bộ trưởng Y tế gợi ý đưa tiền trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Cho rằng việc ông chủ Việt Á đưa tiền sau khi kit test đã lưu hành khoảng 9 tháng, luật sư của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị xem xét lại cáo buộc thân chủ "gợi ý" nhận tiền.

Người dân vui mừng vì đường vành đai sân bay Cần Thơ sắp thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bà Dương Thị Mến (phường Trà An, quận Bình Thủy) – chia sẻ, trước kia đường vành đai sân bay Cần Thơ chậm thi công, cỏ mọc um tùm không buôn bán được gì khiến kinh tế của gia đình gặp nhiều khó khăn. Đến nay, tuyến đường thi công lại khiến bà và người dân rất mừng vì sắp thoát cảnh bụi bặm, ế ẩm.

Cúm mùa gia tăng mạnh, đã có ca suy hô hấp, thở máy

Lệ Hà |

Thời tiết các tỉnh miền Bắc thay đổi khiến nhiều bệnh qua đường hô hấp như cúm mùa tăng rất cao. Điều lo ngại là nhiều người tự mua kháng sinh về dùng, bệnh không khỏi lại thêm mệt mỏi.

Virus hợp bào hô hấp (RSV) gây bệnh cho trẻ nhỏ, nguy hiểm đến mức nào?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Trẻ mắc các bệnh đường hô hấp do virus RSV có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị đúng cách.

Bệnh đường hô hấp gia tăng ở trẻ, cha mẹ làm gì để phòng tránh?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Thời tiết giao mùa, không khí lạnh làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp ở trẻ em. Chuyên gia y tế khuyến cáo, cha mẹ cần trang bị những kiến thức chăm sóc sức khoẻ khoa học, tuân thủ điều trị để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm cho trẻ.