Hệ thống phòng chống dịch phía Nam từng bước khắc phục khó khăn

NGUYỄN LY |

Sáng nay (22.12), Viện Pasteur TPHCM tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động công tác phòng chống dịch khu vực phía Nam 2023”. Nhiều vấn đề được các cơ sở y tế phía Nam nêu ra nhằm từng bước rút kinh nghiệm, khắc phục khó khăn trong công tác điều trị, chẩn đoán.

Chuyển giao kĩ thuật, đào tạo tại chỗ để nâng cao năng lực chuyên môn

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM là một trong những bệnh viện tuyến cuối được Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến cho 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về điều trị các bệnh liên quan đến trẻ em.

Theo PGS.TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, liên quan đến hoạt động chỉ đạo tuyến bệnh sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM), bệnh viện đã triển khai chuyển giao các gói kĩ thuật, đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn tuyến cơ sở. Tổ chức huấn luyện sinh hoạt chuyên đề telehealth, cập nhật các phác đồ điều trị, giám sát, hội chẩn từ xa…

Bên cạnh đó, công tác hội chẩn ca khó ở tỉnh cũng đạt hiệu quả tốt, hội chẩn từ xa giúp cho các bệnh viện tỉnh giảm được tử vong nhiều, đặc biệt các tỉnh từ xa.

Đối với hoạt động lên phác đồ điều trị, sau dịch COVID-19, chuỗi cung ứng vật tư y tế và thuốc bị đứt gãy, các thuốc quý hiếm không thể nào đáp ứng đủ 100%. Nên các bệnh viện Nhi TP là Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới… đồng thuận xin ý kiến của Bộ Y tế để tạm thời điều chỉnh thuốc điều trị SXH. Điều này đã thống nhất được phác đồ điều trị, giảm áp lực cho nhân viên y tế an tâm cứu người, giảm rủi ro.

Còn dịch bệnh TCM, những tháng đầu năm thấp, nhưng từ tháng 6 bắt đầu xuất hiện nhiều. Đỉnh dịch năm nay là tháng 7 đã cao so với những năm trước là tháng 9, 10; 80% tác nhân gây bệnh EV71, B5.

Qua xây dựng kho dữ liệu cập nhật tình khám chữa bệnh của 4 bệnh viện tuyến cuối điều trị dịch bệnh, cho thấy số lượng bệnh nhân khám nhập viện nặng tăng cao 2-3 lần.

Dự báo bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp năm 2024 tăng

PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM cho biết, năm 2023 ngoài các dịch bệnh như TCM, SXH… năm nay thêm dịch bệnh đậu mùa khỉ, phát hiện 117 ca mắc tại 10 tỉnh/thành phố, trong đó có 6 ca dương tính với HIV/AIDS.

Viện Pasteur TPHCM đã giải trình tự 12 mẫu kiểu gen C1, gây dịch từ năm 2022 đến nay, từ đó có những nghiên cứu chẩn đoán bệnh và khoanh vùng dịch nhanh chóng.

Cũng theo ông Vũ Trung, một trong những thách thức lớn của công tác phòng chống dịch là sự giao thoa gia cầm, động vật và các loài chim di cư làm tăng khả năng lan truyền giữa các loài và sự xuất hiện các chủng cúm mới.

Chính vì vậy, Viện Pasteur TPHCM dự báo tình hình bệnh truyền nhiễm năm 2024 các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như: COVID-19, cúm gia cầm, tác nhân gây viêm hô hấp có khả năng tăng.

Đối với khu vực phía Nam, dịch bệnh TCM hiện nay có giảm nhưng có thể quay trở lại, SXH có khả năng tăng tiếp tục.

Trước tình hình trên, Viện Pasteur TPHCM đã phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Có thể nói, trong trường hợp xuất hiện biến chủng mới, hoạt động giám sát điều trị, nghiên cứu sẽ có điều chỉnh theo hướng phù hợp.

Việc xuất hiện những biến chủng mới cũng gây ra lo ngại nhất định nên sẽ có những chuẩn bị cho những tình huống trong thời gian tới.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Thêm dịch vụ du lịch mở xuyên đêm ngắm TPHCM không ngủ

THANH CHÂN - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Tour du lịch xuyên đêm 24/24 bằng loại hình xe buýt 2 tầng mui trần vừa được đưa vào hoạt động hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm độc đáo, thú vị. Đây cũng là cơ hội để thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm, nâng cao khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Bác sĩ vất vả điều trị sốt xuất huyết cho người lớn có bệnh lý nền

PHONG LINH |

Số lượng nhân viên y tế mỏng khiến y bác sĩ khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ) phải chia nhau theo dõi, điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết có bệnh lý nền.

Dự báo dịch tay chân miệng đến Tết vẫn không giảm, bác sĩ đưa ra lời khuyên

YẾN PHƯƠNG |

Theo Bác sĩ Huỳnh Hùng Dũng - Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, đợt dịch tay chân miệng năm nay với tác nhân gây bệnh chính là chủng virus EV71 - chủng virus gây bệnh độc nhất. Dự báo từ đây đến Tết, lượng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Dự báo thời tiết lễ Giáng sinh 24 - 25.12 trên cả nước

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định trong dịp lễ Giáng sinh (ngày 24 - 25.12) nhiệt độ trung bình ngày ở Bắc Bộ có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng sớm vẫn ở mức rất thấp, vùng núi cao 4 - 7 độ C.

Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ trước ngày khánh thành

Tạ Quang |

Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ được đầu tư xây dựng hơn 4.800 tỉ đồng, sẽ được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khánh thành ngày 24.12.2023.

Nguy hiểm rình rập tại những lối đi tự mở cắt ngang đường sắt ở Hà Nội

Nhật Minh |

Hà Nội - Dọc đường sắt trên phố Lê Duẩn (Hai Bà Trưng) và đường Giải Phóng (Hoàng Mai) xuất hiện nhiều lối đi cắt ngang đường ray tự phát trái phép. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất cập cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Thủ tướng Chính phủ dự diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Quân đoàn 12

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ đạo diễn tập của Quân đoàn 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị; xác định diễn tập, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên.

Trời lạnh thấu xương, người dân Hà Nội vẫn ngâm mình dưới nước sông Hồng

NGỌC THÙY |

Cứ vào sáng sớm hoặc đầu giờ chiều mỗi ngày, một số người dân Thủ đô lại tìm đến khu vực bờ sông Hồng (đoạn chân cầu Long Biên) để bơi lội, bất chấp trời lạnh thấu xương.

Thêm dịch vụ du lịch mở xuyên đêm ngắm TPHCM không ngủ

THANH CHÂN - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Tour du lịch xuyên đêm 24/24 bằng loại hình xe buýt 2 tầng mui trần vừa được đưa vào hoạt động hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm độc đáo, thú vị. Đây cũng là cơ hội để thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm, nâng cao khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Bác sĩ vất vả điều trị sốt xuất huyết cho người lớn có bệnh lý nền

PHONG LINH |

Số lượng nhân viên y tế mỏng khiến y bác sĩ khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ) phải chia nhau theo dõi, điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết có bệnh lý nền.

Dự báo dịch tay chân miệng đến Tết vẫn không giảm, bác sĩ đưa ra lời khuyên

YẾN PHƯƠNG |

Theo Bác sĩ Huỳnh Hùng Dũng - Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, đợt dịch tay chân miệng năm nay với tác nhân gây bệnh chính là chủng virus EV71 - chủng virus gây bệnh độc nhất. Dự báo từ đây đến Tết, lượng bệnh vẫn không thuyên giảm.