Hậu Giang: Người dân "ngại" tiêm mũi nhắc

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 26.6, BS.CKII. Lê Văn Chúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang cho biết, kế hoạch triển khai tiêm mũi nhắc lại chưa được người dân đồng thuận cao do tâm lý e ngại.

Theo số liệu cập nhật của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, tính đến ngày 25.6, đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 được 186.894 người, chỉ đạt tỉ lệ 35,97% (186.894 người/519.550). Tiêm mũi nhắc lại lần 2 được 82.477 người, đạt tỉ lệ 44,13%.

Từ những con số trên thấy tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại chưa cao, do tâm lý của người dân còn lo lắng tác dụng của vaccine, thậm chí nghe những đồn đoán chưa có căn cứ chứng minh.

Bà Đinh Thị Thắm (xã Phú Tân, huyện Châu Thành) cho biết, mình đã tiêm mũi 2 vaccine (Verocell), đến nay đã đủ thời gian tiêm mũi nhắc lại (mũi 3). Nhưng bà Thắm đang phân vân vì có người cho rằng, sau khi tiêm vaccine làm con người giảm trí nhớ, thậm chí cơ thể còn yếu hơn lúc chưa tiêm.

“Mấy hôm nay, cán bộ địa phương có đến nhà thông báo cho gia đình tôi đến điểm tiêm mũi nhắc lại, nhưng tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng”, bà Thắm chia sẻ.

Còn theo ông Đinh Thành Minh (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) lúc tiêm mũi 1, mũi 2 cơ thể ông bình thường, có bị hành nóng sốt, bắp tay hơi đau, sau khi uống thuốc hạ sốt ông cảm thấy không vấn đề gì.

“Gần đây tôi có nghe một số thông tin, tiêm vaccine làm giảm trí nhớ, tiêm mũi 3, mũi 4 hành nóng sốt làm cơ thể vật vã hơn. Nên gia đình tôi đã chuẩn bị thuốc hạ sốt, trái cây, nước uống bổ sung vitamin, sẵn sàng cho đợt tiêm mũi 3”, ông Minh nói.

BS.CKII. Lê Văn Chúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang cho biết, Hậu Giang gặp khó trong triển khai tiêm vaccine mũi 3, mũi 4, do dân chưa tha thiết tiêm mũi nhắc lại. Người dân bị tác động vì nghe những tin đồn đoán không có căn cứ.

"Người dân không nên từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19 khi nghe các tin đồn chưa có căn cứ khoa học và không nên chủ quan với dịch COVID-19. Thời gian qua, chính nhờ thực hiện tốt công tác tiêm vaccine phòng bệnh đã góp phần giúp tỉnh kiểm soát tốt giảm số trường hợp mắc bệnh và tử vong ở tỉnh. Mỗi người dân đi tiêm vaccine phòng COVID-19 là góp phần bảo vệ thành quả phòng chống dịch của tỉnh trong thời gian tới", BS Lê Văn Chúc nói.

Trước đó từ ngày 23 đến 24.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lần 2 (mũi 4) cho tất cả công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tuyến tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội đặc thù, các ngân hàng… trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Người đến tiêm được đo huyết áp, nhiệt độ, nhịp tim,... và khám sàng lọc trước tiêm. Tất cả các đối tượng sau tiêm đều được theo dõi sức khỏe, các phản ứng sau tiêm 30 phút và hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, theo dõi nhận biết những dấu hiệu nguy hiểm cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Thiếu thuốc BHYT ở Hậu Giang: Người bệnh bức xúc, bệnh viện than khó

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Khoảng 1 tháng trở lại đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang rơi vào tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế trầm trọng. Không được cấp thuốc BHYT, hoặc không được cấp đầy đủ thuốc, phải tự bỏ tiền túi ra ngoài để mua là hoàn cảnh chung của nhiều người bệnh khi đến khám, điều trị bệnh khiến người bệnh bức xúc.

BVĐK Hậu Giang thiếu thuốc trầm trọng, có BHYT cũng phải ra ngoài mua thuốc

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Cuối tháng 5 đến nay các loại thuốc dành cho bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Hậu Giang thiếu hụt trầm trọng. Không được cấp thuốc BHYT, hoặc không được cấp đầy đủ thuốc, phải tự bỏ tiền túi ra để mua là hoàn cảnh chung của nhiều người bệnh khi đến khám, điều trị bệnh tại bệnh viện này.

Hậu Giang: Chi gần 3 tỉ phụ cấp cho nhân viên y tế chống dịch

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh vừa ký Công văn số 754/UBND-NCTH về việc bổ sung kinh phí, phụ cấp chống dịch COVID-19 cho nhân viên y tế.

Hậu Giang: Số ca tiêu chảy nhiễm trùng ở trẻ em đang tăng

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Theo ghi nhận ở các cơ sở chữa bệnh của tỉnh, số ca tiêu chảy nhiễm trùng ở trẻ em đang có chiều hướng tăng. Các bậc phụ có con nhỏ cần quan tâm phòng bệnh cho trẻ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Thiếu thuốc BHYT ở Hậu Giang: Người bệnh bức xúc, bệnh viện than khó

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Khoảng 1 tháng trở lại đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang rơi vào tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế trầm trọng. Không được cấp thuốc BHYT, hoặc không được cấp đầy đủ thuốc, phải tự bỏ tiền túi ra ngoài để mua là hoàn cảnh chung của nhiều người bệnh khi đến khám, điều trị bệnh khiến người bệnh bức xúc.

BVĐK Hậu Giang thiếu thuốc trầm trọng, có BHYT cũng phải ra ngoài mua thuốc

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Cuối tháng 5 đến nay các loại thuốc dành cho bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Hậu Giang thiếu hụt trầm trọng. Không được cấp thuốc BHYT, hoặc không được cấp đầy đủ thuốc, phải tự bỏ tiền túi ra để mua là hoàn cảnh chung của nhiều người bệnh khi đến khám, điều trị bệnh tại bệnh viện này.

Hậu Giang: Chi gần 3 tỉ phụ cấp cho nhân viên y tế chống dịch

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh vừa ký Công văn số 754/UBND-NCTH về việc bổ sung kinh phí, phụ cấp chống dịch COVID-19 cho nhân viên y tế.

Hậu Giang: Số ca tiêu chảy nhiễm trùng ở trẻ em đang tăng

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Theo ghi nhận ở các cơ sở chữa bệnh của tỉnh, số ca tiêu chảy nhiễm trùng ở trẻ em đang có chiều hướng tăng. Các bậc phụ có con nhỏ cần quan tâm phòng bệnh cho trẻ.