Hậu Giang: Số ca tiêu chảy nhiễm trùng ở trẻ em đang tăng

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Theo ghi nhận ở các cơ sở chữa bệnh của tỉnh, số ca tiêu chảy nhiễm trùng ở trẻ em đang có chiều hướng tăng. Các bậc phụ có con nhỏ cần quan tâm phòng bệnh cho trẻ.

Bác sĩ Lâm Thị Lá - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy - cho biết: “Trong khoảng từ giữa tháng 5 đến nay, có sự gia tăng trẻ bị tiêu chảy đến khám, chữa bệnh và trẻ nhập viện do bệnh tiêu chảy nhiễm trùng chiếm khoảng 40% trong tổng số trẻ nhập viện ở khoa”.

Theo số liệu báo cáo tháng 5 của bệnh viện, số trẻ phải nhập viện điều trị do bệnh tiêu chảy nhiễm trùng còn cao hơn bệnh viêm phổi, trẻ nhập viện do các bệnh viêm phổi chiếm chỉ khoảng 25%.

 
Số ca nhập viện do tiêu chảy nhiễm trùng ở trẻ em đang có chiều hướng tăng tại Hậu Giang.

Chị Nguyễn Kim Ngọc, mẹ của bé Trần Kim Oanh, (huyện Châu Thành), chia sẻ: “Thấy con bị sốt kèm theo nôn ói và tiêu chảy nhiều nên gia đình đưa đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói bị tiêu chảy nhiễm trùng nên nhập viện điều trị. Vừa sốt lại bị tiêu chảy cháu mất sức rất nhiều, ít ăn uống, gia đình rất lo lắng, cũng không biết nguyên nhân khiến cháu bị tiêu chảy”.

Bác sĩ Lá khuyến cáo, khi bị tiêu chảy nhiễm trùng trẻ sút cân nhanh, mất nước nhiều do tiêu chảy và kèm theo nôn ói. Bệnh nếu không được điều trị kịp thời, hiệu quả có nguy cơ diễn biến xấu hơn dẫn đến nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong. Trường hợp trẻ bị tiêu chảy nhiễm trùng nhiều lần sẽ khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và trí não. Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến bệnh tiêu chảy nhiễm trùng là mầm bệnh xâm nhập qua đường miệng, chủ yếu là do ăn, uống không hợp vệ sinh, chưa được nấu chín. Để phòng bệnh này, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần quan tâm đảm bảo khâu vệ sinh ăn uống và vệ sinh cá nhân.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang, cũng có nhiều trẻ nhập viện do bệnh tiêu chảy nhiễm trùng thời gian gần đây, kèm những biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt là triệu chứng gặp hầu hết ở trẻ bị tiêu chảy nhiễm trùng.

Như trường hợp bé Trương Kim Cương, ở (huyện Châu Thành A), mới nhập viện tại Khoa Bệnh nhiệt đới tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Chị Nguyễn Thị Hồng Đào, mẹ của bé, lo lắng: “Mấy ngày rồi, cháu không ăn uống gì được, hay nôn và tiêu chảy rất nhiều lần. Đang đợi bác sĩ tư vấn nên cho cháu ăn gì”.

Bác sĩ chuyên khoa I Vương Thị Huyền - Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, tư vấn: “Người chăm sóc trẻ cần có hiểu biết và chăm sóc đúng cách để trẻ có thể mau khỏi bệnh. Trẻ cần được cho ăn, uống đúng cách không phải sợ nôn ói mà không dám cho ăn uống bất cứ thứ gì. Có thể cho trẻ ăn cháo, thịt, thức ăn dễ tiêu hóa, tránh cho trẻ ăn thức ăn màu đỏ để bác sĩ tiện theo dõi, hạn chế ăn rau củ. Có thể cho trẻ uống sữa nhưng là sữa bột tự pha cho trẻ uống ngay, không nên cho trẻ uống sữa hộp đã pha sẵn.

Cho trẻ uống nhiều nước để bù tình trạng mất nước do tiêu chảy. Khi trẻ bị bệnh, người nhà nên đưa trẻ đến cơ sở y tế khám, tránh tình trạng tự mua thuốc uống sẽ điều trị không hiệu quả, trẻ vào viện khi bệnh đã nặng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tăng nguy cơ nhiễm trùng huyết, tử vong. Việc chăm sóc dinh dưỡng tốt sẽ giúp trẻ tăng sức đề kháng và mau khỏi bệnh. Khi trẻ mắc bệnh tiêu chảy nhiễm trùng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có thể gây ra tử vong. Vì vậy, các gia đình không nên chủ quan, cần quan tâm thực hiện các biện pháp phòng bệnh hiệu quả cho trẻ".

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hậu Giang nói về CDC liên quan đến vụ Công ty Việt Á

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ngày 24.5, tại cuộc họp giao ban báo chí quý II/2022, liên quan đến vụ Việt Á, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy cho biết, nếu làm tốt thì chúng ta khen, biểu dương, còn sai phạm thì phải xử lý nghiêm.

Giám đốc CDC Hậu Giang và 2 thuộc cấp bị cách chức

Tạ Quang |

Hậu Giang -  Ngày 10.5, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thông tin đến báo chí, đơn vị đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật hành chính với ông Nguyễn Văn Lành - Giám đốc CDC Hậu Giang cùng 2 thuộc cấp.

Trả lại quà của Công ty Việt Á, Giám đốc CDC Hậu Giang vẫn bị kỷ luật

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ông Nguyễn Văn Lành - Giám đốc CDC Hậu Giang - bị kỷ luật do có liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bí thư Hậu Giang nói về CDC liên quan đến vụ Công ty Việt Á

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ngày 24.5, tại cuộc họp giao ban báo chí quý II/2022, liên quan đến vụ Việt Á, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy cho biết, nếu làm tốt thì chúng ta khen, biểu dương, còn sai phạm thì phải xử lý nghiêm.

Giám đốc CDC Hậu Giang và 2 thuộc cấp bị cách chức

Tạ Quang |

Hậu Giang -  Ngày 10.5, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thông tin đến báo chí, đơn vị đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật hành chính với ông Nguyễn Văn Lành - Giám đốc CDC Hậu Giang cùng 2 thuộc cấp.

Trả lại quà của Công ty Việt Á, Giám đốc CDC Hậu Giang vẫn bị kỷ luật

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ông Nguyễn Văn Lành - Giám đốc CDC Hậu Giang - bị kỷ luật do có liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).