Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương thừa nhận có việc "câu" bệnh nhân ra ngoài làm dịch vụ

Nhóm Phóng viên |

Liên quan đến loạt bài viết phản ánh tình trạng bác sĩ "câu" bệnh nhân ra ngoài làm dịch vụ, ngày 7.4, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương khẳng định sẽ nghiêm túc chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh tại đơn vị này.

Xử lý nghiêm người vi phạm

Liên quan đến loạt bài viết phản ánh tình trạng bác sĩ "câu" bệnh nhân ra ngoài làm dịch vụ mà Báo Lao Động đã đăng tải, ngày 7.4, đại diện Bệnh viện Mắt Trung ương đã có cuộc làm việc, cung cấp thông tin đến Báo Lao Động.

Trả lời về tình trạng các bác sĩ chỉ định, giới thiệu bệnh nhân ra các cơ sở y tế ngoài công lập để làm dịch vụ, PGS.TS Nguyễn Xuân Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương khẳng định: "Tình trạng đó là có. Chúng tôi từng thông báo trên giao ban, nhắc nhở công nhân viên, bác sĩ điều dưỡng phải thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện đúng quy định của bệnh viện, của pháp luật đã đề ra".

"Chúng tôi rất ghi nhận sự phản ánh của Báo Lao Động. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền của mình"- ông Hiệp nói.

Theo lãnh đạo bệnh viện này, bệnh viện không có chủ trương cho bác sĩ chuyển bệnh nhân đi các cơ sở khác như vậy. Việc chuyển người bệnh đi cơ sở khác phải được thực hiện theo thoả thuận giữa bệnh viện với các đơn vị qua các công văn được bệnh viện gửi đi, đồng thời có thông báo đến các bác sĩ, kíp trực khoa phòng. 

"Đối với các bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân có bảo hiểm đúng tuyến được chuyển lên bệnh viện, bệnh viện sẽ có trách nhiệm chuyển đến các bệnh viện mà chúng tôi đã liên hệ. Những trường hợp không cấp cứu, người bệnh tạm chờ đợi, hoặc đi cơ sở khác để thực hiện"- ông Hiệp nói.

Đối với những trường hợp khám theo yêu cầu, thì việc tuân thủ quy định khám chữa bệnh cho người bệnh là trách nhiệm của các bác sĩ.

Thạc sĩ Trịnh Thị Hồng Lý- Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Mắt trung ương - khẳng định: Trước đó có nghe dư luận về việc bác sĩ đưa bệnh nhân ra ngoài làm dịch vụ, nhưng không có phản ánh của người bệnh nên chưa thể xử lý gì. Với cương vị quản lý nhân sự, đơn vị này cũng có báo cáo trên các cuộc họp giao ban của bệnh viện, cũng đã nhắc nhở anh chị em phải thực hiện theo đúng quy định.

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ- BV Mắt TW. Ảnh: Phóng viên
Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ (Bệnh viện Mắt Trung ương). Ảnh: Phóng viên

Thiếu vật tư y tế trầm trọng, phải chuyển bệnh nhân cấp cứu đi bệnh viện khác

Về vấn đề thiếu vật tư, hoá chất, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương khẳng định tình trạng thiếu là có, thiếu rất nhiều vật tư y tế, hiện bệnh viện vẫn đang triển khai các phương án để khắc phục.

"Những gì còn thì chúng tôi vẫn dùng, những gì thiếu thì bệnh viện cố gắng khắc phục bằng việc kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ. Đồng thời chờ đợi các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế để có thể đấu thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ người bệnh" - PGS Nguyễn Xuân Hiệp nói. 

Theo ông Hiệp, đối với những trường hợp cấp cứu bệnh viện cũng có phương án chu đáo. Những trường hợp có bảo hiểm y tế đúng tuyến, trường hợp cấp cứu bệnh viện cũng sẽ giải quyết trách nhiệm đầy đủ bằng cách liên hệ, có công văn gửi đến các bệnh viện khác.

Những trường hợp đi khám chữa bệnh đi khám theo yêu cầu, mặc dù có bảo hiểm nhưng có khi không phải cấp cứu thì bệnh viện yêu cầu chờ đợi một thời gian. Nhưng tất cả trường hợp cấp cứu đều giải quyết hoặc chuyển đến cơ sở mà bệnh viện đã liên hệ.

Cũng nói thêm về vấn đề này, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Mắt Trung ương phân tích: Trước tình hình thiếu vật tư trong khám chữa bệnh của ngành y tế nói chung đã làm cho bệnh viện gặp nhiều khó khăn, không giải quyết được các trường hợp bệnh nhân đến điều trị phải sử dụng trang thiết bị vật tư hiện nay chưa triển khai đấu thầu được, vì chưa có hướng dẫn triển khai các văn bản của Chính phủ, của Bộ Y tế đã ban hành.

Trưởng phòng Kế hoạch- Tổng hợp, Bệnh viện Mắt Trung ương. Ảnh: Phóng viên
Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Mắt Trung ương. Ảnh: Phóng viên

"Trước tình hình đó, chúng tôi đã gửi hàng trăm bệnh nhân sang các bệnh viện Bạch Mai, BV 103, BV Mắt Hà Nội,…về việc đề nghị hỗ trợ Bệnh viện Mắt Trung ương phẫu thuật cấp cứu mà bệnh viện đã phát hiện ra trong quá trình khám chữa bệnh, để người bệnh được hưởng bảo hiểm y tế. Từ đó đến nay, bệnh viện vẫn đang tiến hành để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, khi cơ sở chưa đủ điều kiện"- đại diện phòng Kế hoạch- Tổng hợp cho biết.

Đồng thời, bệnh viện cũng có báo cáo với Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế, thể hiện trách nhiệm với người bệnh.

"Không có người bệnh thì giải quyết được gì? Chúng tôi nhận thức được là phải giữ người bệnh, giữ uy tín cho bệnh viện, giữ chất lượng đặt lên hàng đầu. Nhưng có những thứ không vượt qua được..." - ông Hiệp tâm tư. 

Theo ông Hiệp, đối với dịch vụ kĩ thuật đều được quản lý trên máy, không có đầu vào, thiếu bất kỳ 1 vật tư tiêu hao nào, không thể mổ được nên cũng có trường hợp, tất cả các thứ đầy đủ, chỉ thiếu 1 vật tư rất nhỏ, cũng không thể thực hiện.

"Đây là điều chúng tôi thấy rất khó khăn. Thực sự đây là nỗi khổ tâm của lãnh đạo bệnh viện, toàn thể bệnh viện. Người bệnh khổ, chúng tôi cũng quá khổ. Áp lực rất lớn..." - ông Hiệp nói.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, sau nhiều ngày ghi nhận, nhóm phóng viên đã chứng kiến hành trình “trần ai” của rất nhiều bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Dù đăng ký các dịch vụ ở bệnh viện công, nhưng có một điểm chung là bệnh nhân này đều được các bác sĩ tại đây chỉ định ra phòng khám hoặc bệnh viện tư để thực hiện chụp chiếu, hay phẫu thuật với chi phí cao hơn so với bệnh viện công.

Phổ biến nhất là bác sĩ chỉ định các bệnh nhân đi chụp chiếu tại Phòng khám Vietlife (số 14 Trần Bình Trọng - Hai Bà Trưng- Hà Nội) và giới thiệu, chỉ dẫn cho nhiều bệnh nhân đến phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Mắt Hồng Sơn (709 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội).

Tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến người bệnh, khiến người bệnh phải vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều cơ sở khám chữa bệnh, phải chi tiền túi nhiều hơn cho y tế, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ "câu" người bệnh ra khám dịch vụ: Nhiều dấu hiệu móc ngoặc, trục lợi

Nhóm Phóng viên |

Không chỉ chụp chiếu, không ít bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mắt cũng đã được bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khéo léo chuyển ra ngoài. Điều này khiến người bệnh đặt ra câu hỏi, liệu có hay không sự câu kết giữa các bác sĩ với phòng khám tư nhằm trục lợi cá nhân

Bác sĩ "câu" người bệnh ra ngoài làm dịch vụ: Người bệnh thiệt đủ đường

Nhóm Phóng viên |

Theo Luật Khám chữa bệnh, các bác sĩ bệnh viện công không được phép chỉ định về dịch vụ kỹ thuật cho bệnh nhân ra các phòng khám ngoài bệnh viện. 

Bác sĩ BV Mắt TW "câu" người bệnh ra ngoài làm dịch vụ: Bộ Y tế chỉ đạo nóng

Nhóm Phóng viên |

Ngay sau loạt bài của Báo Lao Động phản ánh tình trạng bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương chỉ định, giới thiệu bệnh nhân ra các phòng khám, bệnh viện tư nhân để làm dịch vụ, ngày 6.4, Cục Quản lý Khám - Chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo đơn vị này khẩn trương làm rõ, báo cáo.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

OPEC+ cắt giảm sản lượng khiến giá xăng trong nước tăng hơn 1.000 đồng/lít

Anh Tuấn |

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới hơn 10 ngày qua tăng mạnh do ảnh hưởng giảm 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày của các nước OPEC+, đó là một trong những nguyên nhân khiến giá xăng dầu tăng mạnh.

Góc độ pháp lý việc giáo viên đăng ảnh học sinh lên TikTok

KHÁNH AN |

Nhiều giáo viên tự ý đăng tải hình ảnh học sinh lên TikTok nhằm mục đích câu view, câu like. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, những hành vi này vi phạm vào quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ, có thể bị phạt tiền và buộc gỡ toàn bộ các hình ảnh khỏi mạng xã hội.

Vụ bị trừ lương do hàng lỗi: Công ty hoàn trả tiền lương cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Vụ hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà) ngừng việc tập thể do bị công ty trừ tiền lương với lý do hàng bị lỗi, chiều 11.4, Công ty đã ra thông báo thu hồi yêu cầu bồi thường hàng lỗi từ 15-25% và sẽ hoàn lại tiền đã trừ trước đó cho người lao động.

Bác sĩ "câu" người bệnh ra khám dịch vụ: Nhiều dấu hiệu móc ngoặc, trục lợi

Nhóm Phóng viên |

Không chỉ chụp chiếu, không ít bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mắt cũng đã được bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khéo léo chuyển ra ngoài. Điều này khiến người bệnh đặt ra câu hỏi, liệu có hay không sự câu kết giữa các bác sĩ với phòng khám tư nhằm trục lợi cá nhân

Bác sĩ "câu" người bệnh ra ngoài làm dịch vụ: Người bệnh thiệt đủ đường

Nhóm Phóng viên |

Theo Luật Khám chữa bệnh, các bác sĩ bệnh viện công không được phép chỉ định về dịch vụ kỹ thuật cho bệnh nhân ra các phòng khám ngoài bệnh viện. 

Bác sĩ BV Mắt TW "câu" người bệnh ra ngoài làm dịch vụ: Bộ Y tế chỉ đạo nóng

Nhóm Phóng viên |

Ngay sau loạt bài của Báo Lao Động phản ánh tình trạng bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương chỉ định, giới thiệu bệnh nhân ra các phòng khám, bệnh viện tư nhân để làm dịch vụ, ngày 6.4, Cục Quản lý Khám - Chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo đơn vị này khẩn trương làm rõ, báo cáo.