Dịch COVID-19 giảm nhiệt, cần tiếp tục phòng dịch, cảnh giác biến thể mới

Thùy Linh |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, biến thể phụ mới của Omicron là Orthrus đã xuất hiện tại gần 70 quốc gia, thì ngành y tế và các địa phương cần hết sức cảnh giác với dịch.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5.2 của Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 7 ca mắc mới, giảm nhẹ so với trước đó và là ngày có số mắc mới thấp nhất trong gần nửa tháng qua.

Mặc dù dịch COVID-19 có dấu hiệu "giảm nhiệt", đặc biệt những ngày sau Tết Nguyên đán 2023 đến nay. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, biến thể phụ mới của Omicron là Orthrus đã xuất hiện tại gần 70 quốc gia, thì ngành y tế và các địa phương cần hết sức cảnh giác với dịch. Việc giám sát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm tại các cửa khẩu cần được thực hiện chặt chẽ.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, trong bối cảnh các hoạt động thương mại, du lịch, giao lưu gia tăng trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục sẵn sàng ứng phó với dịch.

Ngoài việc phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế các địa phương cũng cần tăng cường giám sát, theo dõi các dịch bệnh giao mùa khác, không để dịch chồng dịch. Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm; chủ động phát hiện sớm các biến thể mới lưu hành trong cộng đồng.

Cần tiếp tục bao phủ vaccine để nâng cao miễn dịch, đảm bảo công tác thu dung, điều trị, phòng chống dịch tại các cơ sở y tế; Rà soát cập nhật các thông điệp và tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở y tế, cơ sở lưu trú, khách du lịch và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân và du khách trong phòng chống dịch.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch nói chung trên địa bàn. 

Orthrus, biến thể phụ mới của Omicron, đã xuất hiện tại gần 70 quốc gia. Giới chức Mỹ, Trung Quốc và Anh cảnh báo Orthrus có thể trở thành biến thể lây nhiễm chiếm ưu thế sau 3 năm khi nó có khả năng tránh kháng thể rất cao.

Theo Sputnik, dù Orthrus (tên khoa học là CH.1.1) có nguồn gốc từ biến thể Omicron nhưng các nhà khoa học cho biết biến thể phụ này mang theo đột biến hiếm gặp có trong protein gai nhọn mà họ chưa từng thấy kể từ biến thể Delta trước đó. Delta và Omicron tiến hóa riêng biệt, thế nên sự xuất hiện của đột biến này là một ví dụ về tiến hóa hội tụ.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO khẳng định dịch COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Thanh Hà |

Ba năm kể từ ngày Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát cảnh báo toàn cầu ở mức cao nhất về COVID-19, ngày 30.1, tổ chức này cho biết đại dịch vẫn là một trường hợp khẩn cấp quốc tế.

Số ca mắc COVID-19 tăng cao nhất kể từ giữa tháng 1 tới nay

Hương Giang |

Theo thống kê từ Bộ Y tế, ngày 30.1, cả nước ghi nhận 53 ca mắc COVID-19 mới. Đây là số ca mắc mới cao nhất ghi nhận được kể từ ngày 14.1 cho đến nay. Những ngày trước đó, số ca mắc mới giảm xuống mức rất thấp, thậm chí có ngày chỉ ghi nhận 3 ca.

Bộ Y tế: Hạn chế tối đa dịch COVID-19 lây lan trong bệnh viện

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu tại các cơ sở điều trị tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm COVID-19, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật...


Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

WHO khẳng định dịch COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Thanh Hà |

Ba năm kể từ ngày Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát cảnh báo toàn cầu ở mức cao nhất về COVID-19, ngày 30.1, tổ chức này cho biết đại dịch vẫn là một trường hợp khẩn cấp quốc tế.

Số ca mắc COVID-19 tăng cao nhất kể từ giữa tháng 1 tới nay

Hương Giang |

Theo thống kê từ Bộ Y tế, ngày 30.1, cả nước ghi nhận 53 ca mắc COVID-19 mới. Đây là số ca mắc mới cao nhất ghi nhận được kể từ ngày 14.1 cho đến nay. Những ngày trước đó, số ca mắc mới giảm xuống mức rất thấp, thậm chí có ngày chỉ ghi nhận 3 ca.

Bộ Y tế: Hạn chế tối đa dịch COVID-19 lây lan trong bệnh viện

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu tại các cơ sở điều trị tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm COVID-19, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật...