Đà Nẵng: Kiểm soát bệnh dại và quản lý đàn chó nuôi

THUỲ TRANG |

Yêu cầu các chủ nuôi tiêm phòng vaccine bệnh dại cho chó, mèo; rọ mõm khi đưa chó ra ngoài đường... là những quy định được Đà Nẵng nhấn mạnh trong kế hoạch phòng bệnh dại, quản lý đàn chó nuôi trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện và các sở ngành chức năng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nhằm kiểm soát tốt bệnh dại và quản lý đàn chó nuôi trên địa bàn thành phố

Cụ thể, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các xã/phường, các đơn vị trực thuộc để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dại; chủ động bố trí kinh phí bảo đảm cho các nội dung hoạt động của Kế hoạch.

Các địa phương tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện của UBND các xã/phường về công tác quản lý đàn chó, mèo; tổ chức tiêm phòng, kết quả tiêm phòng; công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nuôi chó, mèo vi phạm các quy định về phòng, chống bệnh dại và để chó cắn người.

Bên cạnh đó, UBND các xã/phường rà soát số lượng chó nuôi trên địa bàn xã/phường chưa được tiêm phòng bệnh dại, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y để tiến hành tiêm phòng bổ sung.

Các địa phương cần hướng dẫn, yêu cầu chủ hộ nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo việc nuôi chó, mèo với UBND các xã/phường, cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình; chó khi ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người, đặc biệt đối với các giống chó hung dữ cần được nuôi xích nhốt, có rọ mõm.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND các xã/phường có trách nhiệm tổ chức thành lập các tổ, đội bắt chó thả rông, chó không đeo rọ mõm, nghi mắc bệnh dại trên địa bàn xã/phường hoặc địa bàn liên xã/phường.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý nuôi chó, mèo; không tiêm phòng vaccine dại cho chó, mèo theo quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao không bị chó cắn, người vẫn có thể mắc bệnh dại?

Thiện Nhân - Tùng Giang |

Hà Nội - Mới đây tại Mê Linh, sự việc một người đàn ông dù không bị chó cắn nhưng vẫn tử vong vì bệnh dại sau khi làm thịt chó khiến nhiều người dân sửng sốt. Trước sự việc này, bác sĩ Phạm Văn Phúc - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã đưa ra quan điểm, phân tích chuyên môn.

Chuyện ghi ở chung cư: Bùng lên tranh cãi trong cư dân về việc nuôi chó mèo

Vân Trường |

Theo khảo sát của phóng viên Lao Động, nhiều toà chung cư ở Hà Nội và TP HCM có quy định cấm nuôi chó, mèo, nhưng cư dân vẫn lén lút nuôi, gây khó chịu cho những người xung quanh, làm bùng lên tranh cãi trong các hội nhóm ở chung cư. Trong khi đó, pháp luật hiện hành không có quy định về việc này.

1 người tử vong vì bị dại sau khi giết mổ chó ở Hà Nội: Bệnh dại lây truyền thế nào?

Hương Giang |

Trong tuần vừa qua, Hà Nội đã ghi nhận một trường hợp tử vong vì bệnh dại. Đáng chú ý, bệnh nhân không bị chó cắn mà tham gia giết mổ chó. Vậy phương thức lây truyền bệnh dại ra sao?

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Vì sao không bị chó cắn, người vẫn có thể mắc bệnh dại?

Thiện Nhân - Tùng Giang |

Hà Nội - Mới đây tại Mê Linh, sự việc một người đàn ông dù không bị chó cắn nhưng vẫn tử vong vì bệnh dại sau khi làm thịt chó khiến nhiều người dân sửng sốt. Trước sự việc này, bác sĩ Phạm Văn Phúc - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã đưa ra quan điểm, phân tích chuyên môn.

Chuyện ghi ở chung cư: Bùng lên tranh cãi trong cư dân về việc nuôi chó mèo

Vân Trường |

Theo khảo sát của phóng viên Lao Động, nhiều toà chung cư ở Hà Nội và TP HCM có quy định cấm nuôi chó, mèo, nhưng cư dân vẫn lén lút nuôi, gây khó chịu cho những người xung quanh, làm bùng lên tranh cãi trong các hội nhóm ở chung cư. Trong khi đó, pháp luật hiện hành không có quy định về việc này.

1 người tử vong vì bị dại sau khi giết mổ chó ở Hà Nội: Bệnh dại lây truyền thế nào?

Hương Giang |

Trong tuần vừa qua, Hà Nội đã ghi nhận một trường hợp tử vong vì bệnh dại. Đáng chú ý, bệnh nhân không bị chó cắn mà tham gia giết mổ chó. Vậy phương thức lây truyền bệnh dại ra sao?