Bệnh nhân co giật, tím tái, tổn thương phổi sau khi đã khỏi COVID-19

Thùy Linh |

Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi nmắc COVID-19, nếu có bất cứ dấu hiệu nào bất thường về sức khỏe và tinh thần, người dân cần đến các cơ sở y tế để được kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19, điều trị kịp thời các rối loạn không mong muốn.

Ngày 14.4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân gặp chứng rối loạn điện giải hậu COVID-19.

Bệnh nhân N.T.T.V (40 tuổi, Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) có tiền sử từng xuất hiện co giật tay chân cách đây vài năm. Gần đây sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được 2 ngày, bệnh nhân đột ngột xuất hiện ý thức lơ mơ, co quắp tay chân.

Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng ý thức lơ mơ, xuất hiện thêm một cơn co giật tay chân, da tím tái. Sau khi rà soát, làm chẩn đoán, các bác sĩ đã định hướng đến nguyên nhân co giật do hạ canxi máu.

Người bệnh ngay lập tức được bù dịch, điện giải. Đồng thời khi chuyển Khu điều trị hậu COVID-19. Tại đây các bác sĩ phát hiện thêm tình trạng khó thở, hụt hơi do tổn thương phổi kèm theo một số rối loạn như rối loạn chức năng tiền đình, rối loạn lo âu, giấc ngủ.

Bệnh nhân tiếp tục bù dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải, điều trị tổn thương phổi hậu COVID-19, hướng dẫn bệnh nhân các bài tập thở phục hồi chức năng phổi, giải quyết các rối loạn lo âu, giấc ngủ của người bệnh.

Sau 3 ngày điều trị, hiện bệnh nhân đã hết các rối loạn điện giải, đỡ hụt hơi, khó thở, trở về giấc ngủ sinh lí bình thường và yên tâm hơn nhờ lời khuyên từ các y, bác sĩ.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi mắc COVID-19, nếu có bất cứ dấu hiệu nào bất thường về sức khỏe và tinh thần, người dân cần đến các cơ sở y tế để được kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19, điều trị kịp thời các rối loạn không mong muốn.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam xây dựng song song 2 kịch bản chống dịch COVID-19 thời gian tới

Thùy Linh |

Dịch COVID-19 có xu hướng giảm trong nhiều ngày gần đây. Vậy phương án chống dịch của Việt Nam sẽ cần thay đổi như thế nào, để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh, sớm đưa các hoạt động kinh tế- xã hội phục hồi và phát triển?

Dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi ở Quảng Ninh vào ngày 14.4

Thùy Linh |

Trong chiều 13.4, lô vaccine COVID-19 đã kiểm định xong sẽ được chuyển đến Quảng Ninh để ngày 14.4, tiến hành tiêm cho trẻ đang học lớp 6 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, vaccine sẽ được vận chuyển đến các địa phương khác để tuần tới sẽ tiến hành tiêm cho trẻ lớp 6 trên toàn quốc.

8,2 triệu trẻ 5-11 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19 trong quý II

Thùy Linh |

Sáng 13.4, Bộ Y tế tổ chức gặp mặt báo chí cung cấp thông tin y tế liên quan đến tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Việt Nam xây dựng song song 2 kịch bản chống dịch COVID-19 thời gian tới

Thùy Linh |

Dịch COVID-19 có xu hướng giảm trong nhiều ngày gần đây. Vậy phương án chống dịch của Việt Nam sẽ cần thay đổi như thế nào, để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh, sớm đưa các hoạt động kinh tế- xã hội phục hồi và phát triển?

Dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi ở Quảng Ninh vào ngày 14.4

Thùy Linh |

Trong chiều 13.4, lô vaccine COVID-19 đã kiểm định xong sẽ được chuyển đến Quảng Ninh để ngày 14.4, tiến hành tiêm cho trẻ đang học lớp 6 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, vaccine sẽ được vận chuyển đến các địa phương khác để tuần tới sẽ tiến hành tiêm cho trẻ lớp 6 trên toàn quốc.

8,2 triệu trẻ 5-11 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19 trong quý II

Thùy Linh |

Sáng 13.4, Bộ Y tế tổ chức gặp mặt báo chí cung cấp thông tin y tế liên quan đến tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi.